Juventus: Buffon chưa hề muốn dừng lại

15/04/2020 07:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trái bóng tạm ngừng lăn vì dịch bệnh, nhưng Gigi Buffon vẫn tiến về phía trước.

Bóng đá hôm nay 15/4: Báo Thái mách nước cho Việt Nam đánh bại Malaysia. MU cần mua Sancho để thuyết phục Kane

Bóng đá hôm nay 15/4: Báo Thái mách nước cho Việt Nam đánh bại Malaysia. MU cần mua Sancho để thuyết phục Kane

Bóng đá hôm nay 15/04: “Truyền thông Thái Lan mách nước cho Việt Nam cách đánh bại tuyển Malaysia”, MU cần mua Sancho để thuyết phục Harry Kane chuyển đến. Tin tức bóng đá hôm nay.

Để hướng đến những kỉ lục, để kỉ niệm 25 năm ngày lần đầu có mặt trong một trận đấu Serie A (tháng 11 tới), và để tiếp tục những niềm vui lớn lao với bóng đá mà anh chưa hề muốn mất đi. Dù người đại diện của anh và Juventus chưa ngồi lại với nhau để gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa (đội trưởng Chiellini cũng thế, chuẩn bị kéo dài hợp đồng đến 2022), nhưng báo chí Ý đã khẳng định rằng, Juventus và người thủ môn năm nay đã 42 tuổi sẽ tiếp tục đi bên nhau nữa, đơn giản bởi Juve muốn vậy và chính Buffon cũng tuyên bố công khai rằng, anh vẫn “rất ổn”, và do đó, chẳng có lý do gì để giải nghệ.

Thực tế là Buffon luôn muốn đi đến cùng những ước mơ mà anh đã theo đuổi, kể từ những năm tháng hâm mộ thủ môn đội tuyển Cameroon N’Kono và khát khao trở thành thủ môn hay nhất thế giới. Anh đã như thế trong thời hiện tại, và dù đã trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp, kể cả việc rời bỏ Juventus để sang PSG trong một mùa bóng và đã ngỡ rằng đấy là một hành trình may mắn, thì Buffon đã, đang và sẽ được coi là một trong số những người gác đền hay nhất mọi thời đại. Kể cả khi Oblak đang cho thấy anh chơi ổn định thế nào ở Atletico Madrid. Kể cả khi Buffon trên thực tế chỉ được coi là số 2 ở Juventus, sau Szczesny. Kể cả khi anh chỉ còn cách tuổi 43 có vài tháng nữa. Và hành trình sự nghiệp đã qua của anh, kể từ trận đầu tiên ra sân Serie A ở tuổi 17, cũng có thể coi là một bộ phim của 1/4 thế kỷ qua của bóng đá Italy và thế giới, với những EURO, World Cup, những thành công của riêng anh, của Juve, những tiếc nuối vì thất bại trong các trận chung kết Champions League, và cả những bê bối, như vụ Calciopoli.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Juventus, Juve, Buffon, bóng đá Ý, Serie A
Đã 42 tuổi, nhưng Buffon chưa hề muốn dừng lại…

Nhưng khi những người bạn, những đồng đội của anh đã lần lượt treo giày, người đã trở thành HLV, người trở thành quan chức CLB, như Gattuso, Totti hay Maldini, thì anh vẫn hào hứng ra sân và hướng tới những kỷ lục. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Dino Zoff từng nói rằng, dù ở tuổi trên 40, nhưng Buffon vẫn có được sức bật và bản năng chơi bóng như của một cầu thủ ở tuổi 25. Đấy là một lời ngợi ca, từ một thủ môn xuất sắc, người đã từng giơ cao chiếc Cúp vàng thế giới năm 1982 ở tuổi 40. Chính Zoff là người đã khuyên cố chủ tịch Juve Agnelli chọn Buffon thay vì Toldo khi đội bóng giàu truyền thống nhất nước Ý tìm kiếm một thủ môn để thay thế cho van der Sar.

Gần 20 năm đã trôi qua kể từ ngày Buffon đến Juve, anh vẫn ở nguyên đây, đã san bằng kỷ lục ra sân ở Serie A của Maldini (647 trận) và vẫn cho tất cả thấy, anh chưa hề mất đi tầm quan trọng đối với Juve, cả trong phòng thay đồ của đội, cả trên sân cỏ cũng như tầm ảnh hưởng của một cầu thủ mang tính biểu tượng. Điều gì khiến anh trụ vững lâu thế trên bầu trời bóng đá? Claudio Filippi, chuyên viên thể lực của Juve, khẳng định rằng, đó là tinh thần. “Không ai có thể cạnh tranh với anh ấy trong lĩnh vực tinh thần được”, ông nói với một tờ báo Italy.

Đương nhiên, cũng có những ý kiến chỉ trích Buffon về việc “tham” kỷ lục. Anh không bao giờ thèm tranh luận về điều này. Anh cũng không phản ứng lại những ý kiến rằng anh vẫn đi tìm một chiếc Cúp vô địch Champions League, danh hiệu đã luôn lẩn tránh anh suốt hai thập niên qua. Thực ra, anh đã có quá đủ những gì có thể ước mơ trong hơn 20 năm sự nghiệp, và nếu như anh đi vào lịch sử với những con số thì cũng không vấn đề gì, bởi đơn giản là không ít tifosi vẫn thèm khát được ngắm các ngôi sao lớn của một thời calcio ra sân mỗi tuần, khi mà bóng đá Ý hiện tại chưa sản sinh ra những cái tên khác đáng ngưỡng mộ. Chẳng phải Ballotta đã từng ra sân bảo vệ khung thành cho Lazio trong một trận đấu Champions League vào năm 2008, khi đã 44 tuổi sao?

Nếu bạn mong Buffon chưa giải nghệ, hãy tin rằng anh muốn có mặt trên sân ít nhất 3 năm nữa, để lập kỷ lục mới, với tư cách là người nhiều tuổi nhất ra sân trong một trận đấu của Champions League!

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm