Đội của Martin Lo chờ trận play off lên V League

15/09/2019 18:57 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Vòng đấu áp chót của giải hạng Nhất quốc gia 2019 chứng kiến Phố Hiến của Martin Lo thảm bại trước nhà ĐKVĐ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này cũng không có ý nghĩa nhiều khi Phố Hiến đã chắc vé dự trận play-off.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng làm 'Vua' giải hạng Nhất 2019

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng làm 'Vua' giải hạng Nhất 2019

Đội bóng của “Mourinho Việt Nam” Phạm Minh Đức đã sẵn sàng tinh thần ăn mừng chức vô địch giải hạng Nhất QG 2019 sớm trước 2 vòng đấu. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hứa hẹn làm điều này không khó bởi đối thủ chỉ là F.Tây Ninh.

Trên sân nhà, Phố Hiến của HLV Đinh Hồng Vinh cho thấy họ không cần nỗ lực nhiều khi tiếp nhà ĐKVĐ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với 39 điểm, Phố Hiến cũng không cần bận tâm đối thủ bám đuổi sau họ bởi trước trận này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã chắc vé dự trận play-off với CLB xếp hạng 13 V-League 2019.

Và đó là lý do đội chủ nhà đã chơi khá thận trọng để giữ gìn sức khoẻ cho các cầu thủ. Văn Trung đưa Phố Hiến vượt lên dẫn trước từ phút thứ 24 sau pha dàn xếp bài bản. Nhưng chỉ sau đó 10 phút, Văn Đức đã có pha xử lý tinh tế trong vòng cấm để gỡ hoà cho đội khách.

Phố Hiến của Martil Lò thua đậm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-4 chiều 15/9. Ảnh: VPF
Phố Hiến của Martil Lò thua đậm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-4 chiều 15/9. Ảnh: VPF

Chưa dừng lại ở đó, Tuấn Hải đã khép lại hiệp 1 với hai bàn thắng liên tiếp những phút bù giờ để đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên dẫn 3-1. Sang hiệp 2, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức còn ghi thêm một bàn thắng nữa từ cú đánh đầu không thể cản phá của Đức Nam phút cuối trận.

Trận thắng đậm này giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có đến 50 điểm, bỏ xa Phố Hiến đến 11 điểm. Dù vô địch nhưng tinh thần thi đấu của đội bóng do HLV có biệt danh “Mourinho Việt Nam” dẫn dắt là rất đáng nể. Ở chiều ngược lại, Phố Hiến đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu play-off với CLB xếp 13 ở V-League năm nay.

Cục diện trên đầu bảng không có gì thay đổi, trong khi đó ở nhóm cuối, tình hình bỗng trở nên khó đoán khi Phù Đổng đánh bại XSKT Cần Thơ 2-0. Họ đã có 18 điểm, chỉ kém chính XSKT Cần Thơ 3 điểm và đội xếp trên Bình Định cũng đang chỉ có 21 điểm.

Phù Đổng đánh bại XSKT Cần Thơ để nhen nhóm cơ hội trụ hạng. Ảnh: VPF
Phù Đổng đánh bại XSKT Cần Thơ để nhen nhóm cơ hội trụ hạng. Ảnh: VPF

Bất lợi với Phù Đổng lúc này là ngoài điểm số, họ còn thua kém bàn thắng bại so với XSKT Cần Thơ. Nếu lượt trận cuối vòng 22, Phù Đổng đánh bại Đồng Tháp với tỷ số đậm trên sân khách còn XSKT Cần Thơ thua Phố Hiến trên sân nhà Cần Thơ, tình thế sẽ đảo ngược.

Tuy vậy, điều này sẽ rất khó khả thi khi XSKT Cần Thơ còn đó HLV Vũ Quang Bảo trong ca bin huấn luyện. Tương tự, Bình Định cũng sẽ không khó khăn trên sân An Giang đã hết mục tiêu.

Kết quả vòng 21 giải HNQG 2019:

F.Tây Ninh – An Giang: 3-1

Huế - Đắk Lắk: 2-0

Phố Hiến – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 1-4

Long An – Đồng Tháp: 2-1

Phù Đổng – XSKT Cần Thơ: 2-0

Bình Định – Bình Phước: 0-2

Lịch thi đấu vòng 22 (vòng cuối giải HNQG 2019, cùng diễn ra lúc 15h30):

Sân Bình Phước: Bình Phước – Huế

Sân Hà Tĩnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Long An

Sân Buôn Ma Thuột: Đắk Lắk – F.Tây Ninh

Sân Cần Thơ: XSKT Cần Thơ – Phố Hiến

Sân Đồng Tháp: Đồng Tháp – Phù Đổng

Sân An Giang: An Giang – Bình Định

Bảng xếp hạng tạm thời:

Bảng xếp hạng tạm thời
Bảng xếp hạng tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm