Philipp Lahm: Trọn đời một tình yêu Bayern

15/01/2015 07:14 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich không phải là CLB duy nhất mà Philipp Lahm từng khoác áo. Anh từng thi đấu cho VfB Stuttgart theo dạng cho mượn 2003-2005. Nhưng họ sẽ là đội bóng duy nhất may mắn được sở hữu anh.

Cụ thể, đội trưởng của CLB xứ Bavaria đã lên tiếng khẳng định rằng anh sẽ giải nghệ vào năm 2018, khi bản hợp đồng giữa anh và Bayern Munich đáo hạn.

Quyết dừng lại trên đỉnh

“Hợp đồng của tôi và Bayern Munich sẽ hết hạn vào năm 2018. Lúc đó, tôi đã 34 tuổi, và đó sẽ là thời điểm thích hợp để tôi kết thúc sự nghiệp của mình”. Philipp Lahm phát biểu trên tờ L’Equipe của Pháp.

Chàng thủ quân của đội tuyển Đức đăng quang tại World Cup 2014 cũng tuyên bố rằng anh sẽ không đi theo con đường của nhiều ngôi sao ở tuổi xế chiều khác là tìm đến Trung Đông hay MLS dưỡng già, vì muốn được giã từ cuộc chơi trên đỉnh cao. “Sẽ không có chuyện tôi chuyển sang Qatar hay Mỹ. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình theo một cách tích cực, khi tôi vẫn đang thi đấu đỉnh cao”.

Nếu theo dõi những bước đi trong sự nghiệp của Lahm thì người ta sẽ không hề thấy bất ngờ vì sự lựa chọn của chàng cầu thủ nhỏ con này. Chẳng đâu xa, hồi mùa Hè 2014 vừa qua, sau chiến tích để đời cùng Die Mannschaft tại Brazil, Lahm cũng đã ngay lập tức tuyên bố từ giã ĐTQG trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Một phần vì anh muốn tập trung cống hiến cho Bayern Munich, nhưng bên cạnh đó chắc chắn còn một lí do khác, đấy là Lahm muốn mãi dừng lại trên đỉnh của bóng đá thế giới.

Sẽ chỉ thuộc về Bayern Munich

Như vậy, quyết định này cũng đồng nghĩa: Trong sự nghiệp của mình, Lahm sẽ chỉ thuộc về một CLB duy nhất, Bayern Munich. Đó là đội bóng mà Lahm đã gắn bó từ khi mới chỉ là một cậu nhóc tì 11 tuổi, cho đến khi trở thành một ngôi sao sáng nhất của làng túc cầu thế giới. Đến mức ông thầy Joachim Loew còn vừa phải lên tiếng ca ngợi: Lahm mới là cầu thủ xuất sắc nhất trong 1 thập kỷ trở lại đây.

Cùng với CLB xứ Bavaria, Lahm gần như đã đoạt được tất cả những danh hiệu cao quý nhất. Ví dụ như chức vô địch Cúp vô địch thế giới các CLB, giành Siêu Cúp Châu Âu, đăng quang tại Champions League hay 6 cú đúp tại giải quốc nội.

Không phải ai khác, chính Lahm là một trong những cầu thủ thành công nhất tại Bayern Munich từ trước đến nay. Bất kể thành tích của Lahm và Bayern Munich trong 3 năm cuối cùng trong sự nghiệp có ra sao, thì có một điều chắc chắn Lahm vẫn sẽ là một phần không thể thiếu trong cuốn biên niên sử hào hùng của đội chủ sân Allianz. Anh xứng đáng được coi là một huyền thoại sống của Bayern Munich.

Ngay cả cái cách Lahm ấn định chương cuối của sự nghiệp cũng cho thấy anh hết lòng vì Bayern Munich. Với tài năng và sự thông minh thiên bẩm, có lẽ ở tuổi 34 Lahm vẫn sẽ đủ sức đá tốt ở mức độ nào đó. Nếu Lahm không chuẩn bị sẵn kịch bản cho mình, Bayern Munich sẽ có thể bị đẩy vào thế khó xử, không biết phải ứng xử với đại công thần ra sao. Đó là tình cảnh mà Chelsea đã gặp với Lampard, Liverpool với Gerrard hay Real Madrid với Casillas.

Trong khi đó, Lahm đã khôn khéo công khai kế hoạch của mình từ rất sớm. Điều đấy sẽ giúp cho Bayern Munich vừa có thời gian để chuẩn bị cho cuộc sống “hậu Philipp Lahm”, cũng như không phải đối mặt với sự chỉ trích của đám đông CĐV trong trường hợp có muốn dứt tình với anh.

Rõ ràng, sau tất cả người ta buộc phải ngả mũ trước Philipp Lahm, một người mang dòng máu Bayern Munich chảy trong huyết quản giống như những Beckenbauer, Hoeness, Rummenigge…

23 Ở thời điểm giã từ sự nghiệp cầu thủ (theo kế hoạch), Lahm sẽ có tổng cộng 23 năm gắn bó cùng Bayern Munich. Lahm gia nhập CLB này năm 1995 và sẽ dự kiến giải nghệ năm 2018.

53 Đó là số trận mà Philipp Lahm đã thi đấu cho VfB Stuttgart tại Bundesliga. Đây chính là giai đoạn bản lề giúp Lahm có được sự trưởng thành ngoạn mục trong sự nghiệp.

414 Tính đến lúc này, Lahm đã thi đấu 414 trận cho Bayern Munich tính trên mọi mặt trận và ghi được 13 bàn thắng.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm