HAGL 1-3 Sài Gòn FC: HLV HAGL không nghĩ đến việc từ chức

05/03/2019 22:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 5/3, HAGL tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2019. Kết thúc trận đấu, đội bóng phố Núi để thua bạc nhược với tỉ số 1-3. Đây là trận thứ 2 liên tiếp, HAGL để thua ngay trên sân nhà Pleiku, khiến nhiều khán giả bỏ về khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên.

 HAGL thua trận thứ 2 liên tiếp, HLV Hàn Quốc giúp TP.HCM dẫn đầu V-League

HAGL thua trận thứ 2 liên tiếp, HLV Hàn Quốc giúp TP.HCM dẫn đầu V-League

Hàng thủ HAGL thi đấu thiếu tập trung và để Sài Gòn FC giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Trong khi đó, CLB TP.HCM đánh bại các vị khách Nam Định với tỷ số 2-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh cho rằng, vẫn còn quá sớm để nói đến việc từ chức. “2 trận thua trước TP.HCM và Sài Gòn FC không phải là một điều quá tồi tệ, bởi V-League mới chỉ trải qua 3 vòng đấu, chặng đường phía trước vẫn còn dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố tổ chức và động viên tinh thần các cầu thủ. Sắp tới, V-League nghỉ 1 tháng, và HAGL sẽ làm mọi thứ để những trận đấu tới có kết quả tốt hơn”, HLV Dương Minh Ninh khẳng định.

Clip highlights Hoàng Anh Gia Lai 1-3 Sài Gòn FC

Đánh giá về trận đấu, vị HLV trưởng của đội bóng phố núi cho rằng, trước khi trận đấu diễn ra, ban huấn luyện cũng như toàn đội đã phân tích đối thủ Sài Gòn FC, và nhận thấy bóng dài là sở trường của đội khách. Tuy nhiên, việc một vài vị trí chơi mất tập trung khiến HAGL phải nhận bàn thua từ những tình huống cố định. Sau đó, do nôn nóng và bị mất bóng nhiều nên đội bóng của bầu Đức không thể triển khai lối chơi.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công bên phía Sài Gòn FC phân tích, việc HAGL dựa quá nhiều vào năng lực của các cá nhân chính là điểm yếu của đội bóng phố núi. Vì lối chơi này, thể lực của các cầu thủ qua từng trận đấu bị bào mòn rất nhiều, trong khi lịch thi đấu giữa vòng 2 và vòng 3 tại V-League 2019 khá dày, nên khả năng phục hồi của các cầu thủ HAGL không tốt.

Minh Vương bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa

“Thể lực chính là điểm mà Sài Gòn FC muốn khai thác ở HAGL trong buổi họp đấu pháp trước trận đấu. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ phá sức của các cầu thủ HAGL trong hiệp 1 và chủ động tấn công để kết liễu trong hiệp 2”, HLV Nguyễn Thành Công cho biết thêm.

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Thành Công cũng đề cao tinh thần đoàn kết của các cầu thủ Sài Gòn FC, vượt qua sự khó khăn sau khi Nguyễn Văn Ngọ mắc sai lầm để Văn Toàn ghi bàn quân bình tỉ số. HLV này cũng không quên ghi nhận sự đóng góp của các ngoại binh, bởi 2 trong 3 bàn thắng đến từ những cầu thủ này - Dominique Da Sylva và Pedro Paulo.

Một tình tiết đáng chú ý trong trận đấu chiều 5/3 khi Cao Văn Triền để bóng chạm tay trong vòng cấm địa ở phút 35. Mặc dù các cầu thủ HAGL khiếu nại, song trọng tài Nguyễn Ngọc Châu từ chối cho đội chủ nhà được hưởng Penalty. Thời điểm đó, 2 đội đang hòa nhau 1-1. Nếu HAGL được hưởng quả đá phạt đền, có thể mọi chuyện đã khác.

“Rõ ràng đó là một tình huống mà Văn Triền đã để bóng chạm tay, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của trọng tài, dù biết nếu chúng tôi được hưởng penalty và có bàn thắng, kết quả trận đấu đã có thể được xoay chuyển”, HLV Dương Minh Ninh nói về tình huống này.

Với việc để thất bại 1-3 trên sân nhà, HAGL đã rơi xuống vị trí thứ 7, thậm chí có thể còn thấp hơn sau khi vòng đấu thứ 3 kết thúc. Tuy nhiên, mục tiêu của HAGL vẫn là cao hơn vị trí thứ 10 của mùa bóng 2018. Để làm được điều này, đội bóng phố núi cần phải xốc lại tinh thần để thi đấu tốt hơn ở những vòng đấu sau khi V-League trở lại vào tháng 4. Quan trọng hơn, họ cần có những chiến thắng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ phố núi.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm