Bayern mất Robben giai đoạn đầu mùa giải vì chấn thương

17/07/2016 16:02 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Bayern đang đứng trước nguy cơ mất Robben phần đầu mùa giải vì chấn thương trong trận giao hữu với Lippstadt.

Chấn thương của Arjen Robben là một vết nhơ trong trận ra mắt của tân HLV Carlo Ancelotti. Ngôi sao người Hà Lan ghi bàn ở phút thứ 33, nhưng sau đó phải khập khiễn rời sân vì một chấn thương ọa háng.

Trang Twitter của Bayern Munich tỏ ra lo lắng: “Hy vọng không có gì nghiêm trọng”, nhưng sự thật, đó vẫn là một mối lo ngại cho nhà vô địch Bundesliga khi giải đấu chẳng còn mấy mà khởi tranh. Với Robben, chấn thương là điều không lạ. Cầu thủ sở hữu “đôi chân pha lê” có một lịch sử chấn thương dày đặc với tần suất đều đặn mỗi mùa. Năm nay đã 32 tuổi, những pha va chạm trên sân bóng càng làm ảnh hưởng đến Robben nhiều hơn.

Xem lại tình huống dẫn tới chấn thương của Robben:


Tại Bundesliga mùa giải trước, cầu thủ 32 tuổi bỏ lỡ 15 trận đấu cùng Bayern vì những vấn đề khác nhau. Con số này tính trên mọi đấu trường mà Bayern tham dự là 31 trận đấu. Khi khỏe mạnh, Robben mặc nhiên có một vị trí xuất phát trong đội hình của Pep Guardiola, ở hành lang cánh. Tài năng là không phải bàn cãi, nhưng những chấn thương đã làm ảnh hưởng nhiều đến cầu thủ đang bước sang phía bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Mức độ nghiêm trọng mà chấn thương Robben gặp phải vẫn chưa được công bố, nhưng theo những gì mà giới thạo tin cho hay, cầu thủ Hà Lan sẽ không thể thi đấu phần đầu mùa giải cùng Bayern. Carlo Ancelotti đang tính đến những phương án dự phòng sau khi nắm bắt được tình hình.

Danh sách bệnh binh bên hành lang cánh của Ancelotti còn có Douglas Costa. Tuyển thủ Olympic Brazil đã bị căng cơ đùi và bỏ lỡ luôn cả giải đấu được tổ chức trên quê nhà.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm