Dortmund sẽ không bao giờ sa thải Juergen Klopp

08/01/2015 09:54 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund có thể sẽ mất dần những ngôi sao lớn, nhưng họ khẳng định rằng sẽ không bao giờ sa thải HLV Juergen Klopp, ngay cả khi đội bóng đang trải qua phong độ tệ hại nhất.

Nhà vô địch Bundesliga 2011, 2012 đang trải qua những ngày đen tối khi phải lặn ngụp ở dưới đáy của bảng xếp hạng. Họ đã thua 10 trong số 17 trận ở lượt đi và xếp hạng 17/18.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ sa thải Juergen Klopp, giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke quả quyết với tạp chí SportBild. “Ông ấy đã tận hiến cho CLB và chúng tôi sẽ không bao giờ đối đầu với ông ấy. Cách đây chẳng lâu, nhiều người tung hê ông ấy lên tận mây xanh. Bây giờ, chính những con người đó lại bảo rằng thời gian cho Klopp đã hết. Thật đáng xấu hổ”.

Klopp dẫn dắt Dortmund năm 2008 và đã mang về 5 danh hiệu cho đội bóng vùng Rhur (2 Bundesliga, 1 cúp Đức, 2 Siêu cúp), đồng thời giúp họ lọt vào đến tận chung kết Champions League (thua Bayern Munich). Thế nhưng, ông đang trải qua một lượt đi tồi tệ nhất trong sự nghiệp, dù Dortmund bước vào mùa giải này với tư cách đương kim á quân.

Bundesliga vẫn đang nghỉ đông và chỉ trở lại vào 31/1, và đó là một khoảng lặng cần thiết để Dortmund nhìn lại mình và đặt mục tiêu hồi sinh ở nửa sau của mùa giải. Họ cũng bắt tay vào tăng cường lực lượng với tân binh đầu tiên, Kevin Kampl từ Red Bull Salzburg. Tiền vệ người Slovenia này có giá 12 triệu bảng và hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng tiền vệ Dortmund.


Klopp sẽ lèo lái con thuyền Dortmund vượt qua giông bão?

Tuy nhiên, lực lượng vẫn sẽ là một vấn đề lớn với Klopp. Trong buổi tập đầu tiên mà Kampl tham dự, có tới 8 cầu thủ khác vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. Pierre-Emerick Aubameyang phải về dự CAN 2015 trong màu áo Gabon, Shinji Kagawa (Nhật Bản) và Mitch Langerak (Australia) dự Asian Cup. Trong khi đó, Neven Subotic, Ciro Immobile, Erik Durm, Adrian Ramos, và Henrikh Mkhitaryan đều đang chấn thương. Tuy nhiên, Marcos Reus có thể trở lại vào giữa tháng này.

Bất chấp phong độ tồi tệ ở Bundesliga, Dortmund đã vượt qua vòng bảng Champions League và sẽ đụng Juventus ở vòng 1/8. Ngoài ra, họ cũng đã lọt vào vòng 1/8 Cúp quốc gia Đức

T.C (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm