UEFA Nations League: Báo động đỏ cho tuyển Đức

19/11/2020 08:57 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải chuyện đùa nữa, thảm bại Tây Ban Nha 0-6 ở UEFA Nations League rõ ràng là tín hiệu báo động cấp cao nhất cho đội tuyển Đức của Joachim Low. EURO 2020 chỉ còn nửa năm nữa, thời gian có đủ để HLV Low chỉnh sửa?

 

Bóng đá hôm nay 19/11: Anh thắng Iceland 4-0. MU có thể thay Solskjaer bằng Mancini

Bóng đá hôm nay 19/11: Anh thắng Iceland 4-0. MU có thể thay Solskjaer bằng Mancini

Bóng đá hôm nay 19/11: Tuyển Anh thắng Iceland 4-0 tại lượt cuối vòng bảng UEFA Nations League, MU muốn thay Solskjaer bằng Roberto Mancini. Kết quả bóng đá hôm nay.

 

Cách đây 6 năm, Đức đã làm nhục mặt chủ nhà Brazil với chiến thắng 7-1 ở bán kết World Cup 2014. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của Joachim Low, người từng bị đặt không ít dấu hỏi khi lên nắm quyền đội tuyển Đức từ năm 2006 đến nay.

Buổi tối thảm họa nơi hàng thủ

Trận đấu ở La Caturja đêm thứ Ba vừa qua cũng là một tỷ số cách biệt 6 bàn, nhưng Đức lại đảo vai của kẻ đáng thương như Brazil năm nào. Chẳng có bất cứ một lời bào chữa nào về màn trình diễn của thầy trò Joachim Low. Thủ thành Manuel Neuer, nhân chứng duy nhất còn lại ở chiến thắng trên sân Mineirao cách đây 6 năm, lại trở nên đáng thương và tội nghiệp đến nhường nào.

Thật khó để đưa ra bất cứ lời chỉ trích nào hướng về Neuer, bởi hàng thủ trước mặt anh là phiên bản hoàn toàn tệ hại so với bộ tứ Howedes-Boateng-Hummels-Lahm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà những ý kiến về việc triệu tập Boateng hoặc Hummels trở lại Die Mannschaft rộ lên trông thấy. Không ai trong số những Ginter, Sule, Koch và Max đủ sự tin cậy cần thiết trong bộ tứ vệ hiện thời dưới thời Low. Tấm thẻ vàng thứ hai ở UEFA Nations League của Antonio Rudiger ở trận gặp Ukraine trước đó hóa ra để lại một tác hại khôn lường. Nó đã lấy đi cơ hội ra sân của trung vệ thuộc biên chế Chelsea, người được coi là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở hàng thủ đội tuyển Đức lúc này.

Hai trong số những bàn thua của Die Mannschaft đến từ việc hàng thủ Đức bộc lộ sự cẩu thả khó tin ở khâu phòng ngự trong các tình huống cố định. Ginter bỏ quên việc theo sát Koke, người đã tung ra quả tạt cho Dani Olmo. Ở phía trong, người đá cặp Koch bị Olmo đánh bại trong tình huống tranh chấp trên không. Trái bóng đã vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Neuer đập trúng xà ngang, trước khi Ferran Torres nhanh chân dứt điểm thành bàn. Không dưới một lần ở trận gặp Tây Ban Nha, các cầu thủ phòng ngự đội tuyển Đức phản ứng quá chậm chạp. Nói không ngoa, đó là màn trình diễn tệ hại nhất của thầy trò Low kể từ sau trận thua Hàn Quốc ở World Cup 2018 trên đất Nga cách đây hai năm, trận đấu khiến Đức chính thức trở thành cựu vương thế giới ngay sau vòng bảng. Trên mặt trận tấn công, dù đã tung vào cả Serge Gnabry-Leroy Sane-Timo Werner, những cầu thủ tốt nhất lúc này trong tay HLV Low, thành quả đội tuyển Đức thu về chỉ là hai cú sút suốt 90 phút và chẳng pha dứt điểm nào đi trúng mục tiêu.

Tây Ban Nha 6-0 Đức, Đội tuyển Đức, UEFA Nations League, Joachim Loew, EURO 2020, tuyển Đức sa sút, tuyển Đức khủng hoảng, sa thải Joachim Loew, báo động đỏ cho tuyển Đức
Thảm bại 0-6 trước Tây Ban Nha là hồi còi báo động cho đội tuyển Đức về những vấn đề trước thềm EURO vào mùa Hè sang năm

Sẽ tiếp đà đi xuống đến tận EURO 2020?

Trận thua trên đất Tây Ban Nha không chỉ đánh dấu thất bại đậm nhất kể từ thất bại trước Áo 0-6 trong một trận giao hữu vào tháng 5/1931. Nó còn là chỉ dấu cho thấy đội tuyển Đức đang trượt dài về phong độ dưới thời Low sau chức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil. Thất bại ở trận bán kết EURO 2016 chỉ như một cái vỗ vai nhẹ vào HLV Low về nhu cầu cho một sự thay đổi. Dừng chân ở vòng bảng World Cup 2018 mang đến một cái tát đủ mạnh cho đội tuyển Đức cũng như HLV Low, người chẳng vui vẻ gì khi trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đức dẫn dắt ĐTQG tạm biệt World Cup ngay sau vòng bảng. Giờ đến hai kỳ Nations League, một mùa đáng ra đã xuống hạng League B nếu UEFA không kịp thời cải tổ để giữ thầy trò Low ở lại League A. Còn mùa này? Đội tuyển Đức rõ ràng không xứng đáng có mặt ở vòng chung kết UEFA Nations League với màn trình diễn như thế.

Đáng lo ngại hơn, công cuộc làm mới đội ngũ của HLV Low đang có vấn đề nghiêm trọng. Đồng ý, nếu Hummels hoặc Boateng trở lại đội tuyển Đức hay chí ít Rudiger không phải làm khán giả ở trận đấu tại Sevilla, hàng thủ Die Mannschaft sẽ có thêm sức chống đỡ trước lối đá áp sát và giàu nhiệt huyết của Tây Ban Nha. Mặt khác, HLV Low vẫn tiếp tục bảo toàn bộ khung Bayern Munich khi đưa vào sân những Neuer, Niklas Sule, Leon Goretzka và Serge Gnabry, chưa kể Leroy Sane cũng hiện diện ở vị thế vào sân thay người. Rốt cuộc, bộ gien của nhà vô địch Champions League mùa trước cũng chẳng thể gieo nhiệt huyết vào một tập thể Đức rõ ràng đang xuống cấp về chuyên môn lẫn tinh thần.

Chỉ còn hơn nửa năm, EURO 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Khoảng thời gian ấy có quá ngắn để HLV Low có những điều chỉnh cần thiết về nhân sự và lối chơi? Không hề ngắn, nhưng vị HLV 60 tuổi chịu thay đổi mình để sẵn sàng cho thử thách ở bảng đấu tử thần tại kỳ EURO mùa hè năm tới lại là vấn đề khác. Pháp và Bồ Đào Nha, những đội bóng cùng bảng đấu với Đức tại kỳ EURO tới, cho thấy tín hiệu đáng hứa hẹn ở UEFA Nations League, dù chỉ Pháp là đội giành quyền đến vòng chung kết. Nếu cứ tiếp tục tái diễn phong độ tệ hại thế này ở EURO 2020, viễn cảnh một giải đấu lớn nữa đội tuyển Đức về nước sớm không còn quá xa.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm