Barca từng vô địch Champions League ở London, Paris, Rome, và giờ là Berlin?

13/05/2015 11:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Từng lên đỉnh châu Âu ở một loạt thành phố lớn như London (2 lần), Paris, Roma, bây giờ Barca đang hướng tới chức vô địch Champions League thứ 5, diễn ra tại Berlin.

Đó có lẽ là một trải nghiệm độc nhất vô nhị. 4 chức vô địch Champions League/Cúp C1 trước đây của Barcelona được giành tại ba thành phố nổi tiếng bậc nhất của châu Âu là London (1992, 2011), Paris (2006), và Roma (2009).

Lần đầu tiên Barca vô địch châu Âu là năm 1992, mùa giải cuối cùng trước khi Cúp C1 được mang tên mới là Champions League. Ngày 20/05, trên sân Wembley lịch sử, họ đánh bại Sampdoria 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Ronald Koeman. Đến năm 2011, Barca trở lại sân đấu này để chơi trận chung kết Champions League với Man United, và giành thắng lợi 3-1 nhờ công Pedro, Messi, Villa (Rooney ghi bàn cho Man United).


Lần gần nhất Barca vô địch Champions League là ở London

Giữa hai chiến tích ấy, Barca còn hai lần đăng quang ở hai quốc gia khác. Năm 2006, họ hạ gục Arsenal 2-1 ở trận chung kết trên sân Stade de France) với những người hùng là Eto’o và Belletti còn Campbell ghi bàn cho Arsenal. Năm 2009, trong trận chung kết ở Olimpico, Barca đánh bại Man United 2-0 với hai pha lập công của Messi và Eto’o.

Bây giờ, năm 2015, Barca đang đứng trước một cơ hội đăng quang ở một thành phố lớn nữa: Berlin. Trên đường vào chung kết, họ đã chặn đứng những đội bóng giàu tham vọng khác như Manchester City, PSG, và Bayern Munich ở vòng knock-out. Liệu Berlin có thể trở thành điểm tựa của Barca, như London, Paris, Roma, hay sẽ là những địa danh đáng quên như Berne (1961, thua Benfica), Sevilla (1986, thua Steaua Bucharest), hay Athens (1994, thua Milan).

Câu trả lời sẽ có vào ngày 06/06 tới, sau trận chung kết đáng chờ đợi ở Berlin!

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Barca có vô địch Champions League mùa 2014-15?


T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm