B.Bình Dương thoát hiểm nhờ 'thần may mắn'

11/11/2015 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa 2-2 với các cầu thủ trẻ Sinh viên Hàn Quốc, thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh phải nhờ đến may mắn khi lá thăm giúp họ tiếp tục trụ lại ở giải đấu trên sân nhà năm nay.

Sinh viên Hàn Quốc nắm rất nhiều lợi thế trước cuộc đối đầu quyết định với B.Bình Dương lượt trận cuối tối qua. Thế nên, họ đã sử dụng một lối đá phòng thủ khá tiêu cực. Chiếc xe buýt 2 tầng mà thầy trò HLV Yoo Sang Chul đặt trước cầu môn Bo Sang đã khiến không chỉ các cầu thủ mà CĐV B.Bình Dương phải lắc đầu ngao ngán.

Trong thế trận bế tắc, chủ nhà phải nhờ đến sự tỏa sáng của tiền vệ kỳ cựu Tấn Tài với một đường chuyền giữa sân loại cả hàng thủ đội khách để Moreira đối diện với Bo Sang và mở tỷ số. Trận đấu nhờ thế mới gay cấn hơn. Sinh viên Hàn Quốc cho thấy khi họ chơi bóng, nhà vô địch Việt Nam phải lao đao thực sự.

Đội khách dội liền 2 bàn thắng vào lưới Tấn Trường trong hiệp 2 đều từ những tình huống cố định. Chuyên gia sút phạt Won Jin gỡ 1-1 cho Sinh viên Hàn Quốc. Rồi giữa hiệp 2, Xuân Luân phải nhận thẻ đỏ vì cản ngã tiền đạo Geon Hee trong vòng cấm. Chính chân sút này là người đánh bại Tấn Trường để đem về bàn thắng vượt lên cho Sinh viên Hàn Quốc.

Phải nhờ đến sự tỏa sáng của Anh Đức, B.Bình Dương mới thoát khỏi 1 trận thua với cú rướn người để rồi bị Bo Sang cản ngã trong vòng cấm. Anh Đức bình tĩnh thực hiện quả panenka tuyệt đẹp khiến các CĐV B.Bình Dương nức lòng.

Dù rất cố gắng nhưng tỷ số 2-2 vẫn được giữ nguyên đến cuối trận. Lúc này, vì B.Bình Dương có cùng hiệu số với Sanna Khánh Hòa BVN (đội đã đánh bại Yadanarbon 2-1 ở trận đấu trước đó), 2 đại diện Việt Nam phải bất đắc dĩ bốc thăm vé vào bán kết cùng Sinh viên Hàn Quốc.

Và chiều qua có lẽ là ngày quá đen đủi với đội bóng phố biển. Không chỉ bị thua bàn trong hiệp 2 trước khách mời Yadanarbon để rồi phải bốc thăm, khi được bắt trước chủ nhà, họ phải nhận lá thăm xui xẻo. Sanna Khánh Hòa BVN bị loại, họ nên tự trách mình vì chủ quan khinh suất đối thủ đã chắc chắn bị loại. Còn B.Bình Dương là đội nhì bảng lọt vào bán kết.

Đội hình mà tân GĐKT Đặng Trần Chỉnh đang thử nghiệm ở BTV Cup lần này có quá nhiều điều phải tính toán lại. Công Vinh không ra sân, ông Chỉnh thử thách nhiều cầu thủ trẻ nhưng họ còn rất non nớt. Trong khi đó, các ngoại binh thể hiện phong độ phập phù qua từng trận.

Nếu tối qua, lá thăm đen đủi rơi vào tay thầy trò GĐKT Đặng Trần Chỉnh, có lẽ BTV Cup sẽ lại đìu hiu như những gì đã xảy ra ở mùa giải năm ngoái. Việc chủ nhà giành vé đi tiếp với họ thực sự quan trọng, bởi không chỉ phải cho toàn đội có thêm các trận đấu để cọ xát, B.Bình Dương phải gấp rút hoàn tất bộ khung đội hình để chuẩn bị cho giải vô địch CLB vùng sông Mekong sắp tới, nơi họ đang là ĐKVĐ. B.Bình Dương phải trải qua một trận bán kết. Nếu thắng, họ sẽ gặp nhà ĐKVĐ Thai League vốn rất mạnh.

Kết quả lượt cuối bảng A

Sanna Khánh Hòa BVN – Yadanarbon 2-1

B.Bình Dương – Sinh viên Hàn Quốc 2-2

Lịch thi đấu lượt cuối bảng B (ngày 11/11)

16h00 Than Quảng Ninh – Sinh viên Nhật Bản

18h00 ĐTLA – Bangu Atletico


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm