CĐV Thái Lan mong mỏi Kiatisuk trở về

04/08/2021 20:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trang fanpage đội tuyển quốc gia Thái Lan vừa đăng tải nhiều ý kiến của các CĐV nói về việc họ mong chờ “Zico Thái” trở lại dẫn dắt “Voi chiến”.

HLV Kiatisuk khó tái hợp đội tuyển Thái Lan

HLV Kiatisuk khó tái hợp đội tuyển Thái Lan

Tạm chia tay HAGL khi V-League còn rất lâu mới trở lại, HLV Kiatisuk sẽ trở về quê nhà Thái Lan nghỉ ngơi. Tuy nhiên, giữa thời điểm nhạy cảm khi bóng đá Thái Lan đang cần HLV trưởng, “Zico Thái” vướng phải những tin đồn thất thiệt.

Cụ thể, các CĐV Thái Lan là những người chứng kiến rõ ràng nhất việc HLV Kiatisuk Senamuang thành công nhất trong số các HLV dẫn dắt đội tuyển Thái Lan chục năm qua.

CĐV Thái Lan mong mỏi cựu tiền đạo nức tiếng một thời của bóng đá Thái Lan sẵn sàng trở lại để giúp “Voi chiến” vượt qua giai đoạn gian nan hiện tại. “Zico Thái” từng có khoảng thời gian cầm quân dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ năm 2013 đến 2017. Đây được coi là quãng thời gian đẹp nhất của bóng đá Thái Lan.

Người Thái Lan kỳ vọng HLV Kiatisuk sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển ngay lúc này. Ảnh: TL
Người Thái Lan kỳ vọng HLV Kiatisuk sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển ngay lúc này. Ảnh: TL

Kiatisuk đã giúp đội tuyển quốc gia đang gặt hái nhiều thành công và lên đỉnh cao khu vực Đông Nam Á suốt 4 năm cầm quân. “Voi chiến” dưới thời “Zico Thái” đã vô địch AFF Cup 2014 và 2016. Ngoài ra, ông cũng đưa Thái Lan vào tới vòng loại cuối cùng khu vực châu Á của FIFA World Cup 2018.

Điểm nhấn ở thời gian này là Thái Lan thắng thắng cả hai trận trước Việt Nam, đội tuyển đang đứng đầu Đông Nam Á với tổng tỷ số 4-0. Ở cấp độ đội tuyển trẻ, “Zico Thái” cũng từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan giành HCV SEA Games 2013 và đứng thứ 4 tại Asiad 2014.

Những thống kê dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang khiến nhiều CĐV nể phục khi ông là một trong những HLV làm việc cho đội tuyển có tỷ lệ thắng cao nhất trong khu vực ASEAN. “Voi chiến” của Kiatisuk có tỷ lệ thắng 51,2%. Tuy nhiên, thành tích kém cỏi của Thái Lan tại vòng loại FIFA World Cup 2018 với vỏn vẹn 2 điểm đã khiến Kiatisuk phải chia tay Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Sau khi Zico chấm dứt hợp đồng với FAT, đội tuyển quốc gia Thái Lan đã gặp rất nhiều rắc rối. Họ không thể bảo vệ được chức vô địch AFF Cup 2018, bị loại sớm bởi Malaysia ở bán kết. Tại vòng loại thứ hai của World Cup 2022, HLV Nishino đã khiến người Thái Lan tức giận khi xếp 4/5 ở bảng G và bị loại sớm.

HLV Nishino (mức lương khoảng 2 tỷ đồng/tháng) được cho là đã nhận lương gấp 4 lần Kiatisuk ở đội tuyển Thái Lan nhưng không có nhiều thành tích ấn tượng. Điều đó khiến FAT chấm dứt hợp đồng với ông thầy người Nhật Bản sớm nửa năm.

Dưới triều đại của Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang, tất cả các HLV Rajevac, Sirisak và Nishino đều không thể thành công như Kiatisuk. Điều đó cũng khiến ông phải chịu trách nhiệm và bị CĐV đòi sa thải như HLV Nishino.

Mới đây, khi HLV Kiatisuk về Thái Lan từ HAGL do V-League nghỉ dài ngày, “Zico Thái” đã được các CĐV kêu gọi trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Điều trùng hợp này khiến FAT có thể phải suy nghĩ. Trong mắt nhiều CĐV Thái Lan, Kiatisuk đã là một tượng đài ngay khi còn khoác áo đội tuyển quốc gia. Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á theo thăm dò của CĐV đang trở thành người được yêu thích nhất cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

Trang fanpage của đội tuyển quốc gia Thái Lan viết: “Với những hiểu biết về bóng đá Việt Nam cùng với tầm ảnh hưởng của nó đối với bóng đá Thái Lan nói chung và các cầu thủ đội tuyển quốc gia nói riêng, HLV Kiatisuk sẽ làm mọi thứ tốt hơn rất nhiều các HLV trước”.

Tuy nhiên, việc HLV Kiatisuk có tái hợp đội tuyển Thái Lan hay không cũng là điều rất khó xác định. Hiện tại, “Zico Thái” đã có hợp đồng 2 năm với HAGL. Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức vừa tuyên bố nếu lãnh đạo bóng đá Thái Lan xuống nước nói chuyện với ông về HLV Kiatisuk, mọi thứ mới có thể được giải quyết.

HLV Kiatisuk được cho đang nhận mức lương 600 triệu đồng/tháng từ bầu Đức, kém hơn gấp 3 so với HLV Nishino. Mục tiêu của HLV Kiatisuk với HAGL là vô địch V-League và dự AFC Champions League để chứng tỏ đẳng cấp.

Bản thân HLV Kiatisuk cũng mâu thuẫn với Chủ tịch Somyot sau khi bị chính lãnh đạo FAT sa thải năm 2017. Việc tái hợp của họ cũng không hề dễ dàng gì, bất chấp việc các ngôi sao Thái Lan như Chanathip Songkrasin hay hàng vạn CĐV Thái Lan đều ủng hộ ý tưởng mời Kiatisuk trở về.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm