Nhận định bóng đá Pháp vs Áo: Đội áo Lam trong nỗi ám ảnh bất ổn

22/09/2022 07:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Chưa bao giờ người Pháp lại lo lắng với những bê bối và bất ổn nhân sự gõ cửa ĐTQG như lúc này. Liệu HLV Didier Deschamps có đủ tài năng và dũng khí để làm tốt hơn công việc quản trị nội bộ so với những người tiền nhiệm?

Nhận định kết quả, nhận định bóng đá, nhận định bóng đá nhà cái, nhận định bóng đá 22/9, 23/9

Kèo nhà cái, tỷ lệ kèo, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá 22/9, 23/9

Kèo nhà cái, tỷ lệ kèo, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá, tỷ lệ kèo bóng đá, dự đoán bóng đá hôm nay 21/9, 22/9: Kazakhstan vs Belarus, Úc vs New Zealand, Thái Lan vs Malaysia.

 

Theo một cách nào đó, sau những vinh quang là lúc bê bối bắt đầu gõ cửa đội tuyển Pháp. Năm 2002, Pháp khi ấy là nhà ĐKVĐ World Cup đã phải dừng bước ở vòng bảng khi những ngôi sao đã không còn là chính mình để tạo thành một tập thể gắn kết, tránh xa sự tự mãn không đáng có.

Những bê bối, ngọn lửa ngầm phá hủy tuyển Pháp

8 năm sau đó, câu chuyện của Pháp trên đất Nam Phi còn đáng xấu hổ hơn. Cũng là một lần dừng chân ở vòng bảng World Cup nữa, nhưng lần này được nhắc đến cùng một bê bối có tên gọi “Nổi loạn trên đồi Knysna”, ám chỉ vụ đình công bỏ tập của toàn bộ tuyển Pháp sau khi HLV Raymond Domenech đuổi cổ Nicolas Anelka. Đó chính là bằng chứng rõ ràng cho kỷ luật nội bộ sa sút, cái tôi quá lớn của các ngôi sao sau khi đã chơi không đến nỗi nào ở World Cup 2006, giải đấu họ chỉ thua tức tưởi Italy ở chung kết, trận đấu tất cả nhắc về cú húc đầu tai tiếng của Zinedine Zidane.

Nhắc qua những dòng lịch sử đau thương ấy để HLV Deschamps và các học trò hiểu rằng, bê bối là ngọn lửa ngầm có sức tàn phá ghê gớm mọi kế hoạch tiến xa ở những giải đấu lớn như World Cup. Không phải ngẫu nhiên mà tờ báo uy tín L’Equipe bắt đầu gióng hồi chuông cảnh báo về những đám mây đen có thể phá hoại cơ hội của Pháp, trước mắt là Nations League và xa hơn là tham vọng bảo vệ chức vô địch World Cup. Đó là việc Kylian Mbappe cho thấy hình ảnh của một đứa con ngỗ ngược khi dám từ chối việc chụp ảnh tập thể chỉ vì đụng chạm đến bản quyền hình ảnh cá nhân. Rồi đến trường hợp của Paul Pogba, một cái tên tạo ra không ít gây rắc rối giờ lại vô tình tiết lộ trên tờ Le Monde mình đã vướng vào một vụ tống tiền. Thêm vào đó, người đội trưởng Hugo Lloris lại dính chấn thương trong trận thắng Leicester 6-2 của Tottenham và buộc phải rút lui khỏi đợt tập trung lần này. Chấn thương là một kẻ thù vô hình đáng sợ của HLV Deschamps trong hoàn cảnh sẽ chẳng còn bất cứ đợt tập trung nào từ nay cho đến ngày World Cup 2022 khởi tranh. Ngoài Lloris, nhà cầm quân 53 tuổi này cũng không thể triệu tập Karim Benzema, N’Golo Kante, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate hay Lucas Hernandez vì chấn thương ở các mức độ khác nhau.

Chú thích ảnh
Rắc rối liên quan đến Mbappe là lời nhắc nhở về tác hại của những bê bối đến cơ hội của tuyển Pháp ở những giải đấu lớn

Trong cái rủi có cái may cho HLV Deschamps

Tất nhiên, không phải mọi thứ đã hoàn toàn là xám xịt với HLV Deschamps, dẫu cho tham vọng bảo vệ chức vô địch Nations League của tuyển Pháp đã khép lại từ lượt đấu trước. Hai trận đấu cuối cùng gặp Áo và Đan Mạch đáng lý ra là cơ hội để ông rà soát lại lần cuối đội ngũ trước World Cup 2022. Những chấn thương của các trụ cột vừa mang đến vận rủi cho HLV Deschamps, vừa mang đến cơ hội để ông mạnh dạn làm mới tuyển Pháp với những giải pháp nhà cầm quân 53 tuổi này chưa hề nghĩ đến trước đây.

Trong đợt tập trung lần này, chỉ có Olivier Giroud và Antoine Griezmann là những gương mặt vượt mốc 100 lần khoác áo ĐTQG. Hàng tấn công vì thế sẽ không có quá nhiều biến động kể cả khi Benzema vẫn chưa thể quay trở lại, khi Mbappe nhiều khả năng sẽ gác lại những mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) để tiếp tục làm nhiệm vụ tỏa sáng đưa Pháp vượt khó trong giai đoạn này.

Đáng chú ý, 7 trong 22 cái tên được triệu tập lần này thậm chí chỉ mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sau World Cup 2018, tập trung nhiều ở các vị trí hàng thủ và hàng tiền vệ. Đó là tín hiệu đáng biểu dương, bởi hàng tiền vệ Pháp cần phải thoát ra khỏi những rắc rối của việc phải lệ thuộc Pogba, trong khi sự trẻ hóa hàng thủ là điều kiện để những cái tên giàu kinh nghiệm như Raphael Varane có thể được sử dụng một cách khôn ngoan hơn. Việc trọng dụng những cái tên mới trong hai trận đấu sắp tới sẽ là câu trả lời trọng lượng mà HLV Deschamps dành cho những lời chỉ trích về sự bảo thủ, cứng nhắc và thiếu mở lòng với những người trẻ ở tuyển Pháp.

Trở lại với trận đấu gặp Áo, HLV Deschamps hiểu rõ sức ép trên vai mình nằm ở đâu. Đó không chỉ là nỗ lực chiến đấu cho chiếc ghế của mình khi cái bóng Zinedine Zidane đang lẩn khuất đâu đây. Deschamps phải sớm đưa Pháp thoát ra khỏi nguy cơ rớt hạng Nations League, trong bối cảnh trận đấu còn lại giữa Đan Mạch và Croatia mới là nơi để xác định đội bóng đứng đầu bảng đấu này, đồng nghĩa một tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết Nations League vào năm sau. Mục tiêu thực tế nhất của thầy trò Deschamps là cố gắng giữ lại chỗ đứng ở League A của Nations League vào mùa kế tiếp. Chỉ có chiến thắng mới xua đi âu lo về những bất ổn có thể bùng lên và phá hủy kế hoạch World Cup 2022 của tuyển Pháp.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm