Real Madrid: Ancelotti khốn khổ vì 'bộ ba ăn hại' Bale - Hazard - Jovic

23/03/2022 07:42 GMT+7 | Real Madrid

Bộ ba bị ruồng bỏ của Real Madrid gồm Gareth Bale, Eden Hazard và Luka Jovic đã bị truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích sau trận đấu Kinh điển với Barcelona dù không ra sân thi đấu. Thậm chí, Bale còn không có tên trong danh sách đăng ký.

Real Madrid: Sự mất trí của nhà thông thái Ancelotti

Real Madrid: Sự mất trí của nhà thông thái Ancelotti

Nếu có Karim Benzema, mọi thứ có trở nên bớt đau đớn và Real Madrid sẽ không phải hứng chịu thất bại nặng nề trước Barcelona ngay tại Bernabeu hay không đã trở thành câu hỏi nhức nhối với tất cả những ai yêu mến đội bóng Hoàng gia ở thời điểm này.

Real Madrid hôm 20/3 vừa bị Barcelona nhấn chìm với tỷ số 0-4 ngay trên sân nhà Bernabeu. Thất bại bẽ mặt tuy không ra xáo trộn nào trên BXH La Liga nhưng có thể thấy nhiều tín hiệu thay đổi trong cuộc đua tranh giành quyền lực của 2 ông lớn bóng đá Tây Ban Nha.

Ở trận đấu đó, Real Madrid không có sự phục vụ của Karim Benzema vì chấn thương. Mặc dù vậy, nhìn vào danh sách cầu thủ Real Madrid vẫn có nhiều cái tên nổi tiếng có thể thay thế được tiền đạo người Pháp. Tuy nhiên, các lựa chọn của HLV Ancelotti đều không mang lại hiệu quả.

Sau trận đấu, tờ Marca còn công khai chỉ trích Bale vì "mang lại nhiều vấn đề hơn là niềm vui" cho CLB, Jovic "lười biếng" và khẳng định Eden Hazard không hoàn toàn sẵn sàng để thi đấu. HLV Ancelotti đã không sử dụng bộ 3 này trong trận Kinh điển. Thậm chí, Bale còn không có tên trong danh sách đăng ký.

Phần lớn những lời chỉ trích dành cho Real Madrid sau trận đấu đều nhắm vào HLV Ancelotti vì đội hình ra sân và sơ đồ thi đấu, nhưng Marca khẳng định trách nhiệm thuộc về các cầu thủ vì đã không mang lại cho HLV người Ý một lựa chọn đáng tin cậy và chất lượng.

Chú thích ảnh
HLV Ancelotti đã không có được sự thay thế phù hợp cho thiếu vắng của Benzema

Gareth Bale bị chỉ trích vì tập trung vào nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia hơn là nỗ lực thi đấu cho CLB chủ quản. Bale mất tích tại Bernabeu từ ngày này qua ngày khác một cách đáng kinh ngạc.

Bale mới chỉ chơi vỏn vẹn 69 phút cho Real Madrid từ tháng 8/2021 tới nay. Theo Marca, HLV Ancelotti đang đếm ngược từng ngày chờ Bale rời CLB vì cầu thủ người xứ Wales mang lại "nhiều vấn đề hơn là niềm vui".

Chú thích ảnh
Bale mới chỉ đá 69 phút cho Real Madrid mùa này

Trong khi đó, Marca nhận định thái độ thi đấu của Hazard ở mức tốt. Cầu thủ người Bỉ cũng được các đồng đội yêu quý. Theo các thông tin Hazard không hoàn toàn sẵn sàng để ra sân thi đấu. Nguyên do xuất phát từ việc anh gặp quá nhiều chấn thương. HLV Ancelotti đánh giá Hazard "đóng góp rất ít" cho CLB.

Hazard đã không chơi 1 trận đấu Kinh điển nào trong suốt 3 năm gia nhập Real Madrid. Theo Marca, bản thân cầu thủ người Bỉ đang cảm thấy bị đối xử không công bằng.

Chú thích ảnh
Hazard chưa đá trận Kinh điển nào dù ở Real Madrid 3 năm

Đối với Luka Jovic, người gia nhập Real Madrid với mức phí khoảng 50 triệu bảng vào tháng 6/2019 mới chỉ ghi 3 bàn thắng trên mọi đấu trường cho CLB. Anh bị coi là "bóng ma" vì không ai để ý Jovic đến hay rời sân tập. 

Marca cũng chỉ trích "thái độ lạnh lùng", sự thiếu khao khát được thi đấu, chiến đấu cho vị trí của mình, và "sự lười biếng" của Jovic. Real Madrid được cho là đang cố gắng tìm cách bán cầu thủ người Serbia càng sớm càng tốt.

Chú thích ảnh
Jovic như "bóng ma" tại Real Madrid

HLV Ancelotti trong trận Kinh điển đã sử dụng đội hình 4-2-4 với 4 tiền vệ trung tâm và 2 cầu thủ chạy cánh. Sơ đồ này tạo ra một hàng tấn công lên tới 6 người. Tiền vệ Modric là một trong những người được xem là đảm nhiệm vị trí tiền đạo ảo.

HLV Ancelotti ở đầu hiệp 2 đã thực hiện hai sự thay đổi người. Ông đưa tiền đạo Mariano Diaz vào sân và rút hậu vệ Daniel Carvajal ra ngoài. Real Madrid lúc này chơi với 3 hậu vệ. Tuy nhiên, những thay đổi của ông đã không mang lại hiệu quả.

Theo đánh giá của cựu cầu thủ Guti, HLV Ancelotti đã không sử dụng hết những cầu thủ tấn công mà ông có trong đội hình. Duy chỉ có Camavinga và Asensio được tung vào sân. Còn Hazard, Isco và Jovic chỉ khởi động và ngồi dự bị.

"Nếu tôi là Ancelotti và nhìn vào hàng dự bị có Hazard, Jovic, Bale, Isco...Và nói với tôi rằng không thể tung bất kỳ ai trong số họ vào sân? Chuyện gì vậy? Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Tôi xem trận đấu và thấy rằng sự thay đổi người đầu tiên của Real Madrid trong hiệp 2 là Mariano. Làm sao thể như vậy được? Tại sao không phải là Bale và Hazard? Tại sao sự thay đổi người đầu tiên của Real Madrid lại là Mariano, người chưa từng thi đấu phút nào trong năm nay?

Real Madrid không thể chỉ có 12 hay 13 cầu thủ. Một đội bóng lớn muốn tranh cúp châu Âu , La Liga và Cúp Nhà vua thì không thể đá với 14 cầu thủ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ai không muốn thi đấu thì người đó không thuộc về Real Madrid. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng ông ấy (Ancelotti) phải nói ra! CLB hay Carlo Ancelotti phải bảo cầu thủ đó đi họp báo và nói rằng "tôi không muốn chơi cho Real Madrid nữa"

Real Madrid đang trả lương cho họ...Tại sao họ lại không muốn thi đấu cho Real Madrid cơ chứ?", Guti chia sẻ trên kênh El Chiringuito.

Chú thích ảnh
Guti chỉ trích Ancelotti vì không sử dụng hết lựa chọn tấn công

Real Madrid hiện vẫn đang dẫn đầu BXH La Liga với 66 điểm. Họ hơn đội xếp thứ 2 Sevilla tới 9 điểm trong khi mùa giải còn 9 trận đấu. Real Madrid sẽ còn 2 trận đấu quan trọng nữa tại La Liga với chính Sevilla (17/4) và Atletico Madrid (8/5).

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm