CLB TP.HCM đang thua chính mình?

12/08/2019 13:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TP.HCM đã trắng tay rời Tam Kỳ với thất bại 0-2 trước chủ nhà Quảng Nam. Rõ ràng trận thua này vô cùng bất lợi cho thầy trò ông Chung Hae Seong trong cuộc đua đến ngôi vô địch khi bị Hà Nội bỏ lại tới 5 điểm.

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá U18 Đông Nam Á hôm nay (12/08)

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá U18 Đông Nam Á hôm nay (12/08)

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ: U18 Đông Nam Á. Trực tiếp bóng đá hôm nay, U18 Indonesia đấu U18 Lào. Xem trực tuyến bóng đá Việt Nam trên VTV6, VTV5, Bóng đá TV, FPT Play

Họ đã sảy chân đến 2 trận liên tiếp, đều trước các đội ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Không cần phải lăn tăn chuyện “5 đánh 1” hay gì cả, với những cú hụt chân như thế này, rõ ràng CLB TP.HCM chỉ có thể tự trách chính bản thân mình mà thôi.

Cũng đã có những tranh cãi nổ ra với lý giải rằng CLB TP.HCM chịu thiệt thòi vì những phân xử không công bằng từ trọng tài. Điển hình nhất trong trận đấu cùng Quảng Nam, đó là tình huống dẫn đến quả 11m cho đội chủ nhà. Không ít ý kiến cho rằng đó là quả 11m tưởng tượng của trọng tài chính Nguyễn Đình Thái dành cho Quảng Nam FC.

Nói về điều này, trưởng Ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền khẳng định trong tình huống đó, trọng tài Nguyễn Đình Thái thổi phạt 11m là chính xác: “Chúng tôi đã xem lại băng hình kỹ thuật của trận đấu và cho rằng anh Thái quyết định như vậy là chính xác. Tác động phạm lỗi của hậu vệ Ngô Tùng Quốc bắt đầu từ ngoài nhưng sau đó tiếp tục kéo dài vào trong khu vực vòng cấm địa, rõ ràng là tình huống phạm lỗi và quả phạt đền là đúng cho đội Quảng Nam".

Trong khi đó, cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng cũng có cùng nhận định. Ông Dũng cho biết luật không đề cập rõ điều này nhưng trong các văn bản hướng dẫn dành cho trọng tài đều có cùng cách diễn giải, giúp trọng tài có nhận định chính xác.

“Luật FIFA miêu tả một hậu vệ bắt đầu nắm (holding opponent) đối phương từ ngoài vòng cấm và vẫn tiếp tục nắm đến khi vào khu vực 16,5m, thì trọng tài sẽ cho đội bị phạm lỗi hưởng quả phạt đền. Chúng ta thấy trong pha bóng này, tay của Ngô Tùng Quốc vẫn còn bám trên người David. Anh Thái thổi phạt đền vậy là đúng rồi, không cãi được".

Chú thích ảnh
HLV Chung Hae Seong thừa nhận CLB TP.HCM nếu không thể vô địch V-League mùa này thì nguyên nhân trước tiên là do chính họ. Ảnh: Trần Tuấn

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Chung Hae Seong cũng đã chia sẻ: “Quyết định về quả 11m của trọng tài, tôi không đánh giá là đúng hay sai. Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Tôi làm bóng đá và hiểu điều này và chấp nhận bởi bóng đá luôn là vậy”.

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng phạt đền là chính xác: “Tình huống ở trước mắt tôi và cả trước mặt trọng tài, bóng đã lăn vào khu vực cấm địa. Davis đã ngã khi bị cầu thủ đối phương truy cản”.

Chính tình huống này mà câu chuyện “5 đánh 1” và tuyên bố CLB TP.HCM không thể vô địch V-League 2019 của bầu Đức đã được xới lại sau trận đấu. Tuy nhiên, nhìn lại 90 phút trên sân trong trận gặp Quảng Nam hay vài trận đấu gần đây của thầy trò ông Chung, cũng sẽ thấy rằng chính họ đang tự "bắn vào chân mình" trong cuộc đua vô địch mà thôi.

Thua Sanna Khánh Hòa BVN, thua cả Quảng Nam trong những không được phép thua nhưng họ đã thua. Về chuyên môn đơn thuần đã chứng minh CLB thành phố chưa hội đủ bản lĩnh để vượt qua những nút thắt quan trọng của mùa giải.

4 trận gần nhất ở V-League, TP.HCM cũng không giành nổi một thắng lợi. Sự sa sút của họ dường như không liên quan gì tới câu chuyện ôm đồm “5 đánh 1”.

"Thua là thua, tôi xin lỗi các học trò vì không phải lỗi của ai hết. Tôi xin lỗi từ cái tâm của tôi khi không thể giúp đội bóng thắng lợi ở trận đấu hôm nay và thời gian vừa qua. Chính chúng tôi đã để tuột cơ hội vượt qua Hà Nội trong cuộc đua tranh này”, ngay cả ông Chung cũng đã giãi bày như thế.

Đội bóng vô địch phải biết tận dụng cơ hội nhỏ nhất để chiến thắng, đặc biệt là những lần sảy chân của đối thủ cạnh tranh. Trong cả chặng đường của V-League 2019, CLB TP.HCM có nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt khi Hà Nội FC thể hiện sự chững lại nhưng thầy trò ông Chung Hae Seong đều bỏ lỡ.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã hơn 1 lần nói về điều này trong những cuộc trò chuyện cùng Thể thao & Văn hóa: “ Dù có lợi thế về điểm số ở vài thời điểm nào trong mùa giải nhưng CLB TP.HCM chưa chứng tỏ và thể hiện rõ nhất hình bóng của nhà vô địch. Hà Nội FC thì ngược lại, đội bóng Thủ đô vẫn luôn biết cách vượt qua áp lực và khó khăn để trở lại chiếm ưu thế trước đội bóng Sài thành”.

“Ở đây, khi theo dõi những gì đã diễn ra, rõ ràng Hà Nội FC đã làm được điều đó nhờ vào chính sức mạnh và thực lực của họ qua các trận thắng quan trọng và đúng lúc.

Tôi đã từng nói, ai vô địch V-League mùa này, chỉ giải quyết bằng chuyên môn đơn thuần mà thôi. CLB TP.HCM nếu không thể lên ngôi, họ chỉ biết tự trách mình, vì đã tự làm khó mình chứ không phải vì điều gì khác”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm