Barca đang như một tấm chăn hẹp

14/11/2018 06:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca tấn công tốt nhất La Liga, đồng thời đang là một trong những CLB nhận nhiều bàn thua nhất, 18 lần thủng lưới. Đây là con số không diễn ra suốt 54 năm nay.

GÓC MARCOTTI: Man City - M.U là một trời cách biệt. Barca lộ điểm yếu nguy hiểm. Real đặt cược vào Solari

GÓC MARCOTTI: Man City - M.U là một trời cách biệt. Barca lộ điểm yếu nguy hiểm. Real đặt cược vào Solari

Một cuối tuần đầy sôi động của bóng đá Châu Âu vừa trôi qua. Hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý nhất qua lăng kính của chuyên gia Gabriel Marcotti.

Lối chơi của Barca đang rất mất cân bằng, bất ổn và mang cảm giác ai cũng có thể ghi bàn.

Barca và tấm chăn hẹp

Tim - hay Elba de Padua Lima, cựu tiền đạo và HLV người Brazil - từng mô tả trong những năm 1960: “Bóng đá cũng giống như một tấm chăn ngắn. Khi bạn kéo cao để che kín đầu, bạn sẽ thấy phần chân mình bị hở. Ngược lại, nếu bạn cố gắng che kín chân, đầu sẽ hở”. Ở Barca những ngày qua, người ta đang nói đến việc lối chơi của CLB giống với mô tả của Tim, người qua đời từ năm 1984, nhất là về khía cạnh phòng ngự.

Sau 12 vòng đấu La Liga, Barca nhận đến 18 bàn thua. Số lần thủng lưới của Barca chỉ ít hơn 5 đối thủ khác ở giải đấu. Cụ thể là Rayo Vallecano, Huesca (cùng 25 bàn thua), Celta Vigo (20), Levante và Bilbao (19). 2 trong 3 đội này đang nằm trong nhóm xuống hạng. Bilbao cũng chỉ xếp thứ 17. Phải ngược về mùa giải 1964-65 mới thấy Barca phòng ngự kém hơn hiện tại. Ngày ấy, Barca nhận đến 21 bàn thua sau 12 vòng đấu. Con số kinh hoàng này khiến Cesar Rodriguez bị sa thải, nhường chỗ cho Vicente Sasot.

Thực tế, vào mùa giải 1974-75, với Rinus Michels, Barca cũng nhận 18 bàn thua sau 12 vòng đấu như hiện nay. “Chúng tôi không thể hiện được mình là một đội ngũ gắn kết, vì các vị trí không có tính gắn kết”, trung vệ Gerard Pique thừa nhận. “Khi đối phương lấy được bóng, họ luôn tạo ra thế trận 4 đánh 4, và khiến chúng tôi mất sự tập trung”, HLV Ernesto Valverde than thở sau trận thua Betis 3-4 trên sân nhà. Lần đầu tiên Messi ghi cú đúp mà Barca vẫn thất bại.

Ở Camp Nou cuối tuần qua, Ter Stegen gắn với sai lầm tệ hại, khi để bóng bật vào lưới sau cú sút của Lo Celso. Nhưng thực tế anh vẫn là một trong các thủ môn tốt nhất mùa giải. Thủ môn người Đức cản phá 34 lần từ đầu mùa, đứng thứ 7 danh sách cứu thua tại La Liga. Vấn đề ở đây đến từ việc Ter Stegen không được che chắn hợp lý. Có đến 13 trong 18 bàn thua đến từ việc các trung vệ bị loại bỏ. Pique không còn chắc chắn, trong khi Lenglet gây nhiều thất vọng. Trung vệ người Pháp có một vài trận đá tốt, còn đa số anh trình diễn phong độ thảm họa. 3 lần khác lỗi của Sergi Roberto, 1 lỗi của Semedo. Riêng Jordi Alba chưa bị đối thủ khai thác ghi bàn lần nào, ở La Liga.

Barca không còn an toàn

Mùa trước, điểm mạnh trong hành trình đăng quang của gã khổng lồ xứ Catalunya gắn với hiệu quả phòng ngự (cùng kỳ mùa trước, Barca chỉ nhận 4 bàn thua sau 12 vòng). Hình ảnh đầy chắc chắn của Barca giờ đây được thay bằng sự lỏng lẻo khó tin. Barca trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp thủng lưới. Kết quả phòng ngự tệ hại này gợi đến giai đoạn bất ổn ở mùa giải 1997-98, với Louis van Gaal trên ghế huấn luyện. Cuộc bất ổn ngày ấy đẩy Barca vào cảnh 15 trận liên tiếp để thủng lưới.

Trong 18 bàn thua mà Barca phải nhận, gần một nửa đến từ những cú sút trong vòng cấm địa. Chính xác là 45%. Bên cạnh đó, 66% số bàn thua mà Ter Stegen phải nhận là những tình huống xử lý một chạm. Như vậy, các cầu thủ đối phương rất thoải mái trong vòng cấm Barca. Các trung vệ có lỗi, nhưng sự tham gia của hàng tiền vệ cũng rất thấp. Barca đang mất cân bằng, khi đội hình tấn công toàn diện và bộc lộ khoảng trống phía sau.

“Khi tấn công, chúng ta cần tập trung để nếu mất bóng thì tất cả cùng tham gia khắc phục vấn đề”, Pique lên tiếng. Rõ ràng, nhiều cầu thủ Barca tấn công rồi không hỗ trợ tranh chấp khi mất bóng. Vì vậy, hàng thủ luôn bị đẩy vào cảnh khốn khổ. Thái độ của nhiều cầu thủ Barca không tốt. Nhưng trên tất cả, trách nhiệm thuộc về Valverde. Một lần nữa, sóng người hâm mộ Barca đang muốn chia tay Valverde…

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm