Bóng đá và những chuyện điên rồ nhất năm 2022

31/12/2022 23:00 GMT+7 | Champions League

Bóng đá luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt, không chỉ là vẻ đẹp trong các trận đấu mà còn là các tình huống va chạm, tranh cãi hoặc vấn đề nằm ngoài chuyên môn.


Năm 2022 chứa đựng rất nhiều khoảnh khắc thú vị, từ mâu thuẫn giữa HLV Antonio Conte với Thomas Tuchel, Ronaldo khiến cả thế giới bất ngờ với màn trả lời phỏng vấn, hay Emiliano Martinez ăn mừng trong lễ đăng quang vô địch World Cup 2022…

Ronaldo làm xấu chính mình

Cristiano Ronaldo trải qua một năm đặc biệt, không phải vì anh không nhận được điểm nào trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng, cũng không phải lần đầu tiên không có chiếc Cúp nào kể từ 2015. Ronaldo làm cho hình ảnh của bản thân xấu đi trong mắt nhiều người với một loạt rắc rối. Hồi mùa Hè, anh không tập trung với MU mà không giải thích lý do, sau đó bỏ về khi trận giao hữu với Rayo Vallecano đang diễn ra. Hành động này tái diễn trong trận gặp Tottenham, khi Ronaldo từ chối vào thay người theo yêu cầu của Erik ten Hag và bỏ vào đường hầm.

Kế hoạch rời MU để đến một CLB nào đó có quyền tham dự Champions League bất thành, Ronaldo tiếp tục làm tăng sự căng thẳng trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan. Chỉ hơn một năm sau khi hào hứng nói về sự trở lại mái nhà của tình yêu, Ronaldo đưa ra những tuyên bố chỉ trích CLB, các đồng đội và đặc biệt tấn công vào HLV Ten Hag. Anh nói rằng mình không được Ten Hag tôn trọng nên không có lý do gì để tôn trọng vị thuyền trưởng người Hà Lan.

Không có gì ngạc nhiên khi MU quyết định hủy hợp đồng với Ronaldo khi anh bước vào World Cup 2022. Câu chuyện không dừng lại ở đó. Tại Qatar, Ronaldo văng tục khi bị HLV Fernando Santos rút khỏi sân trong trận đấu với Hàn Quốc ở lượt cuối vòng bảng. Kết quả, đội trưởng Bồ Đào Nha bị đẩy lên ghế dự bị trong hai trận đấu knock-out với Thụy Sĩ và Maroc. CR7 cũng không được các đồng đội chào đón, mà nổi bật là Bruno Fernandes và Bernardo Silva.

Ronaldo rời World Cup 2022 trong nước mắt và phải chứng kiến kình địch Lionel Messi đăng quang. Cầu thủ 37 tuổi hiện vẫn chưa có đội bóng mới.

Những chuyện điên rồ nhất năm 2022 - Ảnh 1.

Conte và Tuchel chỉ thiếu nước ẩu đả nhau trong trận derby London tháng 8/2022

 Xung đột Conte và Tuchel

Lần đầu tiên kể từ Giáng sinh 2017, Thomas Tuchel đón Giáng sinh trong cảnh thất nghiệp nhưng có thời gian bên cạnh gia đình. Ông sẽ phải chờ đợi công việc mới vào năm 2023. Trước khi bị Chelsea sa thải vì những kết quả thiếu tích cực, Tuchel là nhân vật chính trong cuộc va chạm với Antonio Conte, một người cũ của "The Blues".

Hồi tháng Tám, trong trận derby giữa Chelsea và Tottenham, hai trong số những nhà cầm quân giỏi nhất thế giới hiện nay không ngừng khiêu khích nhau. Khi Chelsea dẫn bàn, Tuchel ăn mừng đầy khiêu khích với đối thủ. Conte đáp lại ngay khi Tottenham có bàn gỡ. Cuộc chiến ở Stamford Bridge diễn ra rất căng thẳng và hai vị HLV cũng sống trong những cảm xúc ngột ngạt khi thời gian chậm rãi trôi qua.

Kịch tính lên cao sau tiếng còi mãn cuộc. Cả hai bắt tay nhau một cách thủ tục với cái nhìn lạnh lùng. Vấn đề là Tuchel không chịu thả tay Conte, khiến hai người chỉ còn thiếu dùng nắm đấm để giải quyết ẩu đả. Kết quả là hai chiếc thẻ đỏ được trọng tài Anthony Taylor rút ra.

Trò tâm lý của Emiliano Martinez

Emiliano Martinez nổi tiếng là thủ môn cá tính và có nhiều chiêu trò tâm lý. Chức vô địch Copa America 2021 của Argentina được quyết định bởi cuộc nổi loạn của anh, nổi bật là những lần đối đầu với đối thủ trên khoảng cách 11m. Thủ thành của Aston Villa tiếp tục thể hiện điều này trong những trận đấu World Cup 2022 ở Qatar, góp phần quan trọng vào danh hiệu vô địch thế giới thứ ba trong lịch sử Argentina.

Trong trận tứ kết với Hà Lan, Dibu Martinez tận dụng triệt để vũ khí của mình khi hai đội thực hiện loạt đá luân lưu. Anh chế nhạo các cầu thủ của Louis van Gaal và tác động đến thời gian họ thực hiện những cú phạt đền. Hà Lan rời Qatar 2022 với thành tích bất bại (trong thời gian thi đấu chính thức), nhưng các cầu thủ của họ không chấp nhận được những gì thủ môn đối phương thể hiện. Đây là một trong các trận đấu căng thẳng và nhiều thẻ phạt nhất giải đấu.

Tranh cãi mà thủ môn 30 tuổi này tạo ra trong trận chung kết còn hơn cả những gì mà người Hà Lan phải chịu. "Dibu" Martinez có ảnh hưởng không kém gì Messi trong cuộc chiến quyết định chức vô địch, với các pha cản phá xuất sắc và hành động đánh vào tâm lý một số cầu thủ Pháp khi đá luân lưu. Chưa dừng lại, khi ăn mừng danh hiệu Găng tay vàng, dành cho thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2022, Dibu Martinez khiến nhiều thành viên đội tuyển Pháp và người hâm mộ nóng mặt. Một màn ăn mừng khá phản cảm và quen thuộc với người Argentina, khi Diego Simeone cũng từng thực hiện.

Những chuyện điên rồ nhất năm 2022 - Ảnh 2.

Ronaldo văng tục với HLV Santos ở World Cup 2022

 Sự cố Goodison Park

Trong bóng đá, môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh, người hâm mộ nhảy vào sân khi trận đấu đang diễn ra trở thành một phần không thể thiếu trong thời hiện đại. Ở Qatar 2022, CĐV Mario Ferri nổi tiếng người Italy, một chuyên gia nhảy vào sân với nhiều thông điệp hòa bình trên khắp thế giới, một lần nữa xuất hiện với lá cờ cầu vồng. Tuy nhiên, khoảnh khắc đầu hiệp hai trận đấu giữa đội chủ nhà Everton và Newcastle ở Premier League hồi tháng Ba không giống với bất kỳ những gì từng diễn ra.

Sự cố xảy ra khi các nhân viên bảo vệ để một thanh niên lao vào sân tiến đến khung thành Everton và tự buộc cổ và cột dọc. Người mặc chiếc áo phông màu đỏ có in dòng chữ "Just Stop Oil", được cho là phản đối chính sách nhiên liệu gần đây của Chính phủ Anh. Trọng tài chính Craig Pawson phải tạm dừng trận đấu để lực lượng an ninh đưa CĐV này rời sân.

Trận đấu bị gián đoạn đến 8 phút khi các nhân viên an ninh phải dùng đến kìm cộng lực mới có thể cắt đứt sợi dây và đưa thanh niên ra khỏi khu vực khung thành. Sau đó, người này tiếp tục có hành vi gây rối. Dường như bất mãn với kẻ quá khích, một CĐV Everton khác lao vào sân và tung cú đấm vào anh này. 


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm