Marco Reus: 'Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả tiền bạc để được ra sân'

05/10/2017 17:08 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Marco Reus, cầu thủ của Dortmund khẳng định anh sẵn sàng đánh đổi tiền bạc để có thể bình phục và trở lại thi đấu.

Trong những năm gần đây, sự nghiệp của Marco Reus đã bị tàn phá bởi chấn thương. Cầu thủ 28 tuổi này vẫn chưa thể trở lại thi đấu sau khi bị chấn thương dây chằng đầu gối ở trận Chung kết Cúp Quốc gia Đức mùa trước.

Mới đây, anh đã trả lời phỏng vấn tạp chí GQ. Reus chia sẻ: “Tôi không muốn nói trước về thời gian cụ thể mà mình sẽ trở lại. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẽ quay lại sân cỏ ngay khi cơ thể của tôi sẵn sàng”.

Đây là lần thứ 3 trong 3 năm gần đây Marco Reus buộc phải vắng mặt dài hạn vì chấn thương. Trước đó, anh đã bị chấn thương xương chậu và buộc phải vắng mặt ở EURO 2016. Cầu thủ người Đức cũng lỡ hẹn với World Cup 2014, giải đấu mà “Cỗ xe tăng” giành chức vô địch, vì chấn thương đầu gối.

Chú thích ảnh
Sự nghiệp của Marco Reus đã bị tàn phá bởi chấn thương

Marco Reus cho biết điều khó khăn nhất trong quá trình hồi phục là sự cô đơn. Nhưng cầu thủ người Đức khẳng định anh luôn nhận được sự động viên từ bạn bè, gia đình và người yêu. “Người ta nói rằng chúng tôi kiếm được nhiều tiền. Nhưng với tôi đó chẳng là điều quan trọng. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả tiền bạc mà mình kiếm được để lấy lại sức khỏe và có thể làm điều mình thích: đó là chơi bóng”, Marco Reus chia sẻ.

Marco Reus là chữ ký lý tưởng cho Arsenal

Marco Reus là chữ ký lý tưởng cho Arsenal

Mối lo của cổ động viên Arsenal trước khả năng Alexis Sanchez có thể ra đi chắc chắn đã được làm dịu với thông tin “Pháo thủ” sẵn sàng chi đậm để đưa về sự thay thế mang tên Marco Reus.

 

Marco Reus cũng cho biết anh không có niềm tin rằng cơ thể của mình có thể đủ sức chống chọi với những va chạm mạnh ở trên sân: “Khi gặp những cú tắc bóng, những cú đá hay những cú ngã trên sân, vấn đề là bạn có thực sự tin tưởng vào đầu gối của mình đủ sức chịu đựng hay không. Nếu bạn có niềm tin thì bạn có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng tôi thực sự không có niềm tin đó”.

Marco Reus gia nhập Dortmund vào năm 2012 từ CLB Borussia Moenchengladbach. Khi đó, Dortmund đã trải qua những năm tháng thành công nhất dưới thời HLV Juergen Klopp với 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp. Mùa giải trước Reus đã giành được danh hiệu Cúp quốc gia Đức với Dortmund. Đó là danh hiệu hiếm hoi của anh ở đội bóng chủ sân Signal Iduna Park.

Marco Reus thừa nhận rằng mình đã khóc trong phòng thay đồ: “Khi bị thay ra lúc nghỉ giải lao, tôi đã khóc. Lúc đó, tôi như đồng thời ở thiên đường lẫn địa ngục vậy. Chúng tôi đã giành Cúp quốc gia Đức. Đấy là danh hiệu đầu tiên của tôi, nhưng tôi chẳng muốn ăn mừng với chấn thương dây chằng chút nào”.

“Hai hoặc ba ngày sau đó, tôi lại khóc khi nhớ lại mọi việc. Nhưng tôi nghĩ đó là cảm xúc nhất thời và đôi lúc, bạn phải để lộ cảm xúc của mình”, Reus chia sẻ.

Hợp đồng của Reus với Dortmund sẽ đáo hạn vào năm 2019. Cầu thủ người Đức hé lộ khả năng ra đi: “Có 4 hoặc 5 đội bóng nước ngoài quan tâm tới tôi. Tôi sẽ hết hợp đồng vào tháng 5/2019. Đó có thể sẽ là hợp đồng cuối cùng của tôi với Dortmund và là cơ hội cuối cùng để tôi tìm thử thách mới. Thành thực mà nói, tôi không biết sẽ kết thúc sự nghiệp ở đâu”.

Sơn Tùng
Theo DW

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm