Đội tuyển Italy thẳng tiến: Một Italy đúc bằng bê tông

30/03/2021 14:18 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Khái niệm “đặc sản phòng ngự Ý” ngày càng mai một trong thế giới bóng đá, nhưng HLV Mancini lại đang nỗ lực chứng minh điều ngược lại. Dưới tay ông, Italy đang là đội bóng phòng ngự xuất sắc hàng đầu.

Đội tuyển Italy: Màu xanh hy vọng của Mancini

Đội tuyển Italy: Màu xanh hy vọng của Mancini

Roberto Mancini là mẫu người lãng mạn và mơ mộng. Trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Italy, ông truyền đến các tifosi những mơ mộng và hy vọng về điều tích cực cùng “Thiên thanh”.

Rạng sáng qua, Italy đã lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại được Bulgaria trên sân khách. Hai bàn thắng của tiền đạo Belotti và tiền vệ Locatelli đưa đội bóng áo màu thiên thanh thẳng tiến ở vòng loại World Cup 2022, nhưng điểm nhấn nằm ở việc họ đã lập nên một kỷ lục về phòng ngự.

Chuỗi bất bại xây nên từ hàng thủ

Chiến thắng 2-0 ở Sofia đã là trận đấu sân khách thứ 6 liên tiếp Italy không bị thủng lưới, sau những trận thắng 5-0 Liechtenstein, 3-0 Bosnia, 1-0 Hà Lan, 2-0 Bosnia và hòa 0-0 với Ba Lan. Đó là chuỗi sạch lưới sân khách dài nhất trong lịch sử đội bóng, vượt qua kỷ lục cũ (5 trận) tồn tại từ giai đoạn 1972-1974 dưới thời HLV Valcareggi. Với việc chỉ phải gặp đối thủ yếu Lithuania ở trận tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022, cũng trên sân khách, kỷ lục ấy nhiều khả năng sẽ được nối dài.

Mảnh lưới Italy đã không bị xuyên thủng bất kỳ lần nào trong 5 trận gần nhất, và Donnarumma đã không bị đánh bại suốt 515 phút kể từ bàn thắng của van de Beek ở trận hòa Hà Lan 1-1 hôm 14/10/2020. Đó là thành quả của lối chơi chắc chắn mà Mancini đã đem đến cho Azzurri kể từ khi nắm quyền hồi tháng 5/2018. Trong 29 trận dưới tay Mancini, Italy chỉ để thủng lưới 14 bàn, giữ sạch lưới 17 trận. Ngoại trừ trận giao hữu thua Pháp 1-3 ở thời điểm Mancini mới nắm đội được 1 tuần, Italy chưa bao giờ để lọt lưới quá 1 bàn/trận. Từ đầu năm 2020, Italy chỉ để thua 2 bàn. Để so sánh, Italy từng có giai đoạn 9 trận liên tiếp thủng lưới trong năm 2018.

Chuỗi bất bại được xây nên từ sự chắc chắn đó. Dưới tay Mancini, Italy đã bất bại 24 trận gần nhất (19 thắng, 5 hòa). Nếu không thua Lithuania vào đêm 31/3, họ sẽ cân bằng thành tích 25 trận trong giai đoạn 2004-2006 dưới thời HLV Lippi. Cứ đà này, kỷ lục 30 trận bất bại trong thập kỷ 1930, dưới thời HLV Pozzo, cũng sẽ bị đe dọa.

Chú thích ảnh
Thành công của đội tuyển Italy dưới thời Mancini được xây nên từ hàng thủ

Kinh nghiệm là chìa khóa

Mancini đã xây dựng nên một tập thể vững chắc như bê tông nhờ sự ổn định về chiến thuật, chứ không phải ổn định về con người. Sơ đồ 4-3-3 vốn không được đánh giá cao về khả năng phòng ngự, đặc biệt khi ở Serie A bây giờ rất thịnh hành sơ đồ 3 trung vệ, nhưng Mancini vẫn tìm thấy sự chắc chắn thông qua lối chơi kiểm soát bóng (Italy thường xuyên kiểm soát 2/3 thời lượng bóng lăn). Mancini cũng không cần đến một bộ tứ vệ ổn định, khi thường xuyên xáo trộn nhân sự ở hàng thủ. Bonucci lúc đá cặp trung vệ với Chiellini, lúc chơi cạnh Acerbi hay D’Ambrosio, người vốn là một hậu vệ cánh. Tương tự, Acerbi cũng vài trận đá cặp với tài năng trẻ Bastoni, trong khi Bastoni có trận cặp với D’Ambrosio. Ở hai biên, cũng không có một suất “cứng” nào cho Florenzi, Emerson, Spinazzola, D’Ambrosio hay Di Lorenzo. Tùy đối thủ, thời điểm và phong độ, Mancini sẽ bố trí nhân sự khác nhau, song điểm chung là ông đều thành công. Ngay cả vị trí thủ môn, không phải lúc nào ông cũng sử dụng Donnarumma, ngôi sao sáng nhất thời kỳ hậu Buffon.

Bí quyết của Mancini nằm ở yếu tố kinh nghiệm. Ông vẫn trọng dụng Chiellini, người được cho là hậu vệ cuối cùng còn đại diện được cho “phòng thủ kiểu Ý”, dù anh sắp tròn 37 tuổi. Mancini thích lựa chọn những hậu vệ dày dạn trận mạc và luôn bố trí hàng thủ gồm ít nhất 3 người như vậy. Những chiến binh như Chiellini, Bonucci, Acerbi, Florenzi… còn mang đến giá trị của người thủ lĩnh, người đứng mũi chịu sào.

Italy là một trong những tập thể khó bị đánh bại nhất thế giới lúc này, và xứ mỳ ống đang hướng đến EURO 2020 với sự tự tin cao hơn bao giờ hết.

Khi thiên thanh có màu… xanh lục của Sassuolo

Bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Italy trước Bulgari, từ cú cứa lòng đẹp mắt sau khi vào sân thay người, là pha lập công đầu tiên của tiền vệ Locatelli cho đội tuyển quốc gia. Nhưng đó đã là bàn thắng thứ 4 trong 7 bàn gần nhất của Italy được ghi bởi một cầu thủ Sassuolo, đội bóng hạng trung ở Serie A (3 bàn còn lại của Berardi). Đã lâu lắm rồi Italy không sống nhờ những bàn thắng đến từ các CLB hàng đầu như Juventus, Inter, Milan, Roma (bởi những đội này đang phụ thuộc quá nhiều vào chân sút ngoại). Chân sút được kỳ vọng nhất của Italy hiện tại là Immobile của Lazio (đang đứng thứ 7 Serie A), tiếp theo là Belotti của Torino (thứ 17 Serie A).

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm