Bóng đá TPHCM khó bay cao

18/01/2022 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những động thái chuẩn bị âm thầm của CLB Sài Gòn và TP.HCM trước V-League 2022 báo hiệu một mùa bóng có thể lại trầm lắng nữa của họ.

Ngoại binh tiền tỷ gia nhập TPHCM và Sài Gòn FC

Ngoại binh tiền tỷ gia nhập TPHCM và Sài Gòn FC

Hai CLB Sài thành đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho mùa giải V-League 2022 sẽ khởi tranh vào tháng tới. CĐV TP.HCM và Sài Gòn FC có lý do để chờ mong các ngoại binh mới được định giá tiền tỷ trước khi gia nhập CLB.

So với những CLB có truyền thống ở sân chơi cao nhất đất nước như Hà Nội FC, Viettel, HAGL hay “đại gia mới nổi” T.Bình Định thì Sài Gòn FC lẫn CLB TP.HCM có thể ví như “nằm yên, thở khẽ”.

Với CLB TP.HCM, HLV Trần Minh Chiến là sự thay đổi lớn nhất của họ, dù cựu tuyển thủ quốc gia này đến với đội cũng chỉ là chuyện thời gian. TP.HCM không khuấy đảo thị trường chuyển nhượng như trước và không hề có một “bom tấn” nào tầm cỡ Lee Nguyễn để làm thương hiệu, lôi kéo CĐV đến sân.

Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng khi đưa về HLV nội Trần Minh Chiến cũng cho thấy tiềm lực tài chính đi xuống trông thấy so với mọi năm. Kể từ năm 2017 khi TP.HCM trở lại đấu trường V-League, đây là mùa bóng đầu tiên họ dùng HLV nội. Từ Alain Fiard, Toshiya Miura đến Chung Hae Seong và gần nhất là Alexandre Polking (HLV này nhận số tiền khoảng 700 - 800 triệu đồng/tháng) thì HLV nội Trần Minh Chiến có thể chỉ bằng 1/10.

3 ngoại binh gồm trung vệ Brendon Lucas, tiền vệ Bruno Cosendey và nhiều khả năng là tiền đạo Joseph Cox cũng chỉ là những tân binh, không để lại nhiều ấn tượng về lý lịch. Bộ 3 này được định giá tổng cộng hơn 10 tỷ đồng và chưa thể ngang bằng hợp đồng chỉ riêng cho Lee Nguyễn năm ngoái.

HLV Trần Minh Chiến đã lường trước những khó khăn sẽ đến với CLB mới và ông mau chóng đưa về những “gà nhà” đã hiểu rõ mình từ Bà Rịa - Vũng Tàu. CLB TP.HCM trên lý thuyết sẽ vẫn mang sự trẻ trung như triết lý HLV Minh Chiến gây dựng ở những đội bóng ông làm việc từ trước đến nay, nhưng rủi ro với các cầu thủ ngoại chưa quen môi trường V-League lẫn các nội binh ở hạng đấu thấp hơn là rất lớn.

bóng đá Việt Nam, V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022, TPHCM, Sài Gòn FC, dtvn, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, nữ VN
Trụ hạng là mục tiêu thực tế nhất tại V-League 2022 với 2 đội bóng CLB TP.HCM và Sài Gòn FC. Ảnh: CLB TP.HCM

CLB TP.HCM cũng không tuyên bố mục tiêu lớn sau những gì đã diễn ra. Điều này giống với Sài Gòn FC, đội bóng cũng đã biến động rất mạnh sau mùa giải 2021 như “chết hụt”. Nếu Ban tổ chức không hủy V-League 2021, Sài Gòn FC chắc chắn là một trong những ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng.

HLV Phùng Thanh Phương đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đắt giá đó cho riêng mình. Và Sài Gòn FC cũng cho thấy dù không phải thay đổi đến 23 con người như năm ngoái nhưng con số 18 cầu thủ mới cũng không dễ để HLV Phùng Thanh Phương sớm ổn định đội hình.

Sài Gòn FC lúc này vẫn chưa thể quyết định đủ 3 ngoại binh cho CLB sau khi HLV Phùng Thanh Phương phải cân nhắc giữa trung vệ Ahn Byung Keon và tiền đạo Gustavo. Trong đó, cầu thủ người Hàn Quốc họ Ahn không được T.Bình Định gia hạn hợp đồng sau mùa giải năm ngoái, còn tiền đạo Gustavo từng được TP.HCM trao cơ hội dưới thời HLV Miura nhưng gặp chấn thương và sớm ra đi.

HLV Phùng Thanh Phương vẫn còn sự phục vụ của Đỗ Merlo trên hàng công và tiền đạo kỳ cựu Oseni Bolaji. Bản hợp đồng đáng chú ý nhất năm nay được CLB chính thức ký kết sáng ngày 17/1 là Andre Vieira. Cầu thủ được transfermarkt định giá đến 6 tỷ đồng này sẽ chơi tiền vệ trung tâm cùng Cao Văn Triền để hỗ trợ cho Oseni, Đỗ Merlo.

Sài Gòn FC dẫu vậy vẫn không được giới chuyên môn đánh giá cao về lực lượng. Như đã đề cập, HLV Phùng Thanh Phương sau mùa giải mệt mỏi với CLB đã có nhiều trải nghiệm, nhưng Sài Gòn FC vẫn như một tập thể gần như mới toanh. Để hoạt động hiệu quả, đội bóng này cần sự đoàn kết tuyệt đối và cùng phấn đấu vì cái chung.

Nhìn chung, 2 đại diện bóng đá Sài thành không có nhiều sự khác biệt so với chính họ ở các mùa giải trước. Thậm chí với TP.HCM, khí thế của CLB còn giảm sút hơn mọi năm. Công việc của các cựu tuyển thủ quốc gia Trần Minh Chiến hay Phùng Thanh Phương do đó càng trở nên nặng nề. Thực lực của họ so sánh với những “gã khổng lồ” như Hà Nội FC, Viettel là khập khiễng. Và với tiềm lực như thế, mùa giải 2022 với bóng đá Sài thành có thể thực tế nhất là trụ hạng thay vì mơ mộng vào Top đua huy chương.

Mùa giải 2022 vẫn chứng kiến sự thay đổi rầm rộ về quân số của Sài Gòn FC so với chính họ trước đó 1 năm. CLB này đổi đến 18 cầu thủ và HLV Phùng Thanh Phương đến lúc này vẫn chưa chốt ngoại binh. CLB TP.HCM của HLV Trần Minh Chiến cũng đổi thay hơn 1 đội hình so với mùa giải năm ngoái. Điểm chung khác của 2 CLB này là cùng mạnh mẽ thay đổi 3 suất ngoại binh để tự làm mới mình nhằm nâng cấp đội hình. TP.HCM cũng bổ sung thêm chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson để cân bằng khoản này với Sài Gòn FC, CLB đã trung thành với tiền đạo 37 tuổi Đỗ Merlo từ năm ngoái.

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm