Bầu Futsal mừng tuổi U23 Việt Nam, HAGL mất Tuấn Anh thêm 4 tuần

04/02/2017 09:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Futsal mừng tuổi U23 Việt Nam, HAGL mất Tuấn Anh thêm 4 tuần là những tin chính trong bản tin bóng đá Việt ngày 4/2.

Bầu Futsal mừng tuổi U23 Việt Nam

Ông bầu futsal Trần Anh Tú đã có mặt tại sân Thống Nhất để mừng tuổi U23 Việt Nam trong buổi tập sáng ngày hôm qua (3/2). Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP. Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc tốt đẹp, sức khỏe và thi đấu thành công tới các cầu thủ trẻ cùng những phong bao lì xì may mắn.

Trước đó, ông Tú đã giúp tuyển Futsal Việt Nam lọt vào VCK Futsal World Cup. Đây là động lực lớn cho các đội tuyển trẻ của Việt Nam trong tương lai.

Duy Mạnh xúc động trong ngày trở lại đội tuyển


Sự trở lại của tiền vệ Đỗ Duy Mạnh là một trong những tin vui với HLV Hữu Thắng và U23 Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1996 đã có một thời gian dài “ăn cơm” tuyển trước khi dính chấn thương nghiêm trọng hồi cuối năm ngoái.

Anh chia sẻ: “Năm vừa qua là năm tôi cảm thấy khá buồn khi phải làm bạn với chấn thương. Tuy nhiên, khi bình phục và ra sân cuối mùa giải V-League 2016 thì được HLV Hữu Thắng triệu tập trước Tết Nguyên Đán nên tôi ăn Tết cũng vui. Mỗi lần lên tuyển là mỗi lần bồi hồi”.
U23 Việt Nam thiếu người, tung vào sân... nhân viên kỹ thuật

U23 Việt Nam thiếu người, tung vào sân... nhân viên kỹ thuật

Sự thiếu vắng của 2 cầu thủ SHB Đà Nẵng là Thanh Thịnh và Đức Chinh khiến U23 Việt Nam không đủ nhân sự để rèn các bài tập đối kháng.


HAGL sẽ kiên nhẫn chờ Tuấn Anh

Trước thông tin Tuấn Anh sẽ cần 10 tuần chứ không phải 6 tuần để hồi phục hoàn toàn, lãnh đạo HAGL đã tỏ ra rất kiên nhẫn và quyết tâm chờ tiền vệ này bình phục trở lại.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh khẳng định lãnh đạo đội bóng muốn cho Tuấn Anh thêm thời gian để hồi phục và chữa trị. HAGL tin rằng đội bóng có thể chơi thêm vài vòng mà không có Tuấn Anh trong đội hình.

VFF điều chỉnh thời gian tập trung đội tuyển nữ Việt Nam

VFF đã buộc phải thay đổi thời gian tập trung đội tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại ASIAN Cup 2018. Ban đầu, tuyển nữ dự định tập trung hôm 5/2 nhưng do lịch thi đấu giải vô địch Đông Nam Á thay đổi, đội tuyển nữ đã phải tập trung muộn hơn hôm 1/3.

Sự thay đổi này đã làm đảo lộn lịch tập luyện của tuyển nữ Việt Nam đồng thời có thể tác động làm thay đổi lịch thi đấu giải vô địch quốc gia.

Vòng loại ASIAN Cup 2018 là mục tiêu quan trọng nhất của tuyển nữ Việt Nam trong năm nay. Bảng D vòng loại sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 4. Tuyển nữ Việt Nam là chủ nhà sẽ tiếp Myanmar, Iran, Syria và Singapore.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm