HLV Park Hang Seo, áp lực và cách hóa giải

14/10/2021 19:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây ít ngày, bầu Hiển của CLB Hà Nội FC khi trả lời truyền thông đã: “Tôi quan sát và thấy HLV Park Hang Seo lười làm mới, hay nói đúng hơn là bảo thủ. Có thể do ít người đóng góp ý kiến, phản biện ông Park Hang Seo. Các trợ lý không đủ bản lĩnh góp ý, giúp ông thay đổi.

U23 Việt Nam đón HLV Park Hang Seo từ đội tuyển Việt Nam

U23 Việt Nam đón HLV Park Hang Seo từ đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo từ Oman về lại UAE sau khi kết thúc công việc ở đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tôi rất ủng hộ HLV Park Hang Seo nhưng đã tới lúc chúng ta phải thay đổi, từ đội tuyển Việt Nam tới HLV Park Hang Seo, thay đổi thì mới duy trì được thành công”.

Ở buổi họp báo trước trận đấu của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman, HLV Park Hang Seo đã đáp lời bầu Hiển một cách thẳng thắn: “Tôi không hiểu sao ông ấy lại nói tôi bảo thủ. Tôi có những thay đổi khá tiến bộ. Tôi nghĩ đánh giá về chiến thuật của tôi không phải là việc của CLB Hà Nội. Ông ấy nói điều đó trên báo chí là không lịch sự".

Công bằng mà nói, trong những trận đấu đã qua tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất nỗ lực, có những thời điểm chơi ngang ngửa với các đối thủ mạnh hơn là Saudi Arabia, Australia hay có cơ hội kiếm điểm trước đội tuyển Trung Quốc cùng Oman.

Chính vì thế, việc trắng tay sau 4 trận đấu, chưa có điểm số nào, ghi 4 bàn và để thủng lưới 10 bàn là kết quả khá đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam.

Cơ hội đến với VCK World Cup 2022 đã không còn với đội tuyển Việt Nam, ngay cả với vị trí thứ ba được dự trận play-off nhưng vẫn còn 6 trận đấu nữa ở phía trước để thầy trò HLV Park Hang Seo hiện thực hóa mục tiêu tìm kiếm điểm số.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, Park Hang Seo, Việt Nam vs Nhật Bản, Việt Nam vs Ả rập xê út, xếp hạng bảng B, VFF
HLV Park Hang Seo đang ở giai đoạn khó khăn nhất khi làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Nhật Đoàn/VFF

Chuỗi 5 trận thua liên tiếp của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo bao gồm cả một trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ hai World Cup là một “kỷ lục”. Đây cũng chính lý do khiến báo chí Hàn Quốc lo lắng cho tương lai của HLV Park Hang Seo khi hợp đồng cũ với VFF sẽ đáo hạn vào tháng 1 năm 2022 còn thỏa thuận gia hạn chỉ được chốt lại trong thời gian tới.

“Đội tuyển Việt Nam lại thua. Nhiều ý kiến lo ngại rằng HLV Park Hang Seo đang run rẩy trước sức ép lớn. Ở trận đấu với Oman vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Mặc dù họ đã cố gắng tổ chức phản công nhưng lại gặp khó khăn trong cách triển khai bóng. Đội tuyển Việt Nam gần như chịu trận trong tuyệt vọng và đã thất bại với tỷ số 1-3 trước Oman. Trận thua này khiến tương lai của HLV Park Hang Seo thực sự lung lay.

Thậm chí, mới đây, một ông bầu bóng đá ở Việt Nam đã không ngần ngại chỉ trích HLV người Hàn Quốc quá bảo thủ", đây là quan điểm được đăng tải trên Sport Chosun.

Chú thích ảnh
Người đại diện của Văn Lâm Andrey Grushin

Dưới góc nhìn của một nhà môi giới, người đại diện cầu thủ, làm việc với nhiều CLB tại châu Á cũng như châu Âu, đồng thời cũng đang là người đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm, Andrey Grushin nêu quan điểm: “Tôi nghĩ được thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup là một trải nghiệm rất tốt với đội tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ cần có thêm kinh nghiệm ở những trận đấu đỉnh cao như thế này để hướng đến mục tiêu giành quyền tham dự World Cup trong tương lai.

Các bạn có một HLV tài ba nhưng hiện tại ông ấy không có nhiều sự lựa chọn nhân sự. Tôi nghĩ nếu cho ông ấy thêm 1-2 năm nữa, nhóm những cầu thủ hiện tại sẽ còn tiến bộ hơn nhiều hơn nữa.

Theo tôi, đội tuyển Việt Nam hiện có nhiều cầu thủ đạt đẳng cấp hàng đầu châu Á. Thực lực của đội tuyển Việt Nam có thể chưa bằng những đội tuyển như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc hay Australia nhưng chắc chắn sẽ khiến họ phải gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi được chơi ở sân Mỹ Đình". Trường hợp của tiền vệ Hoàng Đức được BG Pathum United hay một số CLB của Hàn Quốc, Oman quan tâm chính là ví dụ.

Cũng theo người đại diện Andrey Grushin, lứa cầu thủ hiện tại của bóng đá Việt Nam rất tài năng, đủ khả năng chơi bóng ở nước ngoài, tại châu Á, thậm chí ở châu Âu và nếu được kết nối, ông sẵn sàng giúp đỡ họ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm