Lọt mắt xanh thầy Park, 3 ‘sao’ hạng Nhất cầm chắc nửa vé dự SEA Games

15/08/2019 10:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Nhờ gây được ấn tượng tích cực với HLV Park Hang Seo trong những đợt tập trung ngắn hạn vừa qua, đặc biệt là ở trận giao hữu với Kitchee SC vào chiều 14/8, 3 cầu thủ từ giải hạng Nhất QG 2019 là Danh Trung, Hữu Thắng (Huế) và Martin Lò (Phố Hiến) gần như cầm chắc vé tham dự SEA Games vào cuối năm nay.

U22 Việt Nam dễ dàng đánh bại Kitchee

U22 Việt Nam dễ dàng đánh bại Kitchee

Trong trận giao hữu diễn ra vào chiều qua (14/8), Martin Lò và Trần Danh Trung đã cùng nhau ghi bàn để giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Kitchee SC.

Cả 3 cầu thủ này đều được HLV Park Hang Seo sử dụng với thời gian đáng kể ở trận đấu nói trên, trong đó Martin Lò sau khi ra nghỉ còn được ông thầy người Hàn Quốc đưa trở lại sân ở giữa hiệp 2.

Chú thích ảnh
Martin Lò là một trong những cầu thủ liên tục được HLV Park Hang Seo triệu tập ở các đợt tập trung ngắn hạn vừa qua của U22 Việt Nam.
Chú thích ảnh
Martin Lò thường được bố trí ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường trong sơ đồ chiến thuật của U22 Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng Martin Lò là một trong những cầu thủ thường xuyên dứt điểm nhất của U22 Việt Nam.
Chú thích ảnh
Kết thúc hiệp 1, Martin Lò được cho ra nghỉ, nhưng sang hiệp 2, khi thấy U22 Việt Nam gặp khó khăn trên mặt trận tấn công, ông Park đã yêu cầu Martin Lò khởi động trở lại.
Chú thích ảnh
Và chỉ 5 phút sau khi Martin Lò ra khởi động, ông Park đã gọi tiền vệ này trở lại sân thay người.
Chú thích ảnh
Trước khi Martin Lò quay lại sân, ông Park đã chỉ dẫn rất kỹ cho tiền vệ của CLB Phố Hiến.
Chú thích ảnh
Người được cho ra nghỉ để lấy chỗ cho Martin Lò quay lại sân là Hữu Thắng, một cầu thủ khác từ giải hạng Nhất QG 2019.
Chú thích ảnh
Sau khi vào sân, Martin Lò đã giúp thế trận tấn công của U22 Việt Nam khởi sắc hơn bằng những pha tỉa bóng và mở bóng khá ấn tượng.
Chú thích ảnh
Chính Martin Lò là người được giao nhiệm vụ thực hiện quả 11m sau khi Hồng Phước (16) bị phạm lỗi trong vòng cấm và anh đã sút thành công để mở tỷ số cho U22 Việt Nam.
Chú thích ảnh
Khác với Martin Lò, Danh Trung khởi đầu trận đấu từ băng ghế dự bị.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, ngay khi nhận thấy hàng công U22 Việt Nam thi đấu chưa đủ sắc sảo và ấn tượng, HLV Park Hang Seo đã đưa Danh Trung vào sân ngay từ hiệp 1 và tiền đạo đang khoác áo CLB Huế đã chơi khá tốt.
Chú thích ảnh
Với tốc độ và kỹ thuật của mình, Danh Trung di chuyển không bóng rất tốt và gây ra vô số khó khăn cho các hậu vệ Kitchee SC.
Chú thích ảnh
Lối chơi của Danh Trung rất hợp với ý đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo.
Chú thích ảnh
Vì thế, Danh Trung đã được ông thầy người Hàn Quốc cho đá tới hết trận.
Chú thích ảnh
Gần cuối hiệp 2, khi U22 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp ở ngoài vòng cấm, Danh Trung đã thực hiện rất chuẩn xác và đẹp mắt để ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam.
Chú thích ảnh
Nếu cứ duy trì phong độ như thế này, sẽ không ngạc nhiên nếu như Danh Trung được HLV Park Hang Seo đưa vào danh sách tham dự SEA Games.
Chú thích ảnh
Giống như Danh Trung, tiền vệ Hữu Thắng (7) cũng đã có một trận đấu ấn tượng với HLV Park Hang Seo.
Chú thích ảnh
Ông thầy người Hàn Quốc liên tục yêu cầu học trò phải phối hợp với nhau nhiều hơn nữa.
Chú thích ảnh
Ở các trận giao hữu vừa qua, ông Park thường ngồi khán đài để nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý Kim Han Yoon, nhưng trong trận gặp Kitchee SC chiều ngày 14/8 thì ông Park đích thân chỉ đạo.
Chú thích ảnh
Phan Thanh Hậu là cái tên hiếm hoi của U22 Việt Nam đến từ một CLB ở V-League.
Chú thích ảnh
Tuy chơi không quá nổi bật nhưng Thanh Hậu vẫn có đóng góp nhất định vào chiến thắng của U22 Việt Nam, vì pha đột phá này của anh đã buộc hậu vệ Kitchee SC phạm lỗi, để từ đó Danh Trung ghi bàn ấn định chiến thắng cho U22 Việt Nam.

Hoàng Linh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm