HLV Phan Văn Tài Em: 'Lứa U23 sẽ khiến các đối thủ e ngại đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup'

01/05/2018 20:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- “Thành tích vang dội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á vừa qua là một thuận lợi với bóng đá Việt Nam và chắc chắn các đối thủ sẽ ngại khi đối đầu với chúng ta”, cựu đội trưởng ĐTQG đang dẫn dắt CLB Sài Gòn cho biết.

“Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ khiến các đối thủ phải dè chừng khi đối đầu với ĐTQG Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đang có cơ hội lớn để chinh phục đỉnh cao AFF Cup. Tôi nghĩ với nguồn lực lúc này đội tuyển có thể làm được điều như năm 2008 chúng tôi đã làm”, Tài Em nói.

Phân tích về đội tuyển ở kỳ AFF Cup lần này, Tài Em cho hay: “HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ sử dụng lứa U23 Việt Nam làm nòng cốt. HLV trưởng sẽ đề cao sự ổn định trong đội hình. Sẽ không có nhiều đột phá trong cách lựa chọn nhân sự. U23 Việt Nam với bộ khung đội hình chơi ăn ý, gây được ấn tượng sẽ được giữ nguyên.

Bên cạnh đó sẽ có vài cầu thủ có kinh nghiệm và chuyên môn tốt được tập trung như Văn Quyết, Thanh Trung… Lối chơi của đội dưới tay HLV Park Hang Seo ở kỳ AFF Cup lần này theo tôi không nhiều thay đổi so với những gì ông đã xây dựng trước đây. Đội tuyển nào cũng vậy, phải có sự ổn định. Đối thủ chắc chắn hiểu rõ chúng ta khi đối đầu nhưng không vì thế họ sẽ dễ bắt bài”.

Tài Em đánh giá cao đàn em U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện sắp tới. Ảnh: LG
Tài Em đánh giá cao đàn em U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện sắp tới. Ảnh: LG

Khi được hỏi về các cầu thủ U23 Việt Nam không gây được nhiều ấn tượng ở V-League như đá giải trẻ ở Trung Quốc, Tài Em nói: “Đúng là V-League có sự khắc nghiệt cao hơn giải trẻ. Đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup với các ĐTQG trong khu vực cũng sẽ khó khăn. Bất cứ giải đấu nào cũng vậy, không có giải đấu nào đơn giản cả.

Như khi chúng tôi vô địch AFF Cup 2008 cũng rất gian nan, bị hoài nghi rất nhiều từ khi mới vào giải. Lứa U23 Việt Nam trở về CLB chỉ còn có Văn Đức, Xuân Trường giữ được phong độ nhưng vấn đề là phải tự tin. Các cầu thủ U23 Việt Nam còn nhiều thời gian để tìm kiếm phong độ, thi đấu để trưởng thành hơn. Tách họ riêng ra thì thấy họ nhạt nhòa nhưng khi kết nối họ lại như HLV Park Hang Seo đã làm, họ là tập thể ăn ý và rất đáng sợ”.

Tài Em nâng Cúp vô địch AFF 2008. Ảnh: Zing
Tài Em nâng Cúp vô địch AFF 2008. Ảnh: Zing

“Việt Nam nằm nhóm 1 tránh được Thái Lan cũng là điều đáng mừng trước tiên. Các đối thủ thì tôi nghĩ đội nào cũng khó khăn cả. Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines… đáng gờm như nhau. Mỗi đội có một sở trường và không đội nào giống đội nào. Muốn vô địch thì phải tính toán hợp lý, thắng được tất cả”.

Bốc thăm AFF Cup 2018 trước giờ G: Tuyển Việt Nam nắm lợi thế nhất định

Bốc thăm AFF Cup 2018 trước giờ G: Tuyển Việt Nam nắm lợi thế nhất định

14h00 ngày mai 2/5, lễ bốc thăm, chia bảng AFF Suzuki Cup 2018 sẽ được tổ chức tại khách sạn Mulia Senayan (Jakarta, Indonesia). Với việc nằm trong nhóm hạt giống số 1 cùng đương kim vô địch Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đang nắm những lợi thế nhất định.

“Tôi nghĩ bây giờ vẫn còn rất sớm để nói trước điều gì. Các cầu thủ hãy cố gắng từ bây giờ để thể hiện mình còn khi bước vào thi đấu, hãy nhớ rằng sau lưng là hàng triệu CĐV nhà tin tưởng, gửi gắm tình yêu vào đội tuyển để nỗ lực hết sức mình”, nhà vô địch AFF Cup 2008 nhắn gửi thế hệ đàn em.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm