Bóng đá Việt Nam ngày 23/8: FIFA cảnh báo tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park chốt thời gian sang Thái Lan

23/08/2019 13:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 23/8: FIFA cảnh báo tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park chốt thời gian sang Thái

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Quảng Nam vs Khánh Hòa. Lịch bóng đá ngày 23/8, rạng sáng 24/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Quảng Nam vs Khánh Hòa. Lịch bóng đá ngày 23/8, rạng sáng 24/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 22 V League. Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 3 Ngoại hạng Anh. Trực tiếp vòng 2 bóng đá Tây Ban Nha. Trực tiếp vòng 2 bóng đá Đức. Lịch bóng đá ngày 23/8, rạng sáng 24/8.

Lịch thi đấu vòng 22 Wake-up 247 V League

Ngày 23/8

17h00 Quảng Nam vs Khánh Hòa

Ngày 24/8

17h00 Hải Phòng vs Viettel

18h00 Quảng Ninh vs Bình Dương

19h00 Sài Gòn vs Thanh Hóa

Ngày 25/8

17h00 SLNA vs TP HCM

17h00 HAGL vs Đà Nẵng

Ngày 11/9

19h00 Hà Nội vs Nam Định

 

FIFA cảnh báo đội tuyển Việt Nam

FIFA đánh giá cao những bước tiến của bóng đá Malaysia thời gian qua và coi đây là mối nguy hiểm cho các đội bóng ở bảng G, vòng loại World Cup 2022. “Malaysia có thể chưa tạo ra sự ảnh hưởng trên mức độ toàn cầu nhưng niềm đam mê bóng đá của quốc gia này không hề thua kém nơi nào trên thế giới.

Họ có sân vận động đẳng cấp thế giới Bukit Jalil với sức chứa 90.000 chỗ ngồi, là nơi tuyệt vời cho những sắc màu và âm thanh bùng nổ. Đây cũng là nơi đã được lấp đầy trong vài tuần khi đội tuyển Malaysia thi đấu tại AFF Cup cuối năm ngoái.

Malaysia đã đến rất gần với danh hiệu vô địch AFF Cup 2018 nhưng lại lỡ hẹn khi để thua 2-3 Việt Nam trong 2 lượt trận chung kết. Gần đây, họ đã đánh bại Đông Timor với tổng tỷ số 12-2 để giành quyền vào vòng loại thứ 2, World Cup 2022 khu vực châu Á. Trên bảng xếp hạng FIFA, Malaysia đã tiến đến vị trí 159.

Đây là thứ hạng cao nhất trong 10 năm trở lại đây”, FIFA viết. Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia trên sân nhà vào ngày 10/10.

Chú thích ảnh
FIFA cảnh báo tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam chốt thời gian sang Thái

Ngày 1/9, đội tuyển sẽ lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 202 khu vực châu Á, diễn ra trên sân Thammasat vào ngày 5/9/2019. Dự kiến chuyến bay đưa tuyển Việt Nam sang Thái sẽ cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 10h50 ngày 1/9.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 26/8 tới. Riêng nhóm các cầu thủ thuộc CLB Hà Nội sẽ tập trung muộn hơn, vào ngày 29/8, do phải thi đấu trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 trên sân của CLB Altyn Asyr (Turkmenistan).

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam sang Thái Lan ngày 1/9

Trước đó, chiều ngày 22/8, HLV trưởng Park Hang Seo đã chính thức chốt danh sách ĐTQG Việt Nam tập trung chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân Thái Lan. 27 cầu thủ đang có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại đã được HLV Park Hang Seo lựa chọn vào danh sách tập trung lần này.

Không có nhiều bất ngờ khi đa phần trong số các cầu thủ được triệu tập đều là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm đã được tôi luyện qua rất nhiều các trận đấu, giải đấu trong màu áo ĐTQG, U23 QG.

Chuyên gia lý giải Văn Quyết không được triệu tập

HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hồng Tĩnh Phạm Minh Đức đã đưa ra những lý giải xung quanh quyết định không triệu tập Nguyễn Văn Quyết lên ĐTQG Việt Nam của HLV Park Hang Seo. "Mấu chốt của vấn đề chính là Văn Quyết không hợp với lối chơi mà HLV Park Hang-seo đã và đang xây dựng tại ĐT Việt Nam, đơn giản chỉ thế thôi. Cậu ấy không phải là kiểu tiền đạo trung phong, lại thường đá cánh nên thầy Park không dùng. Đây đâu phải lần đầu tiên ông ấy làm việc với Văn Quyết.

Năm ngoái, Văn Quyết từng lên tuyển ở AFF Cup 2018 rồi, ông Park hiểu rằng cậu ấy chỉ phù hợp ở CLB Hà Nội thôi. HLV cần cầu thủ đá cánh trẻ, khỏe và di chuyển nhiều hỗ trợ phòng ngự nữa, còn phía trên thì đã có tiền đạo Nguyễn Anh Đức đá cắm. Không có cơ hội cho Văn Quyết. HLV của ĐTQG thì phải lựa chọn cầu thủ dựa vào nhiều tiêu chí chứ không phải lắng nghe từ dư luận”, HLV Phạm Minh Đức cho biết.

BLV Quang Huy hy vọng Nguyên Mạnh được triệu tập

Ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo đã không triệu tập thủ môn của SLNA. Trước đó ở giải King’s Cup, HLV người Hàn Quốc đã trao cơ hội cho Nguyên Mạnh.

“Trường hợp của Nguyên Mạnh, tôi cũng nghĩ rằng cậu ấy sẽ được gọi. Sau chấn thương, đầu mùa giải này cậu ấy trở lại rất tốt. Có thể HLV Park thấy rằng trong bối cảnh chung, SLNA không được sáng sủa cho lắm vì hòa nhiều. Và Nguyên Mạnh không thường xuyên có những pha cứu thua xuất thần. Những trận đấu gần đây của SLNA diễn ra ở mức độ bình thường, Nguyên Mạnh bắt một cách an toàn và không quá nổi bật.

Tất nhiên cơ hội để Nguyên Mạnh tập trung lần sau vẫn còn. Chúng ta đừng quên rằng đây mới chỉ là đợt tập trung của tháng 9, chỉ có 1 trận với Thái Lan. Tháng 10 và 11 đều có những tập trung khác cho Vòng loại World Cup 2022.

Cánh cửa ĐTQG không hề đóng lại với bất kỳ ai cả. Thành ra, các cầu thủ cũng không nên buồn và hãy hiểu rằng HLV Park chỉ chọn trong từng điểm, từng điểm rơi phong độ”, BLV Quang Huy cho biết.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm