Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam: Lộ trình là cái chi chi?

03/04/2026 08:18 GMT+7 Google News

Trở lại với đội hình mạnh nhất, đội tuyển Việt Nam không mất quá nhiều sức lực để giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia, đội bóng từng hạ chúng ta đến 4 bàn không gỡ ở trận lượt đi Vòng loại Asian Cup 2027.

Bóng đá Việt Nam cấp độ ĐTQG có lực thực sự chứ không đùa. Tuy nhiên, vẫn phải đợi đến VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia vào năm sau, khi đội bóng đối đầu với các nền bóng đá hàng đầu châu lục, các đại diện World Cup, mới biết đâu là đá, đâu là vàng.

Nhắc lại cách đây 3 năm, khi chiến dịch Vòng loại World Cup 2026 khởi tranh với 48 suất tham dự, bóng đá Việt Nam đã vội đặt chỉ tiêu World Cup tại Bắc Mỹ. Trước đó, khi lứa U19 với Công Phượng và những người bạn ra ràng và gây được tiếng vang ở một số giải đấu trẻ cấp khu vực, những người đứng đầu VFF cũng đã vội gọi tên VCK FIFA World Cup 2018.

Bóng đá Việt Nam: Lộ trình là cái chi chi? - Ảnh 1.

Sự tỏa sáng của các nhân tố mới như Xuân Son là tín hiệu vui cho bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG, nhưng để hiện thực hoá giấc mơ World Cup thì chúng ta cần phải có một hệ thống bền vững hơn. Ảnh: Hoàng Linh

Lộ trình là một khái niệm không mơ hồ như nhiều người nghĩ, mà nó thực sự rất hiện hữu. Chúng ta vẫn hay nhanh, khi có được một vài lứa cầu thủ tài năng, mà quên rằng, bóng đá luôn cần sự tích lũy, luôn cần có lộ trình.

Ví như Nhật Bản, nền bóng đá số 1 châu Á từ hơn 20 năm qua, từng là đồng chủ nhà VCK FIFA World Cup 2002, cũng cần sự tích lũy một cách tỉ mỉ. Họ vừa thắng Anh 1-0, trước đó thắng cả Brazil, Đức, Tây Ban Nha..., những nền bóng đá mạnh nhất thế giới và đều từng vô địch World Cup. Nhưng người Nhật vẫn chỉ đến Bắc Mỹ 2026 tới đây bằng sự khiêm tốn.

Hãy điểm lại từng bước tiến của bóng đá Nhật Bản. Từ nhập khẩu cầu thủ thập niên 90 và đồng thời gửi quân đi nước ngoài học việc, đến phát triển nguồn nội lực, giải quốc nội và giờ là xuất khẩu cầu thủ. Gần như toàn bộ đội hình chính thức ở trận giao hữu với Anh gần đây của Nhật Bản đều đang thi đấu ở nước ngoài.

Kể từ World Cup 98 tại Pháp, tức chỉ 6 năm sau khi J-League ra đời, Nhật Bản chưa bao giờ vắng bóng tại các ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, không như Ý hay các nền bóng đá có căn cơ khác ở châu Âu. Nhật Bản tiến bộ từng ngày, thậm chí là tiến bộ vượt bậc. Nhưng điều quan trọng, họ không ảo tưởng sức mạnh.

Trở lại với bóng đá Việt Nam. Thành tích tốt nhất của nền bóng đá ở cấp độ ĐTQG là vào tới Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó, chúng ta cũng từng 2 lần lọt vào tứ kết giải vô địch châu Á Asian Cup. Vậy là chúng ta mới chỉ tiệm cận tốp các nền bóng đá hàng đầu châu lục, chứ chưa bao giờ sẵn sàng đánh bại họ để giành suất chơi này nọ.

Bất luận VCK FIFA World Cup có thể mở thêm nhiều suất chơi trong tương lai, thì bóng đá Việt Nam vẫn phải có lộ trình cho sự phát triển bền vững. Theo quan sát, chúng ta cần thêm nhiều thế hệ cầu thủ nữa, với đầy đủ sự kế thừa, để tấn công vào tốp 10 châu Á một cách ổn định mới mong thành. Suất chơi tứ kết hay bán kết giải châu Á một cách thường xuyên chính là bảo chứng. Điều này khó, nhưng không phải không thể.

Triết lý bóng đá Nhật, bao gồm từ khâu đào tạo HLV với các giảng viên - chuyên gia người Nhật thường xuyên xuất hiện ở Việt Nam từ mấy năm nay, chính là kim chỉ nam. Hãy học theo họ, bởi đó là lộ trình tối ưu để đến World Cup, trừ khi chúng ta đủ năng lực đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.



CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm