Công Vinh đã quên thảm họa Mỹ Đình, Công Phượng chắc chắn dự bị trước Malaysia

23/11/2016 10:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới đội tuyển Việt Nam, Công Vinh, Công Phượng trước trận gặp Malaysia và tình hình AFF Cup 2016 là tâm điểm bản tin sáng nay.
Công Phượng sẽ tiếp tục ngồi dự bị


Thời tiết nắng nóng tại Yangon đã khiến khá nhiều cầu thủ Việt Nam bị cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi. Danh sách các cầu thủ “dính chưởng” có Văn Toàn, Công Phượng, Thành Lương... Như vậy, Công Phượng gần như chắc chắn sẽ tiếp tục ngồi dự bị trong trận gặp Malaysia chiều nay.

Hiện tại, Công Phượng cũng chỉ là lựa chọn thứ yếu trên hàng công tuyển Việt Nam nhất là sau khi Văn Quyết, Công Vinh đồng loạt nổ súng trước Myanmar ở trận ra quân.

Theo chia sẻ của bác sĩ đội tuyển thì tình hình sức khỏe của đội tuyển vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, điều này cũng gióng lên cảnh báo về sự khắc nghiệt của thời tiết tại Yangon những ngày qua.

Công Vinh đã quên thất bại trước Myanmar

Đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Công Vinh khẳng định anh chỉ tập trung vào trận đấu trước mắt với Malaysia và đã quên thất bại 2 năm về trước. Tại Mỹ Đình 2014, tuyển Việt Nam đã thua 2-4 trước Malaysia tại bán kết lượt về AFF Cup dù Công Vinh ghi 2 bàn.

Chia sẻ về ngày ấy, Công Vinh xúc động: “Quá khứ thuộc về quá khứ, ngày mai thuộc về tương lai. Chúng ta không biết tương lai sẽ xảy ra điều gì và bóng đá thì luôn chứa đựng bất ngờ”.
Hòa Minzy: Công Phượng đã bỏ tôi!

Hòa Minzy: Công Phượng đã bỏ tôi!

Trong buổi ra mắt MV Sống không hối tiếc ngày 21/11 tại TP HCM, nữ ca sỹ Hòa Minzy đã thừa nhận rằng tiền đạo Công Phượng là người chủ động nói lời chia tay với cô.


Malaysia chỉ trích trọng tài

Ngay trước trận then chốt gặp tuyển Việt Nam lúc 15h30 chiều nay (23/11), Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chỉ trích kịch liệt LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vì sử dụng trọng tài quá nghiệp dư.

Vụ việc khiến FAM tức giận, đó là sự cố trọng tài “bẻ cờ” trong trận Malaysia thắng nghẹt thở trước Campuchia 3-2 hôm 20/11. Trong bàn mở tỷ số của Campuchia phút thứ 8, trọng tài biên Wellabada Hewage người Sri Lanka phất cờ báo việt vị, nhưng trọng tài chính người Oman, ông Abdul Baqi Yaqoob Said Abdullah vẫn cho trận đấu tiếp diễn trong lúc hầu hết cầu thủ Malaysia đứng lại giúp tiền đạo Chan Vathanaka dễ dàng ghi bàn.

Tổng thư ký của FAM, ông Hamidin Mohd Amin trả lời phỏng vấn trên tờ The New Straits Times (Malaysia): “Đáng lẽ AFF phải sử dụng một tổ trọng tài điều khiển trận đấu cùng quốc gia, đằng này họ sử trọng tài chính người Oman, hai trọng tài biên thì một là người Sri Lanka, một của Kyrgyzstan. Chưa kể, giám sát trận đấu là người Thái Lan, ông Paint Tanpairee”.

HLV Alfred Riedl sợ Indonesia bị loại sớm

Thua Thái Lan, hòa Philippines, cơ hội của tuyển Indonesia là rất mong manh. HLV Alfred Rield thừa nhận: “Tôi nghĩ cơ hội đi tiếp của Indonesia rất mong manh. Do Thái Lan chắc chắn giành ngôi đầu bảng nên họ sẽ không quan tâm về kết quả trận đấu cuối cùng. Giờ đây, nhiệm vụ của chúng tôi là phải chơi tấn công hết mình ở cuộc đối đầu với Singapore”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm