17/10/2025 16:07 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Câu lạc bộ Visakha FC (Campuchia) đang đối mặt với khủng hoảng khi hai trong số các nhà tài trợ chính của đội – Tập đoàn Prince Holding Group và Tập đoàn Jin Bei – vừa bị chính phủ Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt vì liên quan đến một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn.
Theo thông báo ngày 14/10 từ Bộ Tài chính Mỹ, Chen Zhi (còn gọi là Vincent Chen) – doanh nhân gốc Trung Quốc, quốc tịch Anh – Campuchia, chủ sở hữu của Prince Group, đã bị truy tố tại Mỹ với cáo buộc lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền lên tới 14 tỷ USD, có thể đối mặt mức án tù tối đa 40 năm.
Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt toàn diện lên 146 tổ chức và cá nhân có liên quan tới Prince Group Transnational Criminal Organization (Prince Group TCO) – một mạng lưới tội phạm có trụ sở tại Campuchia, bị cáo buộc điều hành các dự án đầu tư trực tuyến lừa đảo nhằm vào công dân Mỹ và nhiều nước khác.
Phía Anh cũng đồng thời áp đặt các biện pháp tương tự đối với Prince Group, Chen Zhi và các cộng sự thân cận, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Prince Group vốn được biết đến là nhà tài trợ thể thao lớn nhất Campuchia, từng là đối tác giới thiệu của SEA Games 2023 và giữ quyền đặt tên sân vận động chính của Visakha FC- CLB đang xếp thứ 7 trên BXH giải vô địch quốc gia Campuchia. Ngoài ra Prince Bank - một nhánh tài chính thuộc Prince Group - từng gia hạn hợp đồng tài trợ ba năm cho Visakha FC nhằm "phát triển bóng đá Campuchia", theo thông báo đăng tải trên trang chủ của ngân hàng này.
Hai nhà tài trợ lớn của Visakha FC bị Mỹ và Anh trừng phạt vì dính bê bối rửa tiền 14 tỷ USD.
Trong khi đó, Tập đoàn Jin Bei, cũng do Chen Zhi kiểm soát, là đơn vị tài trợ cho một khán đài chính của sân Visakha và vận hành chuỗi khách sạn – sòng bạc cao cấp Jin Bei tại Sihanoukville.
Tuy nhiên, theo các cáo buộc từ Mỹ, Jin Bei Group bị cho là đã che giấu hoạt động cưỡng bức lao động, lừa đảo, tống tiền và thậm chí liên quan đến án mạng. Một số khu phức hợp dưới quyền quản lý của Jin Bei bị biến thành "trại lừa đảo công nghệ", nơi hàng nghìn người bị buôn bán, ép buộc tham gia vào các trò gian lận tiền điện tử và đầu tư trực tuyến.
Một báo cáo của FBI từng xác định 259 người Mỹ bị lừa mất 18 triệu USD chỉ trong một nhánh hoạt động của nhóm này. Tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo kiểu này gây ra cho người dân Mỹ năm 2024 ước tính vượt 10 tỷ USD – tăng 66% so với năm trước.
Việc hai nhà tài trợ hàng đầu bị xử phạt đã khiến Visakha FC rơi vào thế khó. Câu lạc bộ này chưa đưa ra tuyên bố chính thức, song giới quan sát lo ngại rằng các lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn tài chính và tính bền vững của đội bóng.
Ngoài Visakha, nhiều đội bóng khác ở Giải Ngoại hạng Campuchia cũng đang được hậu thuẫn bởi các doanh nghiệp tài chính và casino có dấu hiệu tương tự, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch và lành mạnh của nền bóng đá Campuchia trong thời gian tới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất