HLV Lê Thụy Hải: 'Xuân Trường đã là cái gì ghê gớm đâu?'

21/11/2016 17:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Thụy Hải đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về màn trình diễn của cầu thủ đang được ca ngợi Lương Xuân Trường trong thắng lợi 2-1 của tuyển Việt Nam trước Myanmar tại trận mở màn AFF Suzuki Cup 2016.
Xuân Trường đang là cái tên được đưa lên mây xanh sau trận thắng của Việt Nam trước Myanmar. Trường chính là người có đường chuyền quyết định giúp Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở phút 24. Tuy nhiên, nếu xem lại băng quay chậm, những người tinh ý sẽ nhận ra đội trưởng Lê Công Vinh mới là người có công đầu trong pha bóng ấy. Nỗ lực tranh chấp quyết liệt của Công Vinh đã khiến tiền vệ Myanmar mất bóng, khởi phát tình huống tấn công bất ngờ cho tuyển Việt Nam.

Nói về tình huống ấy, HLV Lê Thụy Hải đã tỏ ra rất tinh ý: “Xuân Trường chuyền quả ấy cũng bình thường thôi. Tiền vệ lúc có khoảng trống mà không chuyền được những quả như thế thì phải chuyền thế nào nữa?

Theo quan điểm của tôi, toàn đội đã chơi rất tích cực. Xuân Trường chuyền được quả ấy cho Văn Quyết là do (Công Vinh) cướp được. Hàng thủ Myanmar lúng túng sau tình huống đó nên mới tạo ra khe hở. Lúc đó, tiền vệ mà không chuyền được quả ấy thì quá là bình thường”.
Four Four Two ca ngợi Công Vinh, lãng quên Xuân Trường

Four Four Two ca ngợi Công Vinh, lãng quên Xuân Trường

Lê Công Vinh với bàn thắng quyết định trận đấu được tờ Four Four Two đánh giá là cầu thủ thi đấu hay nhất bên phía Việt Nam. Trong khi đó, Lương Xuân Trường dù gây sốt với những đường chuyền vượt tuyến chính xác như đặt vẫn bị lãng quên


Đồng thời với đó, HLV Lê Thụy Hải cũng đánh giá riêng về màn trình diễn của Xuân Trường: “Xuân Trường đã là cái gì ghê gớm lắm đâu? Cậu ấy rất hay nhưng chắc gì đã hay hơn Tuấn Anh mà mọi người và khán giả cứ khen quá vậy? Xuân Trường đá ở HAGL thì đội toàn xếp hạng bao nhiêu tại V-League. Sang Hàn Quốc, cậu ấy cũng toàn ngồi dự bị. Tại sao chúng ta cứ phải ca ngợi cá nhân làm cái gì?

Tập thể tuyển Việt Nam đá tốt, thắng Myanmar ở sân khách trước sức ép lớn của 3 vạn khán giả trong trận đầu tiên. Đó mới là điều tôi đánh giá cao. Còn cá nhân tôi không đánh giá. Bây giờ, chúng ta cứ đi khen một cá nhân thì không nên. Chúng ta đừng để người ta tưởng mình là cái gì đó, đừng để Xuân Trường bị toàn đội không bằng lòng. Chúng ta không nên làm như vậy”.

Trước đó, Xuân Trường đã hoàn thành đường kiến tạo thứ 5 của mình trong màu áo tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Anh cũng là cầu thủ có số đường kiến tạo nhiều nhất dưới thời HLV Hữu Thắng. Ngoài Xuân Trường, Văn Toàn, Thành Lương và Văn Quyết là những cầu thủ đã có 4 lần kiến tạo thành công.

BLV Lee Ju Heon của đài MBC thậm chí đã mạnh dạn khẳng định Xuân Trường là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất K-League hiện nay. Tại Incheon United trong giai đoạn cuối, Trường cũng đã lấy được vị trí chính thức và hiện đóng vai trò quan trọng cả ở CLB và tuyển quốc gia.

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm