Giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2014: Tìm nhân tài cho ĐTQG

18/02/2014 06:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2014, bóng đá nữ Việt Nam có nhiệm vụ vô cùng quan trọng là thi đấu thật tốt tại VCK giải VĐ châu Á để giành quyền tham dự World Cup 2015. Cơ sở để thực hiện nhiệm vụ đó chính là việc tuyển chọn lực lượng, thông qua giải VĐQG sẽ khởi tranh lượt đi vào ngày 20/2 tại TP.HCM.

Sao 17 năm vẫn chỉ có 6 đội bóng dự giải VĐQG?  Câu hỏi trên đã được một nhà báo lâu năm đặt ra cho lãnh đạo VFF tại buổi họp báo công bố nhà tài trợ, bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa giải 2014 hôm 20/1 vừa qua.

Và theo như Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, để khắc phục được vấn đề trên không chỉ ngày một, ngày hai. Đầu tư cho bóng đá nữ là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của VFF trong năm 2014 và trong bối cảnh hiện tại, chỉ có sắp xếp lịch thi đấu giải VĐQG phù hợp, tạo điều kiện cho ĐT bóng đá nữ quốc gia tiến hành tập trung tập huấn càng sớm càng tốt mới là giải pháp hợp lý nhất.

Đi theo hướng đó nên VFF quyết định đẩy lịch thi đấu giải VĐQG nữ lên sớm hơn mọi năm, ngày 20/2 khởi tranh lượt đi và ngày 7/3 khép lại lượt đấu này để ĐTQG tập trung tập huấn chuẩn bị cho VCK giải VĐ châu Á.

Lượt về bắt đầu từ ngày 18/7 và đến ngày 2/8, nhà vô địch bóng đá nữ VĐQG 2014 mới được xác định. Lịch thi đấu thay đổi, công tác chuẩn bị của 6 đội bóng vì thế cũng phải thay đổi theo.

ĐKVĐ Hà Nội 1 sau khi tổ chức xuất quân, công bố nhà tài trợ Thái Sơn Bắc hôm 13/2 đã lên đường vào TP.HCM tập luyện, làm quen điều kiện khí hậu cũng như sân bãi. Than KSVN thậm chí còn vào TP.HCM sớm hơn (từ ngày 10/2), PP Hà Nam, TNG Thái Nguyên cũng thế.

Duy chỉ có TP.HCM trong vai trò chủ nhà là có thuận lợi không phải di chuyển, thích nghi với điều kiện thi đấu trái ngược hẳn giống như những mùa giải trước.

TP.HCM hiện là đương kim á quân của giải nhưng với lợi thế sân nhà, tham vọng của họ không gì khác là soán ngôi hậu của Hà Nội 1. So với giải đấu một năm về trước tại Hà Nam, năm nay, lực lượng của TP.HCM không có nhiều xáo trộn.

Kiều Trinh, Kim Hồng, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, những tuyển thủ quốc gia, vẫn sẽ là trụ cột của đội bóng để sát cánh cùng những Bảo Châu, Ngô Thị Hạnh, Hồng Lĩnh, Thùy Trang…

Sân nhà là lợi thế nhưng cũng chính là trở lực đối với các cầu thủ TP.HCM bởi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Nội 1 với lực lượng dầy dạn không dễ dàng chấp nhận đánh mất  vị trí.

Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây, HLV trưởng Hà Nội 1 Đặng Quốc Tuấn lo lắng các cầu thủ trở về từ ĐTQG sau khi tham dự SEA Games khó đạt phong độ cao. Thế nhưng, trình độ của Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Muôn, Bùi Thị Lan, Minh Nguyệt.. đã được khẳng định từ lâu và ngay cả khi không đạt phong độ tốt nhất, khó đối thủ nào có thể vượt qua được Hà Nội 1.

TP.HCM, Hà Nội 1 sẽ là 2 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, TNG Thái Nguyên cùng Hà Nội 2 cùng đua tranh để tránh vị trí cuối cùng, trong khi Than KSVN và PP Hà Nam sẽ so kè nhau để lấy một vị trí trong tốp 3 chung cuộc.

Cái thiếu của PP Hà Nam chính là kinh nghiệm thi đấu còn lực lượng của Than KSVN lại khá mỏng, vẫn chủ yếu trông vào “đầu tàu” Lê Thị Thương, bên cạnh các gương mặt đã rất đỗi quen thuộc như thủ môn Thanh Hảo, trung vệ Nhiêu Thùy Linh, tiền đạo Hoài Thu, Vũ Thị Ngân.

Nói đoàn quân của HLV Đoàn Minh Hải khó tạo nên sức bật ở giải VĐQG 2014 cũng là vì thế.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm