Cuối cùng, Leo Messi vẫn là thủ lĩnh, là nguồn sống của Barca

11/09/2017 09:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp những bất ổn đang tồn tại, trên sân cỏ Barca vẫn đang thi đấu tốt với thành tích toàn thắng sau 3 vòng La Liga. Sự khác biệt ấy đến từ Lionel Messi. Ở Catalunya lúc này, không một từ ngữ nào được nhắc đến nhiều hơn cái tên của Messi.

Messi, có sự sống

“El Derbi Barcelonés” là trận đấu hội đủ mọi yếu tố về xứ Catalunya. Đó là bóng đá, chính trị và bản sắc văn hóa. Trong bầu không khí sôi động và đầy thù địch trên khán đài Camp Nou, người ta thường hát lên bài ca về độc lập. Người Catalunya luôn mượn các trận bóng đá, nhất là derby và “El Clascio”, để truyền tải thông điệp về việc tách khỏi đất nước Tây Ban Nha.

Nhưng trong trận derby hôm 9/9 vừa qua, cũng như những trận khác, bài hát đòi độc lập không phải ca khúc phổ biến nhất. Khi Barca có chiến thắng 5-0 trước Espanyol, có một ca khúc phổ biến liên tục được xướng lên từ mọi hướng. Đó tất nhiên không phải Neymar - người khiến nhiều cules tiếc nuối khi chuyển sang PSG; không phải Ousmane Dembele - bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Barca (105+42 triệu euro); và những tiếng la ó “Bartomeu, dimisión!” (Bartomeu, từ chức đi), cũng chỉ xuất hiện chừng mực.

Chú thích ảnh

“Messi, Messi”, toàn bộ bầu không khí ở sân Camp Nou gói gọn trong đoạn điệp khúc ấy. Một đoạn điệp khúc đã quá đỗi quen thuộc, kéo dài trận này sang trận khác, năm này đến năm khác, nhưng luôn mang đến cảm giác đặc biệt cho những ai yêu Barca. “Barca vẫn còn sự sống, khi nào Messi còn ở Camp Nou” - một cule, nhà báo nổi tiếng Ramon Besa bình luận.

BÌNH LUẬN Barca 5-0 Espanyol: Messi càng xuất sắc, Barca càng lo

BÌNH LUẬN Barca 5-0 Espanyol: Messi càng xuất sắc, Barca càng lo

Với cú hat-trick của Messi cùng hai bàn thắng của Pique và Suarez, Barca đã có 'bàn tay nhỏ' đầu tiên trong mùa bóng này khi đánh bại đội bóng cùng thành phố Espanyol với tỷ số 5-0 trong trận derby diễn ra trên sân Camp Nou vừa kết thúc rạng sáng nay.

Thế giới bóng đá biến đổi mỗi ngày theo hướng chống lại Barca. Chủ tịch Bartomeu cùng các quan chức phụ trách thể thao liên tục bị chất vấn bởi giới truyền thông, và hứng chịu chỉ trích từ cules. Nhiều cử tri và các hội viên Barca đang chia rẽ, khiến nguy cơ một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Bartomeu diễn ra là rất cao. Giữa những bất ổn ấy, Barca đang lao khỏi vạch xuất phát La Liga theo cách hiệu quả nhất, khi có 9 điểm sau 3 trận. Tất cả nhờ vào hiệu suất của Messi.

Messi như một người đến từ thế giới khác trong trận derby vừa qua. Anh chạm bóng 85 lần, có 8 lần dứt điểm với 3 đi chính xác và đều trở thành bàn thắng. Trong đó, những pha xử lý dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Messi chỉ những thiên tài mới làm được. Mà thiên tài trên sân cỏ thế giới thì không nhiều. Không chỉ vậy, Messi còn có 4 tình huống kiến tạo cơ hội nguy hiểm, khi anh chơi như một tiền đạo lùi sau Luis Suarez.

Thủ lĩnh Messi

Barca toàn thắng 3 vòng đấu, ghi 9 bàn và chưa thủng lưới, đang có nhiều hơn Real Madrid 4 điểm. Khác biệt lớn này do chính Messi mang đến, khi anh trực tiếp góp 5 bàn. Trước cú hat-trick vào lưới Espanyol, Messi có 2 bàn trong trận thắng Alaves. Không ghi bàn trong trận mở màn với Betis, nhưng Messi là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, trong vai trò của một nhà tổ chức thế trận.

Messi dưới thời Valverde đang được làm mới. Ở đây, bản thân anh không mới. Messi vẫn đi bộ, đôi khi như thể một vị lữ khách không quan tâm vào bóng. Thực tế, Messi đang đọc mọi thứ diễn ra trên sân trong bộ óc thiên tài của mình. Đến khi có bóng trong chân, Messi sẽ thực hiện những điều tuyệt vời nhất. Sự mới mẻ chỉ là cách anh đang tiếp nhận những người mới, với Paulinho, Dembele và Deulofeu. Messi đang giúp đỡ những người mới ấy một cách ấn tượng.

Chiến thắng trước Espanyol đánh dấu kỷ lục 18 bàn của Messi trong lịch sử derby thành phố Barcelona. Đồng thời, Messi cũng ghi hat-trick đầu tiên trong mùa giải mới, và là thứ 38 trong sự nghiệp. Cũng nên nhấn mạnh một điều, đây là mùa giải thứ 11 liên tiếp mà Messi ít nhất có được 1 hat-trick cho Barca, tính trên mọi mặt trận. Thành tích tốt nhất của ngôi sao người Argentina là 10 hat-trick trong mùa giải 2011-12. Espanyol cũng là đội bóng yêu thích của Messi, với 3 lần lập hat-trick. Chỉ Valencia là đội duy nhất bị Leo ám ảnh nhiều hơn thế.

Bản thân Messi có thể không hài lòng với Chủ tịch Bartomeu và một số quan chức, nhưng anh luôn thể hiện đúng vai trò một thủ lịnh khi đứng trên sân cỏ.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm