Đội tuyển Việt Nam có thêm 'viện binh'

13/09/2021 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam được “xả trại” 1 tuần thì các cầu thủ Minh Vương, Đình Trọng, Tiến Dũng đang tích cực tập hồi phục chấn thương. Ngoài ra Công Phượng cùng một số cầu thủ được triệu tập như Xuân Nam, Đình Kha, Trọng Đại sẽ tăng thêm giải pháp cho đội tuyển Việt Nam.

Chu kỳ mới của HLV Park Hang Seo

Chu kỳ mới của HLV Park Hang Seo

Ngày HLV Hàn Quốc đến, bóng đá Việt Nam chìm trong bóng tối khi làm mọi cách vẫn không thể vô địch khu vực. Hàng loạt “scandal” liên quan đến cá độ, bán độ…, đã xảy ra. Mọi thứ vô cùng mông lung và cách chọn ông Park cũng khiến tất cả nghi ngờ.

Các tuyển thủ có thời gian hồi phục chấn thương

Trong những ngày qua, các tuyển thủ Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng và Trần Minh Vương tích cực tập phục hồi tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Dưới sự hướng dẫn của bác sỹ Choi, cả 3 cầu thủ cầu thủ kể trên đều đang có những dấu hiệu hồi phục khả quan.

Bùi Tiến Dũng dính chấn thương và đã bỏ lỡ trận đấu với Saudi Arabia (ngày 2/9). Sau đó, trung vệ thuộc biên chế Viettel được HLV Park Hang Seo tin dùng ở đội hình xuất phát ở trận đấu Úc (ngày 7/9), nhưng anh không thể chơi trọn vẹn 90 phút.

Trong khi đó, trung vệ Đình Trọng tái phát chấn thương ở đùi sau trận đấu với Saudi Arabia và lỡ trận đấu với Úc cùng đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Cụ thể, Đình Trọng bị rách cơ đùi và anh cần nghỉ ngơi ít nhất tới hết tháng 9. Vì thế, khả năng ra sân của Đình Trọng ở trận đấu với đội tuyển Trung Quốc vẫn còn bỏ ngỏ.

Còn trường hợp của Minh Vương, anh dính chấn thương dây chằng chéo. Cầu thủ người Thái Bình đã vắng mặt từ lượt trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup. Dù không có nhiều cơ hội có thể ra sân thi đấu vào tháng 10 tới đây nhưng tiền vệ HAGL vẫn đang rất tích cực tập hồi phục để sớm đạt được thể trạng tốt nhất.

Bên cạnh đó, tin vui đến với HLV Park Hang Seo khi ở trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có sự phục vụ trở lại của trung vệ Duy Mạnh. Duy Mạnh đã bị treo giò ở trận đấu với Úc do anh đã phải nhận thẻ đỏ (2 thẻ vàng) ở chuyến làm khách của đội tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia. Trong bối cảnh, Đình Trọng, Thành Chung chưa hẹn ngày trở lại vì chấn thương, sự góp mặt của Duy Mạnh sẽ giúp gia cố hàng thủ cho đội tuyển Việt Nam.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, ĐT Việt Nam, Park Hang Seo, Việt Nam vs Trung Quốc, dtvn, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022, lịch thi đấu của ĐT Việt Nam
Ngày 16/9 tới đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF

Thêm viện binh chất lượng

Không chỉ ở hàng thủ, hàng công của đội tuyển Việt Nam cũng được bổ sung những nhân tố rất đáng chờ đợi. Cụ thể, ngày 8/9, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để hội quân. Công Phượng đã và đang sinh hoạt, tập luyện cùng U22 Việt Nam. Mục tiêu của Công Phượng trong giai đoạn này là củng cố nền tảng thể lực và nhịp vận động sau một thời gian dài không tham gia thi đấu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó, vì lý do cá nhân, Công Phượng không có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 lượt trận đầu vòng loại thứ 3 World Cup.

Ngoài Công Phượng, những cầu thủ được triệu tập bổ sung như Xuân Nam, Đình Kha, Trọng Đại đã có khoảng thời gian dài tập cùng U22 Việt Nam. Những cầu thủ này đã để lại dấu ấn nhất định ở các trận đấu nội bộ giữa đội tuyển Việt Nam và U22.

Không chỉ trao cơ hội cho các cầu thủ đã thành danh, HLV Park Hang Seo đã quyết định triệu tập bổ sung 5 cầu thủ U22 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia bao gồm: Đặng Văn Tới, Lê Xuân Tú, Liễu Quang Vinh, Nhâm Mạnh Dũng và Trần Văn Đạt. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho những cầu thủ trẻ đã tập luyện và thể hiện tốt trong thời gian qua. Trong số 5 cái tên kể trên, đáng chú ý cầu thủ Văn Đạt đang chơi bóng ở giải hạng Nhất. Cầu thủ sinh năm 2000 trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Hà Nội và thi đấu trong màu áo CAND ở giải hạng Nhất quốc gia 2021.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 16/9. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển sang UAE để so tài với đội tuyển Trung Quốc. Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra ngày 7/10 trên SVĐ Sharjah (UAE).

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm