Hai tuyển thủ Việt Nam bị đau mắt ở Thái Lan

04/09/2019 10:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Theo tiết lộ của tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, có hai tuyển thủ Việt Nam bị đau mắt khi tập luyện ở Thái Lan là thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Lịch thi đấu Thái Lan vs Việt Nam, vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu Thái Lan vs Việt Nam, vòng loại World Cup 2022

Trực tiếp bóng đá, bóng đá Việt Nam, trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan, vòng loại World Cup, Việt Nam vs Thái Lan, truc tiep bong da hôm nay, DTVN, VTV6, trực tiếp bóng đá

 

Tuy nhiên, hai tuyển thủ này vẫn tập luyện bình thường trong chiều nay sau khi được đưa đi khám và điều trị. Trong buổi tập chiều nay (3/9), HLV Park Hang Seo đã có cuộc hội ý khá kỹ với 3 thủ môn của đội tuyển là Đặng Văn Lâm, Tuấn Mạnh và Phạm Văn Cường. Có vẻ như ông thầy người Hàn Quốc muốn các thủ môn, đặc biệt là Văn Lâm phải có sự tập trung tối đa trước sức ép sẽ rất lớn từ các khán đài sân Thammasat.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập chiều nay, tiền vệ Huy Hùng tự tin khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng để đối đầu Thái Lan, đối thủ đang rất muốn thắng chúng ta sau những thất bại gần đây.

bong da, đội tuyển việt nam, thái lan, việt nam vs thái lan, thái lan vs việt nam, vòng loại world cup 2022, vòng loại world cup, truc tiep bong da hôm nay, huy hùng
HLV Park Hang Seo hội ý khá kỹ với các thủ môn chiều nay - Ảnh Hoàng Linh

“Hiện tại tình trạng của toàn đội rất tốt. Tất cả đều háo hức chờ đón trận đấu sắp tới vì chúng tôi đã được chuẩn bị kỹ. Các đối thủ là như nhau nhưng riêng Thái Lan thì họ là một đội bóng mạnh và kỵ giơ với chúng ta”, Huy Hùng nhận xét.

Như các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam, tiền vệ của Quảng Nam cũng chỉ ra Chanathip Songkrasin sẽ là mối đe dọa lớn nhất với thầy trò ông Park. “Thái Lan có hàng tiền vệ rất mạnh, nhất là với sự trở lại của Chanathip. Cậu ta đang chơi bóng ở Nhật và là người có khả năng tạo đột biến. Chúng tôi phải tập trung tối đa để bắt chết Chanathip. Toàn đội đã đã tìm hiểu kỹ để ngăn chặn cậu ta. Với cá nhân tôi, nếu được giao theo kèm Chanathip thì tôi sẽ phải tập trung cao độ”.

“Chanathip rất thông minh, chạy chỗ, rê dắt và cầm bóng đều tốt. Lối chơi của Thái Lan sẽ có nhiều đột biến hơn so với King’s Cup vừa rồi. Nhưng toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ, BHL đã tập chiến thuật và các tình huống cố định để hóa giải Thái Lan trong trận đấu sắp tới”, Huy Hùng khẳng định.

Mạnh Vũ - Hoàng Linh (Từ Bangkok)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm