Ronaldo và Messi: Biện minh của những người vĩ đại

17/07/2022 20:43 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn có thể chỉ ra rất nhiều lý lẽ để kết luận rằng Cris Ronaldo và Leo Messi không thể giúp MU và PSG chơi như một đội bóng thực thụ ở khía cạnh thể trạng và chiến thuật ở độ tuổi của họ.

Chuyển nhượng MU 17/7: Tương lai Ronaldo được định đoạt. Nhận thêm cú sốc từ De Jong

Chuyển nhượng MU 17/7: Tương lai Ronaldo được định đoạt. Nhận thêm cú sốc từ De Jong

Chuyển nhượng MU 17/7: Sau Chelsea, PSG, đến lượt Bayern từ chối Ronaldo. De Jong vẫn từ chối MU và đã cùng Barcelona bay sang Mỹ du đấu. Chuyển nhượng MU hôm nay.

Cứ như thể hai siêu sao sở hữu tới 12 Ballon d'Or là lý do thất bại và là trở ngại cho sự tiến bộ của câu lạc bộ mà họ thi đấu và cả hai không còn phù hợp một chút nào với bóng đá hiện đại, vốn yêu cầu chơi pressing nhiều hơn hoặc ngắn gọn là phải chạy nhiều hơn.

Chạy nhiều không thành công

Dễ dàng để đổ lỗi cho thất bại của MU và PSG ở mùa giải trước và dường như việc kí hợp đồng với Ronaldo và Messi đã trở thành sự lụi tàn được dự báo trước của những đội bóng này. Nhưng từ lúc nào mà việc phải chạy đủ bao nhiêu km trong một trận đấu lại quyết định sự thành công của một cầu thủ hoặc một đội bóng?

Leo Messi đã luôn là minh chứng cho việc một thiên tài xuất sắc như thế nào ngay cả khi anh ta là người chạy ít nhất trên sân, với trung bình 7,9 km mỗi trận đấu. Bạn muốn gì nhiều hơn từ cầu thủ đã giành tới 7 Quả bóng Vàng trong sự nghiệp dù anh ta chỉ chạy hơn 7 km trên sân?

Quãng đường di chuyển trong một trận của Ronaldo trong màu áo MU mùa trước là 9,3 km, chỉ nhiều hơn thủ thành De Gea (3,5 km) và trung vệ Harry Maguire (9,1 km), nhưng số 7 là người ghi 24 bàn thắng cho Quỷ đỏ mùa trước, trong đó có 18 bàn thắng ở Premier League. Và cả thế giới kết tội những siêu sao đã chơi bóng đỉnh cao trong suốt sự nghiệp của mình chỉ vì tuổi tác của họ và định kiến rằng một đội bóng chỉ thành công khi các cầu thủ của nó chạy đến cạn kiệt năng lượng trong mỗi trận đấu.

Bạn muốn tin vào tài năng của Ronaldo và Messi hơn hay là những con số mặc định sự chỉ trích rằng họ là những người đã hết thời và xu hướng bóng đá hiện đại sẽ nuốt chửng hai siêu sao này và khiến đội bóng của họ bị hủy hoại? Đây có thể không phải là sự lựa chọn, nhưng nếu bạn nghiêng về việc Ronaldo và Messi khiến đội bóng của họ không thể hoàn thiện thật sự về chiến thuật và thể trạng thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một vài ví dụ.

Ở 7 vòng đầu ở Premier League mùa trước, Leeds là đội bóng có quãng đường di chuyển nhiều nhất lên tới 109,2 km/trận và cuối cùng họ đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, đội xếp thứ 2 Burnley (109 km/trận) xuống hạng. Nhà vô địch Manchester City chỉ đứng thứ 11 ở chỉ số này, với 105,7 km/trận. Ở 10 vòng đầu Ligue 1, Reims là đội chạy khỏe nhất nước Pháp với 108 km/trận, và vị trí của đội bóng này là 12, trong khi Clermont Foot, đội chạy nhiều thứ 3 xếp thứ 17, và PSG đứng cuối cùng ở vị trí này, với 88,8 km/trận.

Chú thích ảnh
Ronaldo và Messi không nhất thiết phải chạy nhiều để chứng tỏ mình

Hiển nhiên, sự thành bại của một câu lạc bộ phụ thuộc vào chất lượng cầu thủ và trình độ của đội bóng đó, và những đội bóng yếu phải chạy nhiều hơn để bù đắp sự chênh lệch về đẳng cấp so với các đối thủ. Nhưng trong những trường hợp cụ thể này, việc đốt năng lượng không đảm bảo kết quả và không giải thích được thứ hạng của mỗi đội bóng.

Những con người ngoại lệ

Và những thống kê này cũng đồng thời nhấn mạnh yếu tố tập thể được tạo ra để mang tới kết quả tốt nhất, nhưng cuối cùng thì những yếu tố cá nhân mới quyết định việc nỗ lực về chiến thuật và thể trạng đạt hiệu quả đến đâu.

Cùng lúc đó, chúng ta trở lại với điểm quan trọng này: Leo Messi là cực kì xuất sắc khi chỉ di chuyển với số km trung bình thấp nhất và vẫn là một trong những người giành được nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể nhất đương đại.

"Các cầu thủ phải làm việc nhiều hơn MU mới có chiến thắng", huyền thoại Paul Scholes chỉ trích các tiền đạo của Quỷ đỏ, nhưng người chăm chỉ nhất của MU mùa trước là Elanga ghi được 3 bàn thắng. So sánh một cầu thủ trẻ với tượng đài như Ronaldo là bất công và ngớ ngẩn, nhưng nếu chạy tới 11,7 km mỗi trận mà không tạo ra được sự hiệu quả thì nó không có quá nhiều ý nghĩa.

Làm thế nào mà người ta lại có thể nghi ngờ chất lượng bóng đá của Messi và Ronaldo phụ thuộc vào việc họ di chuyển trung bình bao nhiêu km trong một trận đấu và việc sở hữu họ trong đội hình là một thảm họa về chiến thuật. Quan trọng không phải là bạn chạy được bao nhiêu mà là chạy như thế nào để trở nên hiệu quả hơn trong mỗi trận đấu cụ thể và đạt được thành công trong một mùa bóng dài hơi và xa hơn là trong suốt cả sự nghiệp của mình.

Các HLV có những tiền vệ, hoặc bất kì ai ở trên sân để phòng ngự hoặc pressing, nhưng cần phải có những ngôi sao để quyết định trận đấu, đó là việc mà Ronaldo và Messi thực hiện trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của họ. Đó là lý do mà Barcelona, Real Madrid hay MU trước đây thành công như thế.

Sự nổi lên của xu hướng bóng đá pressing hay những tài năng trẻ xuất hiện nhiều hơn vào đoạn cuối sự nghiệp của hai ngôi sao khiến họ bị phán xét và phủ nhận dưới góc độ của những con người tập thể và triệt tiêu hoàn toàn ở khía cạnh cá nhân, một sự thật hiển nhiên nữa là những ngôi sao như thế luôn quan trọng hơn tất thảy những lý lẽ về chiến thuật hay cường độ vận động.

Nếu Erik ten Hag hoặc Christophe Galtier muốn những ngôi sao của họ chạy như điên trên khắp mặt sân họ sẽ phải cân nhắc ở khía cạnh này: Trung bình một trận đấu, Ronaldo và Messi xâm nhập vào vòng cấm địa 17 lần, nơi họ ghi bàn, kiến tạo hoặc quyết định trận đấu ở đó.

Giờ các chiến lược gia được chờ đợi sẽ làm thế nào để cân bằng lợi ích của cá nhân và tập thể!

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm