Vì sao người Nhật thiếu tiền đạo giỏi?

08/08/2012 14:16 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH)- Với thế trận mà họ tạo ra trước các đối thủ ở Olympic, Nhật Bản lẽ ra phải ghi được nhiều hơn 2 bàn tại vòng bảng. Trước TBN, đặc biệt là khi đối thủ chỉ còn 10 người trong hiệp 2, lẽ ra họ phải ghi ít nhất 4 bàn, nhưng nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ.



Nhật đang thiếu tiền đạo giỏi- Ảnh Getty

Thiếu chân sút đã là một vấn đề mãn tính với bóng đá Nhật Bản. Xứ sở mặt trời mới liên tục sản sinh ra những tiền vệ đẳng cấp thế giới như Shunsuke Nakamura, Hidetoshi Nakata, Shinjo One, Junichi Inamoto và mới nhất là Shinji Kagawa, nhưng cho tới giờ Nhật Bản chưa tạo ra được một chân sút thượng thặng nào.

Giống như việc chỉ ghi được 2 bàn dù đứng đầu bảng đấu Olympic năm nay, 2 trong 4 bàn của họ ở World Cup 2010 là từ những tình huống cố định. Để giải thích cho điều đó, các chuyên gia cho rằng chính tinh thần tập thể quá mạnh cản trở sự tỏa sáng của các cá nhân khiến Nhật Bản chưa sản sinh ra được những tay săn bàn xuất chúng.

“Họ là những cầu thủ rất có trách nhiệm bên ngoài khu vực 16m50, nhưng trong vòng cấm địa, họ lại mất đi khả năng dứt điểm đối thủ”, HLV người Anh Stuart Baxter, từng có thời gian làm việc tại J-League, phân tích. “Ở giữa sân họ có nhiều tiền vệ giỏi. Điều đó không có gì ngạc nhiên, nhưng họ không có nhiều tiền đạo xuất sắc, cũng là điều dễ hiểu”.

HLV Philippe Troussier, từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2002 và có ảnh hưởng lớn trong sự phát triển bóng đá tại đây, giải thích về việc ông cố gắng tạo ra mong muốn thể hiện mang tính cá nhân cho cầu thủ ra sao. “Tôi từng nói với các cầu thủ: Nếu bây giờ là 5 giờ sáng, các cậu chỉ có một mình, đèn đường đang đỏ, nhưng các cậu không thấy ai, thì các cậu có thể đi. Nhưng họ không chấp nhận. Họ nói: Không, phải đợi chứ. Tôi nói: Không, các cậu cứ đi, đó là một quyết định cá nhân, đôi khi có thể sai lầm, nhưng các cậu chịu trách nhiệm về nó, giống như trên sân bóng”.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm