Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Các đội bóng lớn sẽ thể hiện được mình'

29/05/2020 13:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, sân cỏ nước nhà lại rộn ràng với những trận đấu ở vòng 1/8 Cúp quốc gia - Bamboo Airway 2020. ĐKVĐ Hà Nội, CLB TP.HCM hay Than Quảng Ninh sẽ chứng tỏ cũng như thể hiện năng lực của mình như thế nào? Liệu bất ngờ có còn mang lại cho người xem như đã từng để lại cách đây 1 tuần? Đây cũng là nội dung trao đổi của Thể thao & Văn hóa cùng chuyên gia Đoàn Minh Xương trong chuyên mục “Đối thoại cuối tuần”.

Văn Lâm không ‘mắc kẹt’ tại Muangthong, không về HAGL hay Hà Nội

Văn Lâm không ‘mắc kẹt’ tại Muangthong, không về HAGL hay Hà Nội

Thai League hoãn tới tháng 9, CLB Muangthong United đồng loạt cắt giảm lương của cầu thủ, mới nhất thanh lý hợp đồng với hai trụ cột là tuyển thủ quốc gia Thái Lan không đồng nghĩa với việc thủ môn Đặng Văn Lâm phải lựa chọn bến đỗ mới cho mình lúc này.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận: “Chúng ta đã phần nào thấy được hình ảnh cùng tâm thế của nhiều đội bóng khi họ có màn khởi động trở lại ở các trận đấu vòng loại sân chơi Cúp trong những ngày cuối tuần vừa rồi. Nói chung khó có thể đòi hỏi quá cao về chất lượng chuyên môn khi quãng nghỉ trước đó tương đối dài như thế cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Nhìn tổng thể trên nhiều góc cạnh, tôi cho rằng những gì đã có trong ngày khởi động lại như thế là tốt rồi, rất chỉn chu, vừa vẹn cho tất cả.

Vòng 1/8 vào cuối tuần này, những đại diện còn lại của V-League sẽ chào sân sau gần 80 ngày không được chơi một trận đấu chính thức nào. ĐKVĐ Hà Nội tiếp Đồng Tháp trên sân nhà, CLB TP.HCM đón SHB Đà Nẵng, trong lúc Than Quảng Ninh sẽ đá với đội bóng đang vào phom Nam Định hay Bình Dương - Thanh Hóa cũng được coi như một cuộc đụng độ nhiều duyên nợ, đầy thú vị cho người xem. Rõ ràng,với nhiều đội bóng hàng đầu xuất quân như thế thì tính cân bằng, sự so kè quyết liệt cũng như chất lượng chuyên môn được kỳ vọng cao hơn vòng sơ loại rất nhiều”.

Chú thích ảnh
TP.HCM tiếp tục là ẩn số thú vị tại Cúp quốc gia năm nay sau khi mang về nhiều ngôi sao lớn. Ảnh: VPF

Chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Những đội bóng thuộc tốp trên mùa giải trước như Hà Nội FC, CLB TP.HCM, Than Quảng Ninh sẽ vào trận với tâm thế nào, thể hiện đúng thực lực của mình hay không, đang rất được chờ đợi. Có thể với mỗi CLB, vì thế này thế kia, họ phải có sự chọn lựa, tính toán đường đi nước bước của mình sao cho hợp lý.

Chẳng hạn, có đội coi trọng sân chơi V-League khi cách thức thi đấu có phần khốc liệt hơn để có thể trụ hạng an toàn, hoặc có đại diện hạng Nhất chỉ xem Cúp quốc gia như cơ hội kiểm nghiệm, rà soát tốt nhất trước khi bước vào cuộc cạnh tranh tìm vé duy nhất lên chuyên nghiệp mùa sau. Đó có thể như tình cảnh chung, chúng ta cũng khó đòi hỏi gì hơn vì điều kiện của mỗi CLB không phải ai cũng giống nhau hay có được những yếu tố tốt nhất.

Tình hình chung có thể như thế nhưng tôi vẫn cho rằng những CLB tiềm lực dư dả, đội hình bề thế cùng tham vọng rất lớn thì họ sẽ khẳng định được chính mình ở các trận vòng 1/8 này mà thôi. Hà Nội FC có nhiều thuận lợi để vượt qua Đồng Tháp trên sân nhà nhằm tạo ra tâm lý tốt khi V-League trở lại. Xét toàn diện, Đồng Tháp có lẽ khó làm nên một bất ngờ nào nữa như họ đã từng để lại khi thắng Hải Phòng vào tuần trước.

Than Quảng Ninh đón Nam Định được coi như trận đấu khó đoán vào thời điểm này cùng với trận Bình Dương gặp Thanh Hóa. Đội bóng đất Mỏ có đội hình tốt, chơi trên sân nhà nhưng Nam Định đang chơi thăng hoa cùng khí thế lên cao. Trong khi đó, Bình Dương gặp Thanh Hóa bao giờ cũng để lại những trận đấu bùng nổ cả trên khán đài lẫn chất lượng dưới sân, cả nhiều bàn thắng được ghi.

Ở các cặp đấu còn lại, tôi cho rằng khó có thể bất ngờ nào nữa, giống như cái cách Bà Rịa-Vũng Tàu vượt qua Sài Gòn FC hôm trước. Có thể dễ hay khó nhưng tôi nghĩ rằng phần thắng sẽ thuộc về các đội bóng đang chơi ở giải đấu V-League cũng như ai có khát khao với cúp hơn”.

“Nói tóm lại, bất ngờ luôn được coi như yếu tố thú vị, hay ho trong bóng đá nhưng vòng 1/8 Cúp quốc gia điều này rất khó để xảy ra. Các đội bóng có thực lực hơn sẽ thắng và đi tiếp. Bên cạnh đó, vài trận đấu còn lại các đội sẽ vừa đá vừa căn chỉnh mục tiêu của mình để chuẩn bị tốt nhất cho hạng Nhất cùng V-League sắp vào guồng”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương chốt lại câu chuyện cuối tuần.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm