16h30 ngày 15/7, QNK Quảng Nam – HAGL: 'Giải hạn' nơi đất khách

15/07/2015 10:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Những chú hổ non” của bầu Đức sau chấn thương, đang quyết tâm “giải hạn” sau 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Khó ít gặp khó nhiều

QNK Quảng Nam thành tích cũng chẳng tốt hơn là bao so với “những đứa trẻ” nhà bầu Đức sau 15 vòng đấu V-League. Được kỳ vọng sẽ làm “ngựa ô” của mùa giải nhưng đội bóng xứ Quảng đì đẹt mãi, nhiều trận thua không thể hiểu nổi. Vị trí 11 với 14 điểm mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang có sao có thể khiến lãnh đạo và người hâm mộ ngồi yên được.

Trong khi đó, HAGL vẫn chưa thể thoát ra khỏi chuỗi ngày đen tối, dù những nỗ lực của họ xứng đáng được ghi nhận. Hai vòng đấu vừa qua gặp Hải Phòng và FLC Thanh Hóa, Công Phượng cùng đồng đội đã chứng tỏ sự tiến bộ của họ từ lối chơi đến kinh nghiệm trận mạc. Tiếc rằng, đội bóng của bầu Đức vẫn chưa thể vượt giới hạn để “sống tốt” trong môi trường khắc nghiệt của V-League. HAGL đang đứng áp chót và chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai đúng 1 điểm. Nếu chiều nay họ không có điểm trên sân Tam Kỳ, khó khăn càng chồng chất.

Nỗ lực vượt qua tâm bão

Nếu như HAGL muốn chấm dứt chuỗi 11 trận không thắng (kể cả 1 trận ở Cúp QG), thì chủ nhà QNK Quảng Nam cần 3 điểm để tránh nguy cơ bị XSKT Cần Thơ vượt mặt và để nhóm cuối bảng phả sức nóng. Vì thế, cả hai đều thể hiện quyết tâm vượt lên chính mình trong trận đấu chiều nay.

 Có vẻ như, tất cả đang chống lại HAGL, kể cả thần may mắn. Công Phượng và đồng đội chắc hẳn vẫn còn ấm ức về trận thua đầy tranh cãi trên sân Thanh Hóa, cũng như những án phạt và cá nhân lãnh đội và HAGL phải nhận từ VFF.

Công Phượng (trái) và đồng đội đang quyết tâm “giải hạn” ở Tam kỳ. Ảnh: P.Tâm

Trao đổi về vấn đề tinh thần cầu thủ sau những “trận bão”, Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: “Việc cá nhân tôi và CLB nhận án phạt làm sao tránh gây tâm lý cho toàn đội được. Nhưng chúng tôi xác định đõ là cuộc chơi, phải chấp nhận. Chúng tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả mọi chuyện để tập trung cho trận đấu với QNK Quảng Nam.

Nhiệm vụ của HAGL lúc này là phải nỗ lực cố gắng hết sức, đó là cách duy nhất để giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Thực tế thì QNK Quảng Nam cũng đang trong giai đoạn khó khăn nên HAGL càng cần phải nỗ lực nhiều hơn để tìm kiếm một kết quả tốt”.

Ông Tấn Anh cho biết thêm, HAGL khó càng gặp khó khi lịch thi đấu quá dày lại rất nặng. Theo đó, sau chuyến làm khách Tam Kỳ, HAGL trở về Pleiku đón tiếp B.Bình Dương, rồi “xuống núi” làm khách SHB Đà Nẵng. Vì thế, các cầu thủ HAGL phải nỗ lực hết sức để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc cùng học trò cũng đặt mục tiêu giành 3 điểm cho QNK Quảng Nam. Theo ông Phúc, nguyên nhân do hàng hậu vệ chưa ổn định. “Trận gặp HAGL, QNK Quảng Nam chỉ vắng trung vệ Ngọc Nguyên do dính thẻ. Chúng tôi đã họ rút kinh nghiệm về những trận thua vừa qua và hy vọng anh em sẽ chơi tốt để giành 3 điểm trước HAGL”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Lượt đi trên sân Pleiku, hai đội hòa nhau 2-2. Đó là trận đấu mà QNK Quảng Nam đã dẫn trước 2-1 nhưng không bảo toàn được thắng lợi. Còn chiều nay, chờ xem HAGL có được ca khúc khải hoàn ở Tam Kỳ!

Dự đoán: 2-2

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm