HLV Calisto chính thức tái ngộ Thế hệ Vàng sau 10 năm

15/11/2018 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tối 14/11, thầy “phù thủy” người Bồ Đào Nha đã chính thức có mặt trong buổi tiệc gặp gỡ các học trò đã cùng ông thành công ở AFF Cup 2008 trong bầu không khí ấm áp ở TP.HCM.

Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào khi đối đầu với Malaysia?

Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào khi đối đầu với Malaysia?

Trước khi bước vào trận đấu quan trọng với đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng đấu bảng AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về chuyên môn và tâm lý.

Trước đó vào buổi chiều, rất nhiều CĐV và cầu thủ thuộc Thế hệ Vàng 2008 đã tiếc nuối khi Công Vinh thông báo HLV Calisto không kịp đáp chuyến bay sớm về TP.HCM để chỉ đạo các học trò đá giao hữu kỷ niệm 10 năm tái ngộ với CLB PTV Sài Gòn.

Thông tin sự có mặt của HLV Calisto ở TP.HCM trước đó khiến không ít người háo hức chờ đón thầy “Tô”. Họ ra sân Thống Nhất khá đông để xem thầy trò HLV Calisto tái ngộ.

Dù vậy trong buổi tối cùng ngày 14/11, HLV Calisto không phụ lòng chờ đợi của các học trò và CĐV. Ông “Tô” đến cùng cựu Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng để gặp lại những người đã cùng làm nên thành công với ông 10 năm trước.

Các học trò của HLV người Bồ Đào Nha không khỏi vui mừng vì sự hiện diện của ông thầy cũ và họ đã có buổi tối vui vẻ, cùng ôn lại kỷ niệm hào hùng 10 năm trước.

Thế hệ Vàng 2008 tri ân HLV Calisto sau 10 năm thầy trò tái ngộ ở TP.HCM. Ảnh: ĐT
Thế hệ Vàng 2008 tri ân HLV Calisto sau 10 năm thầy trò tái ngộ ở TP.HCM. Ảnh: ĐT

Học trò của HLV Calisto ở Đồng Tâm Long An là Nguyễn Tuấn Phong cũng có mặt. Như chia sẻ của cựu tiền vệ U23 Việt Nam, HLV Calisto đã đưa rất nhiều cầu thủ Việt Nam đến tầm cao mới và thậm chí đổi đời sau thành công năm 2008.

Ông “Tô” còn có công thúc đẩy nền bóng đá đi lên mạnh mẽ với chức vô địch lịch sử lần đầu tiên của bóng đá Việt Nam năm đó. Cách làm chiến thuật của HLV Calisto khiến các học trò rất nể phục và học tập sau này.

Với nhiều người, sự ra đi của thuyền trưởng ngoại giàu thành tích nhất bóng đá quốc nội để lại tổn thất lớn cho bóng đá nước nhà.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Tuấn Phong và HLV Calisto. Ảnh: TP
Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Tuấn Phong và HLV Calisto. Ảnh: TP

HLV Calisto hiện đang làm GĐKT cho CLB của Trung Quốc và sau thành công với Việt Nam năm 2008, sự nghiệp của ông đã trở nên rực rỡ hơn. HLV Calisto ra đi khỏi dải đất hình chữ S để đến làm việc tại Thái League với mức lương ngất ngưởng.

Sau đó ông cũng trở về CLB quê hương Bồ Đào Nha làm việc trước khi trở lại châu Á.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm