Các 'Chiến tướng' ở chung kết Toyota Mekong Clubs Championship (TMCC) 2017

22/12/2017 17:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Sanna Khánh Hòa sở hữu cỗ máy ghi bàn mang tên Youssouf Toure thì Muangthong United có Teerasil Dangda, cây săn bàn khét tiếng của bóng đá Đông Nam Á.

Quá dễ để nhận ra ai là ngôi sao lớn nhất của Sanna Khánh Hòa. Để đi đến trận chung kết, đội bóng thành phố Biển đã phải đá 2 trận đấu với Boeung Ket Angkor ở vòng 1. Tiếp đó, họ vượt qua Lao Toyota FC ở vòng bán kết.

Người ghi bàn nhiều nhất cho Sanna Khánh Hòa ở 3 trận đấu đầu tiên là Youssouf Toure. Chân sút người Pháp lập hat-trick trong trận hòa 4-4 với Boeung Ket Angkor tại sân Hàng Đẫy. Ở trận lượt về trên đất Campuchia, Toure lại có một cú đúp. Bàn còn lại của tiền đạo 31 tuổi được ghi trong trận đấu với Lao Toyota FC ở bán kết, với pha lập công ấn định tỷ số 2-0.

Thực tế, cái tên Toure đã được nhắc nhiều đến ở giai đoạn hai của Toyota V-League 2017, khi anh được đưa về Khánh Hòa. Chân sút này đã có 5 bàn thắng, góp phần quan trọng giúp Khánh Hòa cán đích với vị trí thứ 6 chung cuộc.

SCG Muangthong United: M.U phiên bản Đông Nam Á

SCG Muangthong United: M.U phiên bản Đông Nam Á

Năm 2007, Muangthong United vẫn là một đội bóng nhỏ, chưa có tên trên bản đồ bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, chiến lược phát triển bóng đá theo mô hình Ngoại hạng Anh đã giúp Muangthong United thay đổi...

Nếu Khánh Hòa sở hữu một Toure chơi bóng đầy sức mạnh thì Muangthong United lại đang có một cỗ máy săn bàn thượng hạng mang tên Teerasil Dangda. Chân sút chủ lực của "M.U Thái Lan" có 14 bàn ở Thái League mùa bóng vừa qua. Trên mọi mặt trận, anh đóng góp tới 25 pha lập công.

Người hâm mộ Việt Nam tất nhiên không còn lạ lẫm với cái tên Dangda nữa. Chân sút có một năm "tu nghiệp" ở CLB Almeria của Liga được đánh giá là một trong những sát thủ của bóng đá Đông Nam Á. Dangda có sức mạnh, khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân và đánh đầu. Trong các kì AFF Cup, Dangda đã gieo rắc ác mộng cho mọi hàng thủ đối phương, từ Việt Nam, Singapore cho đến Malaysia. Nói một cách khác, đẳng cấp của Dangda vượt trội hoàn toàn so với các chân sút trong khu vực.

Với tài năng của mình, Dangda không chỉ mang hy vọng của Muangthong United nói riêng mà của cả bóng đá Thái Lan nói chung. Bởi vậy, ở trận chung kết TMCC tới đây, cuộc đối đầu giữa hai chân sút hay nhất giải là Dangda và Toure được kì vọng hơn bao giờ hết.

T.G

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm