James Rodriguez không cần phải làm gì để chứng tỏ với Zidane

30/12/2016 19:05 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Siêu cò Jorge Mendes khẳng định James Rodriguez sẽ không rời Real trong tháng 1 tới đồng thời khẳng định cầu thủ người Colombia không cần phải chứng minh điều gì với HLV Zinedine Zidane cả.

James Rodriguez đã thất bại trong việc đấu tranh giành suất đá chính trong đội hình Real Madrid mùa giải này. Ngay sau trận chung kết FIFA Club World Cup, cầu thủ người Colombia đã tuyên bố muốn ra đi và bến đỗ tiếp theo của anh có thể là Chelsea, Man United hoặc Juventus.

Nhưng mới đây, người đại diện của James là siêu cò Jorge Mendes đã cho biết anh sẽ ở lại Real để đấu tranh cho suất đá chính và sẽ nắm lấy mọi cơ hội của mình.


Ở lại Real, liệu James có được ra sân nhiều hơn?

Trả lời phỏng vấn trên Sky Italia, Jorge Mendes chia sẻ.

“James là một cầu thủ hàng đầu thế giới. Cậu ấy có thể chơi ở bất cứ CLB nào. Cậu ấy không cần phải chứng minh bản thân mình với ai cả”, Mendes phát biểu.

“Cậu ấy đã là một cầu thủ hoàn thiện. Giờ đây cậu ấy chỉ cần ở lại và thuyết phục Zidane”, Mendes nói thêm.

Tiền vệ 25 tuổi chỉ thi đấu trọn vẹn 90 phút trong 5 trận tại mùa giải này. Hai trong số đó là với những đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều tại cup Nhà vua Tây Ban Nha.


Mendes: "James không cần chứng minh bản thân với ai cả"

James Rodriguez có tổng cộng 16 lần ra sân ở mùa giải này, nhưng thường từ băng ghế dự bị. Tiền vệ 25 tuổi đã ghi được 2 bàn và có 9 pha kiến tạo. Mặc dù Mendes nói rằng James sẽ không ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng việc phải ngồi dự bị trong phần lớn thời gian đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý ngôi sao người Colombia.

Nếu có một CLB nào chịu trả giá 60 triệu bảng cho James, Real sẽ để anh ra đi ngay trong tháng 1 tới. Hiện Man United được cho là CLB đang có lợi thế trong việc giành chữ ký của tuyển thủ người Nam Mỹ do anh và HLV Jose Mourinho có chung người đại diện là Jorge Mendes.


Sân Old Trafford có thể là bến đỗ tiếp theo của James

Real Madrid hiện đang dẫn đầu BXH La Liga với 37 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Barca 3 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Vòng đấu tới, Zidane và các học trò sẽ chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Granada. Với lợi thế sân nhà, Los Blancos có cơ hội tái lập khoảng cách 6 điểm với kình địch của họ.

Xem lại trận đấu giữa Real Madrid và Kashima Antlers:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm