Công Vinh tậu đồng đội cũ của Ronaldo cho CLB TPHCM

07/01/2018 14:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TPHCM chính thức xác nhận đã đàm phán thành công hợp đồng với tiền vệ Rodrigo Pereira Possebon. Cầu thủ 28 tuổi này từng có quãng thời gian khoác áo Manchester United và là đồng đội của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Man United mua Rodrigo Possebon vào năm 2008 sau khi tuyển trạch viên John Calvert –Toulmin tới Brazil làm việc. Possebon mang hai dòng máu Italia, Brazil và đang chơi bóng cho CLB Internacional ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh được đưa về sân Old Trafford cùng với anh em song sinh Fabio và Rafael Da Silva.

Việc Man United quyết định mua Possebon bên cạnh sự quan sát từ tuyển trạch viên mà còn nằm ở việc anh nằm trong đội hình U20 Internacional vô địch Giải U20 Brazil năm 2006. Khi ấy, anh được đánh giá sở hữu kỹ thuật và thể hình khác biệt so với những cầu thủ Brazil cùng thời và có thể trở thành một Kaka phiên bản mới.

Chú thích ảnh
Possebon có 3 trận đấu cho Man United trong giai đoạn 2008 - 2010.

Possebon có khoảng thời gian 2 năm chơi cho CLB giàu thành tích nhất nước Anh (2008 – 2009) và được sát cánh cùng những siêu sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Rio Ferdinand,…

Anh khoác áo số 34, số áo trước đó của Ryan Schawcross (đội trưởng Stoke City hiện tại – PV). Anh có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên khi vào sân thay cho Ryan Giggs trong hiệp hai trận gặp Newcastle United vào ngày 17/8/2008 tại Premier League.

Tuy nhiên, Possebon không để lại nhiều ấn tượng với hàng tiền vệ Man United vốn dĩ đã quá chật chội với nhiều cầu thủ chất lượng vào thời điểm đó. Anh kết thúc hành trình ở Old Trafford với 3 trận đấu trước khi được cho CLB của Bồ Đào Nha, Braga.

Không tìm được chỗ đứng, Possebon tiếp tục lang bạt qua một loạt các CLB khác như Santos, Sao Jose, Criciúma, Mirassol, Juventude, Náutico, URT, Passo Fundo (Brazil), Vicenza (Italia).

Một số pha bóng ấn tượng của Rodrigo Possebon.

Công Vinh bật mí ý nghĩa logo mới CLB TP.HCM

Công Vinh bật mí ý nghĩa logo mới CLB TP.HCM

Theo quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh, đội bóng muốn dùng hình ảnh con tàu chiến trên logo mới để luôn nhắc nhở các cầu thủ sẽ luôn thi đấu trên sân như một chiến binh thực sự.

Năm 2015, tiền vệ người Brazil chuyển tới thi đấu cho CLB Al Riffa SC của Bahrain nhưng cũng không để lại dấu ấn. Anh có nửa năm chơi cho đội bóng này trước khi quay trở về Brazil.

Trong sự nghiệp của mình, ngoài danh hiệu nvô địch U20 Brazil năm 2006, anh còn có 1 chức vô địch Premier League 2008-2009, 1 Siêu Cúp nước Anh, 1 FA League Cup cùng Manchester United. Năm 2011, Possebon vô địch Campeonato Paulista và Copa Libertadores cùng CLB Santos.

Chú thích ảnh
Possebon là ngoại binh mà Quyền chủ tịch Lê Công Vinh khẳng định không cần thử việc. Ảnh: CLB Bóng đá TPHCM.

Lý lịch cá nhân hoành tráng không che giấu được những hạn chế của Possebon. Tổng số trận đấu chuyên nghiệp kể từ năm 2008 của Possebon rất khiêm tốn với 43 trận đấu cho 11 CLB mình từng đầu quân. Đó là quá ít so với một cầu thủ từng được đánh giá sở hữu tài năng và từng khoác áo Man United. Từ đầu năm 2017, Possebon được ghi nhận là cầu thủ thất nghiệp.

Tuy nhiên, việc CLB TPHCM mới đây xác nhận hợp đồng với Possebon vẫn khiến dư luận sửng sốt. Possenbon là cái tên tiếp theo được CLB TPHCM đưa về sau khi chính thức hoàn tất hợp đồng với một loạt tên tuổi khác như HLV Toshiya Miura – cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Phi Sơn (từ SLNA) và Ngọc Thịnh (từ Hải Phòng).

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm