Pique bị sỉ nhục khi lên tuyển, Bartomeu thừa nhận Barca có thể rời Liga

03/10/2017 07:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Trung vệ Gerard Pique đang phải hứng chịu thái độ thù địch từ các CĐV Tây Ban Nha sau khi công khai ủng hộ cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý đòi quyền độc lập ở xứ Catalunya.

Gerard Pique là một trong những trụ cột của tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Anh từng cùng La Roja giành chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 nhưng lại công khai ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của xứ Catalunya.

Trong trận đấu gần nhất của tuyển TBN với Italy, Pique đã phải nhận hàng loạt sự chỉ trích cũng như những tiếng huýt sáo từ phía CĐV. Điều tương tự đã lặp lại trong buổi tập tại Las Rozas vừa qua.

Chú thích ảnh
Pique nhận 'gạch đá' từ CĐV

Có khoảng 1500 CĐV đã có mặt để chứng kiến buổi tập của đội tuyển TBN. Rất nhiều người đã hát những câu như “Thằng khốn Pique”, “Tây Ban Nha là quốc gia của mày” trên khán đài.

Không chỉ vậy, một nhóm CĐV còn treo một banner với nội dung: “Pique hãy rời đi”. Theo báo cáo của Mundo Deportivo, cảnh sát TBN đã thu hồi một biểu ngữ với nội dung: “Pique à, chúng tôi không muốn cậu rời đi. Chúng tôi muốn cậu phải bị đuổi khỏi đây. Cậu thật đáng kinh tởm”.

Trước đó, Pique đã không muốn trận đấu giữa Barca và Las Palmas diễn ra sau khi chứng kiến hình ảnh cảnh sát Tây Ban Nha đàn áp những người bỏ phiếu tại Catalunya. Trong buổi họp báo, anh đã bật khóc và tuyên bố sẵn sàng chia tay ĐTQG Tây Ban Nha.

Buổi tập của ĐT Tây Ban Nha cuối cùng cũng chỉ kéo dài 25 phút. Khi cả đội rời khỏi sân, Pique vẫn bị các CĐV chửi bới thậm tệ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rất nhiều băng rôn, biểu ngữ nhằm phản đối Pique

Không khí căng thẳng tại Las Rozas

Trong phát biểu mới nhất, chủ tịch  Josep Bartomeu tuyên bố Barca có thể rời khỏi giải La Liga nếu xứ Catalunya giành được độc lập.

"Trong trường hợp độc lập, câu lạc bộ và các thành viên sẽ phải quyết định giải đấu mà chúng tôi sẽ chơi," Bartomeu nói với các phóng viên sau cuộc họp hội đồng quản trị. "Chúng ta đang trải qua những thời khắc khó khăn và phức tạp. Đối với những gì có thể xảy ra trong tương lai, chúng ta phải tiếp tục giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo"

Tuần trước, Bộ trưởng Thể thao xứ Catalunya Gerard Figueras cũng cho biết Barca có thể được chơi ở một quốc gia khác nếu khu vực này sẽ giành được độc lập từ Tây Ban Nha.

"Trong trường hợp giành được độc lập, các đội bóng của Catalunya tại La Liga như Barcelona, Espanyol và Girona sẽ phải quyết định xem mình muốn chơi ở đâu: giải VĐQG Tây Ban Nha hay một nước láng giềng như Italy, Pháp hay (Anh) Premier League", ông phát biểu.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm