Tiêu điểm: Hãy run rủi để Man City gặp Bayern…

15/03/2016 06:33 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 01/02/2016, Man City chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Pep Guardiola, bắt đầu từ đầu mùa 2016-17. Manuel Pellegrini chắc chắn ra đi dù Man City tràn ngập cơ hội lọt vào Tứ kết Champions League, điều mà chưa HLV tiền nhiệm nào làm được.

1. Và rất nhiều người, trong đó có tôi, đã mong ước một kịch bản đẹp cho HLV người Chile. Đó chính là việc các học trò sẽ cùng ông chơi những tháng cuối cùng của mùa giải một cách tuyệt vời nhất, như một lời chia tay đẹp nhất để ghi nhớ lại tất cả những thăng trầm họ từng cùng sẻ chia với nhau.

Nhưng điều đó dường như không xảy ra. Kể từ thời điểm đó tới nay, Man City mới chỉ tìm được 2 chiến thắng ở Premier League và 1 chiến thắng tại Champions League. Những kết quả còn lại đều rất tồi tệ, mà tồi tệ nhất phải là 2 thảm bại ngay trên sân nhà trước hai đối thủ trực tiếp Leicester (1-3) và Tottenham (1-2). Từ vị trí ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League, Man City coi như đã bị gạch tên khỏi cuộc chơi khi họ bị Leicester bỏ rất xa.

Song song với những thất bại ấy ở Premier League, Man City cũng đại bại 1-5 ở FA Cup, trước Chelsea, với lý do dùng cầu thủ trẻ để dồn quân cho lượt đi vòng 1/8 Champions League. Cũng may là ở sân chơi châu Âu, Man City đã thắng Kiev 3-1 trên sân khách, một kết quả hầu như đảm bảo chắc chắn suất Tứ kết. Giờ đây, khi mà cả vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của họ cũng bị đe doạ trầm trọng sau khi không thể thắng nổi Norwich, cũng có khả năng họ chỉ còn cách vô địch Champions League thì mới đảm bảo chắc chắn một suất trở lại sân chơi này mùa sau. Nhưng chức vô địch ấy, với họ bây giờ là quá khó.

HLV Hữu Thắng thần tượng Pep Guardiola, muốn xây dựng một tập thể mạnh

HLV Hữu Thắng thần tượng Pep Guardiola, muốn xây dựng một tập thể mạnh

HLV Hữu Thắng có chia sẻ thú vị là ông thần tượng Pep Guardiola, thích lối chơi mà HLV người Tây Ban Nha xây dựng cho Barcelona, Bayern Munich và mong muốn các cầu thủ Việt Nam đủ thể lực để khi mất bóng có thể tranh cướp được từ đối thủ.


2. Cái cách Man City đi tắt, đón đầu bằng việc sử dụng những nhân vật điều hành cũ của Barcelona; xây dựng học viện hiện đại nhất để phát triển theo mô hình đội bóng xứ Catalunya cho thấy tham vọng rất lớn của giới chủ CLB áo xanh thành Manchester. Với họ, việc sử dụng Pep Guardiola như người thuyền trưởng được coi như bước hoàn tất cuối cùng, bước xây dựng một triết lý bóng đá cốt lõi. Không phải ông chủ đội bóng nào ở Anh cũng làm được, nghĩ được như giới chủ Man City đã và đang làm.

Song, có lẽ họ cũng nên nhớ rằng, mục tiêu nào cũng đòi hỏi trả giá. Giống như Barca, để có được ngày hôm nay, sau khi “gặp” triết lý Cruyff và kiện toàn nó, Barca đã mất rất nhiều thời gian, tiền bạc mà vẫn chỉ có thể vô địch Liga hoặc những cúp thứ yếu ở châu Âu như cúp C2 chứ không thể với tới C1/Champions League. Ngay cả khi Cruyff dẫn dắt “Dream Team” vô địch cúp C1 lần đầu, thành quả của hệ thống vẫn chỉ là mới chớm. Thành quả thực sự phải đến từ giai đoạn Frank Rijkaard cầm quân, khi mà thế hệ Xavi, Iniesta, Messi bắt đầu khẳng định mình. Bởi vậy, Man City chắc chắn cũng sẽ phải trả giá, một cái giá có thể rẻ hơn Barca nhiều lần (vì họ có lợi thế kinh nghiệm người đi sau) nhưng ít nhất nó cũng tổn hại đến hiện tại không ít chút nào.

Pep sẽ bán Bony, Hart, Toure, Navas khi tiếp quản ghế HLV ở Man City?

Pep sẽ bán Bony, Hart, Toure, Navas khi tiếp quản ghế HLV ở Man City?

Pep Guardiola dự kiến sẽ thanh lý Wilfried Bony khi ông đến tiếp quản ghế HLV của Man City vào mùa Hè này.


3. Lúc này, Man City coi như đã 90% giành vé Tứ kết Champions League và bỗng dưng, tôi có một ước muốn lớn là lá thăm dành cho họ ở tứ kết hoặc bán kết sẽ là Bayern Munich. Đó sẽ là trận cầu chia tay đúng nghĩa, của Pellegrini hoặc Pep, với những học trò của mình. Lá thăm đó rất có thể sẽ kích thích các cầu thủ của Pellegrini chơi một cuộc chơi cuối cùng, cháy hết mình, như lưu lại kỷ niệm đẹp với Pellegrini trước khi ông ra đi, và giống y như điều tôi đã mong mỏi về họ cách đây hơn một tháng.

Pellegrini có thể không phải là một HLV vĩ đại, nhưng ông đã cho Man City sự bình ổn mà tiền nhiệm Roberto Mancini không thể mang lại. Còn với Man City, giờ họ chỉ nghĩ đến Pep mà quên mất rằng, nếu năm nay Bayern Munich không thể vô địch Champions League, những năm tháng của Pep ở Đức không thể coi là thành công…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm