Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: Công an Hà Nội vs Nam Định (19h15)

16/04/2023 15:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: Công an Hà Nội vs Nam Định (19h15)

Công an Hà Nội vs Nam Định (19h15)

Ở vòng trước, Công an Hà Nội đã có chiến thắng quan trọng trên sân của Bình Dương để chấm dứt chuỗi 4 trận toàn hòa và thua. Hiện tại, Công an Hà Nội đang có được sự tin khi tiếp đón đối thủ khó chơi là Nam Định tại vòng 7 V-League 2023.

Nam Định đang duy trì thành tích bất bại, với 3 trận thắng, 3 hòa, có 12 điểm và tạm đứng thứ 3 trên BXH sau 6 vòng. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chưa thua trận nào và đang chỉ kém Thanh Hóa về số bàn thắng ghi được. Đương nhiên, Nam Định không hề e ngại khi phải làm khách trước Công an Hà Nội.

Ở hai cặp đấu còn lại, Khánh Hòa chỉ phải tiếp đội cuối bảng SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, Hà Tĩnh được chơi trên sân nhà để tiếp đón Bình Dương.

Đội hình dự kiến Công An Hà Nội vs Nam Định:

Công An Hà Nội: Patrik Lê Giang; Lê Văn Đô; Gustavo Henrique; Jhon Cley; Nguyễn Trọng Long; Trần Văn Trung; Vũ Văn Thanh; Bùi Tiến Dụng; Sầm Ngọc Đức; Hồ Tấn Tài; Huỳnh Tấn Sinh.

Nam Định: Liêm Điều, Hạ Long, Văn Khánh, Hữu Tuấn, Xuân Tân, Hồng Duy, Khắc Ngọc, Hendrio, Trọng Đại, Đức Huy, Xuân Quyết

Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: Công an Hà Nội vs Nam Định (19h15) - Ảnh 1.

Công an Hà Nội vs Nam Định (19h15). ảnh Công an Hà Nội

Huỳnh Như ghi bàn giúp Lank giành chiến thắng

Ở trận đấu giữa Lank FC với Damaiense ở vòng 18 giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha, Huỳnh Như được tung ra sân ngay từ đầu. Lank FC bị đối thủ dẫn trước ở phút 23. Lank FC được hưởng phạt đền ở phút 36. Huỳnh Như được giao trọng trách thực hiện phạt 11m và cô đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trong hiệp 2, Huỳnh Như được rút ra nghỉ, Lank FC vẫn duy trì được thế trận tốt trước Damaiense và có được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Damaiense.

Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: Công an Hà Nội vs Nam Định (19h15) - Ảnh 3.

Huỳnh Như ghi bàn giúp Lank giành chiến thắng

Tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn với 26 cầu thủ

Trước ngày lên đường tập huấn tại Osaka (Nhật Bản), HLV Mai Đức Chung đã chốt lại danh sách 26 cầu thủ sẽ tham gia đợt tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 32 vào đầu tháng 5 tới đây tại Campuchia.

Các cầu thủ sẽ không đồng hành cùng ĐT nữ Việt Nam trong giai đoạn này gồm: Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngô Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Đinh Thị Thuỳ Dung, Trần Thị Nhật Lan, Lê Thị Thuỳ Trang, Ngọc Minh Chuyên và Hà Thị Ngọc Uyên. Trong số này có các cầu thủ là VĐV trẻ được triệu tập bổ sung thời gian vừa qua để làm quen với việc tập luyện trên đội tuyển, hướng đến các mục tiêu trong tương lai của bóng đá nữ Việt Nam.

Chuyến tập huấn tại Nhật Bản của ĐT nữ Việt Nam sẽ kéo dài trong 2 tuần, từ 17/4 đến 30/4. Tại đây, thày trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 3 trận đấu giao hữu với các CLB: ĐH TDTT Biwako Seikei (ngày 19/4), Cerezo Osaka (ngày 22/4), ĐH TDTT Osaka (ngày 26/4). Đây sẽ là những bài kiểm tra quan trọng để ban huấn luyện đánh giá, phân tích trước khi đưa ra danh sách rút gọn tham dự SEA Games 32.

Theo kế hoạch, ngày 30/4, ĐT nữ Việt Nam sẽ di chuyển từ Nhật Bản sang Campuchia, quá cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiền đạo Huỳnh Như sẽ hội quân cùng đội tại thành phố Hồ Chí Minh và cùng đáp chuyến bay sang Campuchia thi đấu SEA Games 32.

Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: Công an Hà Nội vs Nam Định (19h15) - Ảnh 4.

Tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn với 26 cầu thủ. ảnh VFF

Tuyển nữ Việt Nam được tiếp thêm động lực

Ông Đặng Hà Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã có buổi gặp gỡ và động viên tuyển nữ Việt Nam trước ngày lên đường đi tập huấn và thi đấu.

“Toàn đội tuyển nữ Việt Nam là một tập thể, là niềm tự hào của ngành thể thao Việt Nam nói chung, đại diện cho quốc gia đi tập huấn và tham dự SEA Games. Vì vậy, các hoạt động tập luyện, sinh hoạt và thi đấu cần chuyên nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế và luôn hướng về quốc gia để nỗ lực hơn nữa trong tập luyện và thi đấu. Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục TDTT, chúc toàn đội nhiều sức khỏe, tập huấn hiệu quả, đạt phong độ tốt nhất để tham dự SEA Games với thành tích cao nhất, bảo vệ thành công HCV”, ông Đặng Hà Việt cho hay.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cho hay: “Chúng tôi đã có giai đoạn tập huấn và thi đấu thành công. Dù kết quả thi đấu tại Nepal chưa thực sự xuất sắc lắm và còn một số vấn đề cần cải thiện khắc phục, nhưng các cầu thủ đã rất nỗ lực cố gắng. Chúng tôi đã tiếp tục hoàn thiện đội hình trong thời gian ngắn vừa qua ở Hà Nội và quyết định đưa 26 cầu thủ đi tập huấn Nhật Bản. Hiện tại sức khỏe toàn đội ổn định, ban huấn luyện vẫn luôn nhắc nhở các cầu thủ về ý thức kỷ luật. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thi đấu nỗ lực hết sức mình, đạt kết quả tốt nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: Công an Hà Nội vs Nam Định (19h15) - Ảnh 5.

Tuyển nữ Việt Nam được tiếp thêm động lực. ảnh LĐBĐ Nepal

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm