Hà Nội FC lại làm đau đầu bầu Hiển

10/04/2021 09:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Không phải đội 1 mà là U19 Hà Nội FC vừa nhận thất bại muối mặt ở sân Bình Dương trong khuôn khổ VCK U19 QG 2021. U19 Hà Nội FC đã chính thức ra về từ vòng tứ kết sau trận thua đậm U19 SLNA.

Quang Hải không cứu được ‘con tàu đắm’ Hà Nội FC

Quang Hải không cứu được ‘con tàu đắm’ Hà Nội FC

Sự xuất hiện của Quang Hải ở đội hình xuất phát cũng không thể cứu nổi “con tàu đắm” Hà Nội FC trong ngày HLV Hoàng Văn Phúc ra mắt trên cương vị mới.

Trận so tài ở sân Bình Dương tối 9/4 khiến nhiều CĐV Hà Nội FC không khỏi rầu lòng cho các đàn em của Quang Hải. Đội bóng trẻ Thủ đô chơi rất quyết liệt nhưng họ không kiềm chế được những cái đầu quá nóng khi gặp các đồng nghiệp đến từ xứ Nghệ.

Hà Nội FC chịu tới 2 quả phạt 11m trong hiệp 1 và đó là nguyên nhân khiến họ sụp đổ toàn diện. Sau khi Xuân Đại mở tỷ số, hàng thủ Hà Nội FC mắc tới 2 sai lầm để chịu 11m và đó là bước ngoặt trận đấu. Trọng tài Nguyễn Văn Phúc đã bắt rất chặt tay đối với các pha phạm lỗi của cầu thủ trẻ để răn đe họ và Hà Nội FC trong một buổi tối quá khích đã trả giá do sai phạm của họ.

Hà Nội FC của bầu Hiển tiếp tục đón tin buồn khi đội U19 bị loại khỏi VCK U19 QG 2021. Ảnh: Khả Hoà
Hà Nội FC của bầu Hiển tiếp tục đón tin buồn khi đội U19 bị loại khỏi VCK U19 QG 2021. Ảnh: Khả Hoà

Điều này khá tương đương với những gì diễn ra ở đội 1 Hà Nội FC. Các đàn anh của U19 Hà Nội FC cũng đã liên tục nhận án phạt nặng với các trường hợp của Văn Quyết, Việt Anh, Đức Huy ở 2 vòng đấu gần nhất. Vận đen đeo bám CLB của bầu Hiển đến nỗi vừa trụ cột chấn thương, vừa nhận án phạt nguội khiến CLB vắng đi hơn nửa đội hình.

Các học trò của HLV Nguyễn Sỹ Hải chỉ chứng minh được tinh thần vươn lên trong hiệp 2 bằng 2 bàn gỡ để chịu chấp nhận cách biệt 2 bàn. Hà Nội FC từ chỗ là đội đầu bảng B với thành tích bất bại và được đánh giá là ứng viên vô địch đã lại ngã ngựa trước SLNA vốn kém PVF ở bảng A. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của họ khi chạm trán đội bóng xứ Nghệ có thể là sai lầm.

Những đàn em của Quang Hải có vẻ chịu tác động về chấn thương của Hùng Dũng khi bị Hoàng Thịnh, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA, gây ra vừa qua nên nhập cuộc với tinh thần không tỉnh táo. Sân trơn, bóng ướt nhưng các hậu vệ Hà Nội FC xoạc bóng nhiều trong vòng cấm và tất yếu đã phải trả giá.

Tuy nhiên, với những người quan sát, có vẻ khi đã đen đủi thì đoàn quân của bầu Hiển cũng khó lòng chống lại số phận trong một năm quá đen đủi cho Hà Nội FC từ đội 1 đến giải trẻ. Việc bị loại sớm khỏi VCK U19 QG 2021 có thể là một bài học đắt giá cho cầu thủ trẻ Hà Nội FC, giúp họ tỉnh táo nhìn nhận mình trên con đường thi đấu chuyên nghiệp.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm