CLB của Quang Hải thiệt ở Siêu Cúp quốc gia 2018

11/02/2019 06:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội của Quang Hải sẽ đối diện với mùa giải đầy rẫy thử thách khi họ phải căng sức qua vô số đấu trường năm nay. Trước mắt ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia, Hà Nội sẽ không được thảnh thơi như B.Bình Dương.

Gia đình Quang Hải đón Tết như thế nào?

Gia đình Quang Hải đón Tết như thế nào?

Ông Nguyễn Quang Thuần, bố cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ về kế hoạch đón Tết Nguyên đán của gia đình cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2018.

Với tư cách nhà vô địch V-League, Hà Nội phải chạm trán Bangkok United vào ngày 12/2 tại Thái Lan ở trận play-off AFC Champions League. Quang Hải cùng đồng đội đã sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận này và nếu thắng, Hà Nội sẽ gặp tiếp Shandong Luneng (Trung Quốc) ở vòng 2 play-off vào ngày 19/2, họ cũng phải đá duy nhất một trận trên sân đối phương.

Xen giữa vào đó, Hà Nội sẽ chạm trán B.Bình Dương ở Siêu Cúp quốc gia 2018 vào chiều 16/2 ở Hàng Đẫy. Hà Nội vì thế khó có thể tận hưởng cái Tết to dù nhiều ngôi sao của họ thuộc biên chế đội tuyển quốc gia được thưởng lớn. Họ phải tập trung toàn tập cho hành trình gian nan trước mắt ngay khi khởi động mùa bóng mới.

Hà Nội nếu không vượt qua đại diện Trung Quốc để tham dự vòng bảng AFC Champions League 2019 thì sẽ được chuyển qua tham dự vòng bảng AFC Cup đẳng cấp thấp hơn cùng Yangon United (Myanmar), Naga World (Campuchia) và Tampines Rovers (Singapore).

Dù không vất vả như ĐKVĐ V-League nhưng Anh Đức cùng đồng đội ở B.Bình Dương cũng sẽ phải tham dự AFC Cup 2019 với tư cách nhà vô địch Cúp quốc gia. Đội bóng đất Thủ cùng bảng G với các đội Cerez Negros FC (Philippines), Shan Unired (Myanmar) và CLB xếp hạng 3 của giải VĐQG Indonesia. B.Bình Dương dù bận rộn nhưng cũng cho toàn đội xả trại hơn một tuần (từ 26 tháng Chạp đến 4/2) để đón Tết.

Nếu như Hà Nội khởi đầu mùa giải bằng chuyến làm khách tại Thái Lan thì B.Bình Dương sẽ đáp chuyến bay đến Thủ đô sớm hơn cả đội chủ sân Hàng Đẫy để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp.

Đội bóng của ông Trần Minh Chiến sẽ đảm bảo có lực lượng tốt nhất trong cuộc đấu với Hà Nội chiều 16/2. Và điều lãnh đạo B.Bình Dương tin tưởng nhất là truyền thống ủng hộ họ. Tại sân chơi này, B.Bình Dương và SLNA là 2 CLB giàu truyền thống bậc nhất với 4 lần nâng Cúp.

Hà Nội chỉ có niềm vui này duy nhất một lần vào năm 2010 trước khi thua cả 3 trận gần nhất vào các năm 2013, 2015 và 2017. Năm 2015, chính B.Bình Dương đã hạ đo ván Hà Nội bằng cú đúp siêu phẩm của Anh Đức tại Gò Đậu.

Quang Hải, Văn Hậu sẽ có kỷ lục mới trong năm 2019?

Quang Hải, Văn Hậu sẽ có kỷ lục mới trong năm 2019?

Là trụ cột ở ĐTQG đến các đội trẻ như U22 Việt Nam, những tài năng không đợi tuổi như Quang Hải, Văn Hậu sẽ phải lao động cật lực trong năm 2019 khi bóng đá nước nhà phải liên tục trải qua các giải đấu lớn.

Siêu Cúp quốc gia được xem trọng cũng bởi đây là chiếc Cúp “lấy lộc” đầu năm mới để mong “xuôi chèo mát mái” cho các CLB trong năm mới. B.Bình Dương cũng là khắc tinh với Hà Nội khi họ chính là đội bóng đã cho nhà vô địch V-League thua đau ở bán kết Cúp QG 2018, giải đấu mà đội bóng Thủ đô quyết tâm sưu tầm danh hiệu còn thiếu duy nhất trong phòng truyền thống.

Cũng vì trận đấu đó, hai CLB đã liên tục “đấu khẩu” xung quanh chuyện lịch thi đấu. Với quá khứ không ưa gì nhau, trận tranh Siêu Cúp quốc gia sẽ không có chỗ cho ân tình ngự trị.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm