Lee Nguyễn và những hợp đồng 'bom tấn' của CLB TP.HCM

18/12/2020 15:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Lee Nguyễn sẽ phải đối diện với áp lực vượt qua những người đồng nghiệp rất tên tuổi đã đến CLB TP.HCM với kỳ vọng lớn nhưng rồi ra đi với những nỗi thất vọng tràn trề.

Lee Nguyễn về Việt Nam, khoác áo CLB TP.HCM

Lee Nguyễn về Việt Nam, khoác áo CLB TP.HCM

Lee Nguyễn gia nhập CLB TPHCM: Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng vừa xác nhận đã có được chữ ký của ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn sau thời gian dài theo đuổi.

CLB TP.HCM “chơi lớn” với Lee Nguyễn là điều phải đến sau khi Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng xác nhận họ đã theo đuổi thương vụ này từ năm ngoái. Đội bóng thành phố mang tên Bác từng chấp nhận chi cả triệu USD để CLB của giải nhà nghề Mỹ nhả người nhưng không thành công.

Phải chờ đến khi Lee Nguyễn hết hợp đồng với CLB Inter Miami của Chủ tịch David Beckham, CLB TP.HCM mới thuyết phục thành công tiền vệ 34 tuổi về lại V-League. Lee Nguyễn sẽ bắt đầu hành trình mới mà cũ của mình ở môi trường anh từng thất bại hơn 10 năm trước.

Việt Nam là quê hương thứ 2 của Lee Nguyễn, nhưng chàng trai Việt kiều cũng đã hiểu quá rõ cám dỗ đã trải nghiệm trên hành trình về nhà.

Lee Nguyễn ngoài kỷ niệm thất bại cay đắng trong quá khứ ở HAGL, B.Bình Dương còn là thử thách khẳng định mình ở CLB vốn không “đãi sao” như TP.HCM.

Lee Nguyễn, Lee Nguyen, CLB TPHCM, Lee Nguyễn về Việt Nam, Lee Nguyễn gia nhập CLB TPHCM, Lee Nguyễn khoác áo TPHCM, V League, V-League, bóng đá Việt Nam, HAGL
Lee Nguyễn là "bom tấn" hàng đầu của TPHCM. Ảnh: Getty Images

Trước Lee Nguyễn, hàng loạt ngôi sao được định giá triệu USD khi kinh qua nhiều CLB cũng đã mất đi hình ảnh của mình lúc tới đây. Cụ thể trước mùa giải 2020 này, TP.HCM đã phải cậy nhờ chân sút nội Nguyễn Công Phượng sau khi cặp tiền đạo Matias Jadue (tuyển thủ QG Palestine) và Victok Prodell (cựu tuyển thủ QG Thụy Điển từng là đồng đội của Ibrahimovic) gặp chấn thương không thể thi đấu.

Cựu sao Liverpool David N’Gog cũng đã không vượt qua bài kiểm tra y tế để thi đấu cho CLB TPHCM vì phát hiện tổn thương dây chằng chéo sau quá trình tập luyện cùng CLB trước mùa.

Nhiều cái tên này ngốn mất thời gian chuẩn bị cho mùa giải của TP.HCM, khiến họ phải bổ sung gấp tiền vệ Seo Yong Duk, tiền vệ Alex Lima lẫn tiền đạo Amido Balde.

Trong đó, Balde là đương kim Vua phá lưới giải VĐQG Indonesia. Alex Lima nằm trong TOP 10 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á với giá trị chuyển nhượng được transfermarkt định giá khi đó lên tới 650 nghìn Euro, đắt nhất V-League 2020.

Alex Lima là ngoại binh giá "khủng" của TPHCM nhưng ra đi không kèn không trống mùa này. Ảnh: TPHCM
Alex Lima là ngoại binh giá "khủng" của TPHCM nhưng ra đi không kèn không trống mùa này. Ảnh: TPHCM

Nhưng Alex Lima chỉ trụ được vài vòng đầu tiên trước khi chê điều kiện V-League và được thanh lý sớm. Amido Balde ở lại đến nửa mùa giải và về nước. Để thay thế, TP.HCM đã đưa về cặp ngoại binh được cho biết có giá hơn 1 triệu USD là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz.

Bộ đôi này là các cầu thủ khoác áo ĐTQG Costa Rica nhưng như đã biết, Ariel đã bị thanh lý hợp đồng còn tương lai Ortiz cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn khi cả nửa mùa giải 2020, cầu thủ này mờ nhạt.

TP.HCM đang chờ HLV Polking hết cách ly để quyết định về nhiều vấn đề, trong đó có cả việc tuyển ngoại binh. Chiến lược gia mang 2 dòng máu Đức và Brazil này sẽ cân nhắc bổ sung thêm tiền đạo ngoại.

Ông thầy này muốn trụ lại lâu ở CLB phải giải được bài toán rất khó vốn tồn tại nhiều năm qua ở đây. Mùa bóng 2020, TP.HCM có thể đã mất trên dưới 2 triệu USD chỉ cho các cầu thủ ngoại.

Trước đó các năm 2017 và 2018, thời điểm có sự hiện diện của Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh, TP.HCM duy trì thành tích 12/14. 

TP.HCM chỉ thực sự thành công năm 2019, thời điểm HLV Chung Hae Seong đặt nặng dấu ấn cá nhân để giúp CLB có chức Á quân V-League. Các ngoại binh năm này của TP.HCM cũng được thay đổi, nhưng ít nhiều đều để lại dấu ấn.

Việc Lee Nguyễn cập bến TP.HCM năm tới do đó ẩn chứa rất nhiều thử thách cho tiền vệ 34 tuổi. Với giá trị hơn 500 nghìn USD, Lee Nguyễn thậm chí đắt giá hơn cả Geovane Magno (từ Sài Gòn FC chuyển tới Hà Nội FC với mức lương 20 nghìn USD/tháng, lót tay khoảng 3 tỷ đồng/năm).

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm