Bầu Đức nói HAGL bị đánh hội đồng, cầu thủ FLC Thanh Hóa 'trốn' trong khách sạn

09/04/2017 09:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức cho rằng HAGL bị đánh hội đồng, cầu thủ FLC Thanh Hóa "trốn" trong khách sạn, bê bối ở sân Pleiku là tâm điểm bóng đá Việt ngày 9/4.

Bầu Đức cho rằng HAGL bị đánh hội đồng

Chia sẻ sau sự cố trên sân Pleiku tối qua, bầu Đức tỏ ra rất bức xúc với các quyết định của trọng tài chính Trần Xuân Nguyện. Ông khẳng định: “Chúng tôi đã xác định HAGL sẽ phải thi đấu với việc không được trọng tài ủng hộ. Tuy nhiên, cầu thủ của tôi vẫn phải ra sân chơi bóng chứ không thể nào làm khác được.

Tôi biết nếu cứ như thế này thì sẽ không tốt cho các cầu thủ của tôi nhưng đành chịu chứ biết làm sao, không thể thay đổi điều gì cả. Chúng tôi chỉ giáo dục cầu thủ của mình không được phản ứng còn trọng tài làm sao nói được họ. HAGL đang bị đánh hội đồng, cuộc chơi này quá bất công”.

Cầu thủ FLC Thanh Hóa sợ bị hành hung


Tiền vệ Mai Tiến Thành của FLC Thanh Hóa cho biết ban huấn luyện đã yêu cầu toàn đội nghỉ lại khách sạn để đảm bảo an toàn sau trận thắng 3-2 trước HAGL. Tiến Thành chia sẻ: “Sau trận đấu, CĐV Gia Lai vây quanh xe chở cầu thủ Thanh Hóa. Tuy nhiên, may mắn là lực lượng cơ động phản ứng kịp thời nên toàn đội lên xe và trở về khách sạn an toàn.

CĐV Gia Lai chỉ phản ứng quyết liệt với tổ trọng tài, còn cầu thủ đội khách thì họ khá kiềm chế, may mắn chúng tôi không ai gặp phải xây xát gì”.

Trong hôm nay, các cầu thủ FLC Thanh Hóa sẽ được hộ tống bởi lực lượng an ninh ra sân bay. Những tranh cãi trên sân Pleiku đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại.
CĐV HAGL suýt hành hung trọng tài sau trận đấu

CĐV HAGL suýt hành hung trọng tài sau trận đấu

Một CĐV HAGL đã lẻn vào đường hầm với ý định hành hung trọng tài chính Trần Xuân Nguyện sau trận thua ngược của HAGL trước FLC Thanh Hóa tại vòng 12 V-League tối qua (8/4).


FLC Thanh Hóa lên đỉnh V-League

Thắng lợi đầy tranh cãi trước HAGL đã giúp FLC Thanh Hóa trở lại ngôi đầu V-League. Đội bóng xứ Thanh hiện có 22 điểm, nhiều hơn Hải Phòng và Hà Nội lần lượt 1 điểm và 3 điểm. Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa đã chơi 11 trận trong khi Hà Nội FC mới thi đấu 10 trận.

Cục diện cân bằng ở V-League đã tạm thời bị phá vỡ nhưng ở phía sau, Hà Nội FC (10 trận, 19 điểm), Sanna Khánh Hòa (11 trận, 19 điểm) hay Than Quảng Ninh (10 trận, 16 điểm) vẫn còn rất nhiều cơ hội bứt tốc.

Xuân Trường vắng mặt, Gangwon cầm hòa đội vô địch châu Á

Lương Xuân Trường tiếp tục không thể ra sân trong trận hòa 1-1 của Gangwon FC trước đương kim vô địch AFC Champions League Jeonbuk Motors. Tiền vệ đội tuyển Việt Nam vẫn đang chấn thương và sẽ chỉ trở lại sau khoảng 2 tuần nữa.

Trong khi Trường ngồi ngoài, đồng đội của anh đã có 90 phút kiên cường trước Jeonbuk Motors hùng mạnh. Nhà vô địch châu Á mở tỷ số ở phút 52 nhờ công của Shin-Wook Kim nhưng Gangwon đã kéo lại 1 điểm sau quả 11m của Diego Maurício phút 78.

Trận hòa này cho thấy chất lượng đội hình rất tốt của Gangwon. Rõ ràng, cuộc cạnh tranh vị trí Xuân Trường sẽ rất khó khăn.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm