Bóng vẫn lăn trong mùa dịch Covid-19

04/04/2020 18:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chính xác là Tajikistan, đội tuyển đang xếp 118 của FIFA (ngang bằng Thái Lan) đang tự hào khi miễn nhiễm với căn bệnh dịch Covid-19 đang huỷ hoại cả thế giới. Cuối tuần này, những CĐV “nghiện” bóng đá, đang rảnh rỗi ở nhà có thể theo dõi giải VĐQG Tajikistan để giết thời gian.

Tuyển Việt Nam bay tới Tajikistan đêm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn lo cho U20 Việt Nam

Tuyển Việt Nam bay tới Tajikistan đêm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn lo cho U20 Việt Nam

Tuyển Việt Nam bay tới Tajikistan đêm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn lo cho U20 Việt Nam

Theo thống kê của tổ chức cập nhật nhanh nhạy tình hình Covid-19 trên toàn thế giới worldometers, đến sáng 4/4 đã có tới 205 quốc gia và vùng lãnh thổ (cùng 2 con tàu đang ở ngoài khơi) đang phải gồng mình chống chọi dịch bệnh. Cột mốc gần 1,1 triệu người nhiễm Covid-19 đã được xác lập.

Giải VĐQG Tajikistan vẫn thi đấu nhờ đất nước này miễn nhiễm với Covid-19
Giải VĐQG Tajikistan vẫn thi đấu nhờ đất nước này miễn nhiễm với Covid-19

Tuy nhiên, Tajikistan là quốc gia châu Á hiếm hoi không bị dịch bệnh Covid-19 hoành hành. Nơi đây không có ca nhiễm nào và sau khi xem xét nhiều yếu tố, người làm bóng đá Tajikistan đã chính thức cho phép giải đấu trở lại vào cuối tuần này. Bắt đầu là trận tranh Siêu Cúp QG 2019 giữa nhà vô địch QG Istiklol và CLB Khujand tại thủ đô của quốc gia này.

Để phòng ngừa, BTC cho biết, ít nhất là ở các vòng đầu, các trận đấu sẽ được tổ chức kín với 42 cầu thủ có mặt trên sân, các trọng tài và đội ngũ điều hành. Giải VĐQG Tajikistan 2020 sẽ có 10 đội tham dự thay vì 8 CLB như các năm trước.

Tajikistan cũng là nền bóng đá không thể xem thường ở châu Á. Dù không thể so bì với những cường quốc như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia nhưng đội tuyển Tajikistan đang xếp hạng 22 châu Á (kém Việt Nam 5 bậc), hạng 118 FIFA (bằng với Thái Lan).

Ngôi sao lớn nhất mà nước này đang sở hữu chính là Alisher Dzhalilov. Cựu cầu thủ từng chơi bóng cho CLB hàng đầu nước Nga Rubin Kazan năm nay 26 tuổi, đang giữ băng thủ quân đội tuyển quốc gia.

Cùng với Belarus ở châu Âu và Tajikistan ở châu Á, hiện tại trên thế giới còn ghi nhận thêm một quốc gia khác ở châu Âu là Nicaragua cũng đang được diễn ra. Điều khác biệt là không an toàn như hai quốc gia đã đề cập, Nicaragua tổ chức giải đấu một cách khá liều lĩnh khi nơi đây cũng chứng kiến 5 ca mắc Covid-19 với 1 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, các cầu thủ nơi đây cho biết họ vẫn phải thi đấu vì không thể trì hoãn giải VĐQG như đề xuất với BTC. Các HLV, cầu thủ sẽ không được trả lương và đó mới thực sự là thảm hoạ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm