Sửa chữa trong sổ hộ tịch chỉ là do 'nhầm lẫn giữa Công Phượng và anh trai'

11/11/2014 12:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua, 10/11, chúng tôi đã có mặt tại xã Mỹ Sơn (Đô Lương, Nghệ An) để xác minh tuổi thật của cầu thủ Nguyễn Công Phượng qua hồ sơ của chính quyền xã Mỹ Sơn.

Ông Đặng Văn Tú – Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn cho biết: “Hai ngày hôm nay, chính quyền xã cũng đau đầu về chuyện của Công Phượng. Nếu cháu nó đá bóng không giỏi thì có lẽ cũng không có chuyện gì! Mặc dù nhận được nhiều cuộc điện thoại nhưng do bận công tác xã nên bây giờ tôi mới lần đầu tiếp xúc với báo chí. 



Giấy khai sinh gốc của Công Phượng

Tôi khẳng định trường hợp của Phượng không như báo chí đã nêu. Tất các hồ sơ của Công Phương hay của gia đình ông Bảy bà Hoa đều được UBND xã lưu giữ và tôi khẳng định Phượng sinh ngày 21/1/1995”.

Và để chứng minh, ông Tú đã gọi ông Đặng Công Giang, cán bộ phụ trách hộ tịch tư pháp xã Mỹ Sơn vào làm việc cùng với những giấy tờ liên quan. Bước vào phòng, ông Giang mang theo chồng hồ sơ hộ tịch, hộ khẩu của xã Mỹ Sơn và bắt đầu tìm những giấy tờ liên quan đến gia đình ông Bảy, bà Hoa.

“Trường hợp Công Phượng chúng tôi làm kê khai lại vì giấy khai sinh gốc của Phượng không có số liệu hồ sơ, số hồ sơ nên bắt buộc phải làm lại giấy khai sinh mới. Đồng thời xã còn giữ lại giấy khai sinh cũ để lưu hồ sơ. Và đây, bản khai sinh gốc mà xã còn lữu trữ do ông Nguyễn Văn Nhật (Chủ tịch UBND xã) ký ngày 20/10/1995 có ghi rõ Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21/1/1995”.



Sổ hộ tịch được khai sinh của gia đình Công Phượng

“Trong giấy tờ của UBND xã còn lưu giữ có giấy chứng nhận học trường tiểu học Mỹ Sơn đều chứng minh Phượng sinh năm 1995 chứ không phải là 1993 như báo chí nêu”.

Lý giải vì sao lại có chuyện “làm lại” hồ sơ trong cuốn sổ hộ tịch, ông Giang giải thích: “Việc giấy tờ Phượng bị sửa chữa, chúng tôi thừa nhận có sai sót trong cách làm. Bắt nguồn từ việc hàng trăm hộ ở xã Mỹ Sơn phải làm lại bản khai nhân khẩu năm 2010 cùng lúc nên có xảy ra sai sót ở nhiều hộ gia đình chứ không chỉ riêng nhà ông Nguyễn Công Bảy”. Để lý giải điều này, ông Giang đã chỉ ra sai sót của một số cuốn sổ hộ tịch mà xã Mỹ Sơn đang lưu giữ, đặc biệt có trường hợp gia đình bố chỉ hơn con 11 tuổi. Trong bộ hồ sơ đó cũng có đủ chữ ký của ông Nguyễn Văn Nhật.

Khi nhóm phóng viên xem lại bản hồ sơ có sửa chữa tên Nguyễn Công Phượng thì ông Nguyễn Gia Ngạn, cán bộ phụ trách hộ khẩu giải thích: “Gia đình ông Bảy bà Hoa có 6 người con và được ghi vào sổ. Nhưng lúc đó một người con là Nguyễn Công Khoa (anh trai Nguyễn Công Phượng) đã mất, nên khi cán bộ nhập hồ sơ chỉ việc sửa chữ “Khoa” thành chữ “Phượng” năm 1993 thành 1995 và có chú thích bên cạnh “đã sửa”. Sau đó, đoàn kiểm tra nhân khẩu của huyện Đô Lương kiểm tra lại và đóng dấu “đã sửa” Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21/1/1995 là hoàn toàn chính xác.



Và đây là phần được sửa chữa lại...

Ông Võ Thanh Lục, nguyên trưởng công an xã Mỹ Sơn, người trực tiếp ký vào cuốn sổ hộ tịch có sửa chữa đó đã giải thích: “Các sai sót này chủ yếu do công an viên phụ trách tại các thôn trước đó ghi chép bất cẩn, không đối chiếu với khai sinh, hộ tịch. Khi đó tôi đâu đọc kỹ vì cấp dưới tôi đã xác minh rồi”.

Ông Lục còn cho biết thêm: “Gia đình ông Bảy bà Hoa có 6 người con Nguyễn Thị Thu (SN 1979), Nguyễn Công Thủy (1982), Nguyễn Thị Kiều (SN 1990), Nguyễn Công Khoa (SN 1993), Nguyễn Công Phượng (SN 1995) và Nguyễn Thị Phương Anh (SN 2001).

Hiện nay, Nguyễn Thị Kiều đã làm hồ sơ xuất khẩu lao động, được chứng minh sinh năm 1990 còn thằng Khoa và thằng Phượng là em. Theo tôi, đây là nhầm lẫn giữa Phượng và Khoa thôi”.

Ghi chép của Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm