Khi tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam 'nội chiến'

18/12/2020 08:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2020 sẽ khép lại với hai trận giao hữu Việt Trì và Cẩm Phả, giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đàn em U22 Việt Nam. Những màn đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ, hiện tại và tương lai ấy còn rất có ý nghĩa với HLV Park Hang Seo trong kế hoạch xây dựng các đội tuyển trong thời gian tới.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U21 Viettel chạm trán Đồng Tháp. UAE quyết đòi ngôi đầu từ tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U21 Viettel chạm trán Đồng Tháp. UAE quyết đòi ngôi đầu từ tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U21 Viettel chạm trán U21 Đồng Tháp. UAE quyết đòi lại ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 từ đội tuyển Việt Nam.

1. Sáng 15/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố nhà tài trợ chính cho hai trận giao hữu giữa ĐTQG Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam tại Cẩm Phả (23/12) và Việt Trì (27/12). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một trận giao hữu nội bộ thôi cũng có nhà tài trợ. Điều này chứng tỏ bóng đá Việt Nam nói chung và các ĐTQG nói riêng rất giàu sức hút.

Lần gần nhất người hâm mộ bóng đá Việt Nam được chứng kiến một trận đấu chính thức ở cấp đội tuyển quốc gia là tháng Giêng năm nay, khi U23 Việt Nam góp mặt ở VCK U23 châu Á tại Thái Lan. Đó là giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo đã ra về từ vòng bảng sau 2 trận hòa (trước U23 UAE và U23 Jordan đều với tỷ số 0-0) và 1 thất bại (1-2 trước U23 Triều Tiên). Dịch Covid-19 bùng phát đã khiến các hoạt động thi đấu quốc tế bị dừng lại, đáng chú ý nhất là vòng loại World Cup 2022, mà Việt Nam đang đứng đầu bảng G.

Trong bối cảnh ấy, nhu cầu thưởng thức, hít thở không khí bóng đá cấp đội tuyển – dù chỉ là giao hữu – là rất cao. Ngoài việc được tường thuật trực tiếp trên VTC3-Onsports và K+, hai trận đấu này sẽ được bán vé với các mệnh giá 50 nghìn, 100 nghìn và 150 nghìn. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được chuyển tới Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhằm ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Âu cũng là một công tác thiện nguyện giàu ý nghĩa.

Thời gian vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã tập luyện ở Hà Nội với 36 cầu thủ. Còn các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ hội quân vào hôm nay với 24 cầu thủ, và di chuyển đến Quảng Ninh vào ngày 22/12.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, DTVN, Park Hang Seo, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, giao hữu tuyển VN vs U22 VN
Hai trận “nội chiến” ở Việt Trì và Cẩm Phả không chỉ mang không khí bóng đá đến cho người hâm mộ mà còn giúp HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho những kế hoạch trong năm 2021. Ảnh: VFF

2. Việc tổ chức hai trận giao hữu trên được xem là phù hợp với điều kiện thực tế trong việc đảm bảo công tác chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ sắp tới, nhất là khi năm 2021 sẽ có nhiều sự kiện lớn như AFF Cup (lùi lại 1 năm) và SEA Games 31 khi chúng ta là nước chủ nhà, bên cạnh vòng loại World Cup 2022 ở giai đoạn quyết định. Đây là cơ hội để thầy Park và các trợ lý có cái nhìn cụ thể về nhân sự cho kế hoạch của mình.

Không ít người hẳn sẽ băn khoăn: thầy Park sẽ dẫn dắt đội nào? Phát biểu trong buổi họp báo, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh tiết lộ: “HLV Park Hang-seo sẽ bao quát cả 2 đội theo định hướng của mình, sau đó làm việc chi tiết với các ê-kíp trợ lý ở 2 đội tuyển để đảm bảo mục tiêu rèn quân trong đợt tập huấn này". Còn nhớ hồi năm ngoái, khi HLV Park Hang Seo bận cùng đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup và Vòng loại World Cup 2022, trợ lý Kim Han Yoon là người dẫn dắt U22 Việt Nam đá giao hữu để chuẩn bị cho SEA Games 30.

Thực tế, thì dù nhiều lúc phải phân thân, song thầy Park luôn vẫn theo dõi và phối hợp từ xa với các trợ lý để tìm kiếm thêm nhân sự, xây dựng những chiến thuật mới cho cả 2 đội tuyển.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm