Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park chuẩn bị phương án thay Văn Lâm. Malaysia chưa bằng Việt Nam

21/04/2020 19:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park cần sẵn sàng phương án thay Văn Lâm. Malaysia chưa bằng đội tuyển Việt Nam.

Văn Lâm và đồng nghiệp ở Thai League khủng hoảng sau thay đổi lịch sử

Văn Lâm và đồng nghiệp ở Thai League khủng hoảng sau thay đổi lịch sử

Văn Lâm và rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở Thái Lan đang hứng chịu một cơn khủng hoảng lớn từ nền bóng đá nước này sau quyết định lịch sử thay đổi thời gian thi đấu vì dịch bệnh.

HLV Park Hang Seo chuẩn bị sẵn phương án thay Văn Lâm

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thai League 2020 đã thay đổi lịch thi đấu từ tháng 9/2020 tới 5/2021 và sẽ đá xuyên suốt thời điểm AFF Cup 2020 diễn ra ở cuối năm. Vì thế, nhiều cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại Thái Lan như thủ thành Văn Lâm đối mặt với nguy cơ không thể tham dự đấu trường AFF Cup 2020.

AFF Cup không nằm trong hệ thống giải của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), cũng không nằm trong ngày FIFA Days nên các CLB Thái Lan không có nghĩa vụ phải nhả người.

Văn Lâm, DTVN, HLV Park Hang Seo, Malaysia
Văn Lâm đang thi đấu cho CLB Muangthong

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: "Thai League thi đấu trở lại từ tháng 9 nên việc Đặng Văn Lâm không được CLB Muangthong United nhả về nước cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 là hoàn toàn có thể xảy ra.

VFF sẽ làm việc với HLV Park Hang Seo về kế hoạch chuẩn bị nhân sự. Chúng ta phải tính đến cả trường hợp Văn Lâm không được đội bóng chủ quản nhả quân. AFF Cup không phải là giải đấu thuộc hệ thống của FIFA, vì vậy nếu Muangthong quyết giữ Đặng Văn Lâm cũng phải chấp nhận".

Bóng đá Malaysia chưa bằng Việt Nam

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, cựu HLV tuyển Malaysia, Rajagobal cho rằng, tuyển Malaysia vẫn chưa thể bằng Việt Nam dù đang học theo cách chơi của thầy trò HLV Park Hang Seo."Việt Nam tin tưởng vào nguồn kinh nghiệm nước ngoài để phát triển bóng đá.

Tôi thấy dưới thời HLV Park Hang Seo, Việt Nam thiết lập lối chơi kỷ luật và đây là mấu chốt giúp họ đưa trận đấu lên tầm cao mới. Bóng đá Malaysia cũng chơi theo kiểu kỷ luật này nhưng chưa bằng Việt Nam", HLV Rajagobal nói.

Văn Lâm, DTVN, HLV Park Hang Seo, Malaysia
Bóng đá Malaysia chưa bằng Việt Nam

Qua 5 lượt trận Vòng loại thứ 2 World Cup, đội tuyển Việt Nam hiện dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhiều hơn Malaysia 2 điểm, xếp sau Việt Nam và Malaysia lần lượt là Thái Lan, UAE và Indonesia.

Cựu tuyển thủ Thái Lan phủ nhận nợ nần vì cá độ

Sau khi mất tích vì liên quan tới các khoản nợ nần, cầu thủ Sarawut đã cầu cứu Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Tại cuộc gặp, cựu tiền đạo tuyển Thái Lan thừa nhận đang có những khoản nợ nhưng phủ nhận thông tin cho rằng nó xuất phát từ cá độ bóng đá.

Sau cuộc gặp trên, Sarawut được một CLB đang chơi giải hạng 2 Thái Lan là Chiangmai United cứu giúp bằng một bản hợp đồng ngắn hạn.

"Tôi quyết tâm trở thành một cầu thủ mới. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đội nhà được thăng hạng Thai League 1 mùa tới", Sarawut bày tỏ.

Chú thích ảnh
Cựu tuyển thủ Thái Lan Sarawut

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm